Tuyên truyền cho học sinh hiểu về tác hại của thuốc lá qua tiểu phẩm, gameshow

'Nói không với thuốc lá' là chủ đề các buổi sinh hoạt dưới cờ của nhiều trường học nhằm tuyên truyền về tác hại của thuốc lá cho học sinh.

Buổi tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá của học sinh Trường THCS Sài Đồng

Tuyên truyền qua tiểu phẩm, gameshow

Tại buổi sinh hoạt dưới cờ, gần 1000 học sinh Trường THCS Sài Đồng (quận Long Biên Hà Nội) đã được nghe cô Dương Thị Ngọc Bích – nhân viên y tế nhà trường tuyên truyền các kiến thức về thuốc lá, thuốc lá điện tử, các tác hại của thuốc lá điện tử và Luật phòng chống tác hại thuốc lá.

Theo đó, hút thuốc lá là nguyên nhân gây bệnh và tử vong của rất nhiều bệnh. Cứ hút mỗi điếu thuốc là tự mình làm mất đi 5,5 giây cuộc sống. Tuổi thọ trung bình của người hút thuốc lá ngắn hơn so với người không hút thuốc từ 5-8 năm. Hút thuốc lá sẽ gây ra nhiều bệnh và làm tăng tỷ lệ tử vong từ 30-80%.

Ai cũng biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, tỷ lệ người hút thuốc lá đang có xu hướng tăng lên, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng đa số là do sự hiểu biết một cách cụ thể về tác hại của khói thuốc lá còn hạn chế, kiến thức chưa đầy đủ.

Trong bài tuyên truyền, cô Dương Thị Ngọc Bích đã khái quát về cách nhận diện thuốc lá: Thuốc lá là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá. Thuốc lá có các dạng: Thuốc lá điếu; thuốc lào; xì gà; thuốc lá điện tử; thuốc lá nung nóng.

Thuốc lá điện tử còn gọi là Vape là một thiết bị điện tử sử dụng pin để làm nóng dung dịch chứa nicotin, hương liệu, propylenne glycol và glycerin thực vật.Thuốc lá điện tử còn có rất nhiều tên gọi: “e-cigs,” “e-hookahs,” “mods,” “bút vape,” “vapes” ... Một số thuốc lá điện tử được sản xuất dưới dạng thuốc điếu truyền thống, xì gà hay ống điếu, có loại giống cây bút, ổ USB và những vật dụng thường ngày khác.

Thuốc lá điện tử hiện nay len lỏi vào trường học bằng cách giả dạng son môi, USB, bút, hoặc dạng hình khẩu súng…với nhiều hương vị hấp dẫn như vani, nước hoa, gà rán, hoa quả (chuối, xoài, dâu, cam, táo, nho), kẹo (như kẹo anh đào, kẹo bông gòn, kẹo chocolate, bạc hà), được ví như "Cạm bẫy hương vị".

Nhiều người vẫn lầm tưởng thuốc lá điện tử không gây hại vì khi hút vào không tỏa ra khói hay có chứa mùi khó chịu như hút thuốc lá thông thường. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm của sản phẩm này chẳng kém gì thuốc lá điếu thông thường.

Khi sử dụng thuốc lá điện tử, người sử dụng có thể tăng nguy cơ chấn thương do nổ thiết bị; dễ bị nghiện nicotin làm giảm sức khỏe, giảm trí tuệ, rối loạn tâm thần. Các chất trong dung dịch khi đun nóng đến hóa hơi gây độc cho cơ thể; nguy cơ pha trộn ma túy vào dung dịch gây nghiện ma túy.

Để tăng tính hấp dẫn cho buổi tuyên truyền, học sinh Trường THCS Sài Đồng đã trình diễn tiểu phẩm “Thức tỉnh”. Qua các lời thoại, diễn xuất của các bạn, học sinh toàn trường đã thấy được cách thức thuốc lá điện tử len lỏi vào trong trường học; tác hại của thuốc lá điện tử.

Thuốc lá điện tử, là kẻ giết người thầm lặng, là tác nhân gây ra biết bao nhiêu bệnh tật, vẫn từng ngày, từng giờ đầu độc cả thế giới này, cần phải được loại khỏi môi trường sống của con người. Mọi người hãy “ Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử” và cần phải tránh xa , để không bị mê hoặc, lôi kéo bởi thuốc lá điện tử, để xây dựng một thế hệ trẻ khỏe mạnh, hạn chế bệnh tật, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng giống nòi, dân tộc.

Các bạn học sinh nên nhận biết sớm những tác hại của thuốc lá điện tử với sức khỏe để tránh xa khói thuốc có thể gây chết người này. Là học sinh - Những công dân nhỏ tuổi các em hãy: “ Nghĩ tích cực - Học chăm ngoan - làm việc tốt - Sống có ích” và “Không hút thuốc vì sức khỏe của bản thân và những người thân yêu ”.

Học sinh Trường Tiểu học Quang Trung trong buổi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.

Thêm kiến thức, tăng kỹ năng

Nhận thấy những tiềm ẩn nguy hiểm của thuốc lá điện tử, Trường Tiểu học Quang Trung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tổ chức buổi tuyên truyền về Tác hại của thuốc lá điện tử, giúp học sinh được tìm hiểu về tác hại của thuốc lá điện tử và cách phòng tránh.

Tại buổi tuyên truyền, cô giáo tổng phụ trách Đội đã tuyên truyền đến các em học sinh về tác hại của thuốc lá điện tử. Thuốc lá điện tử tạo khói mà người dùng hít vào phổi bằng cách đốt nóng dịch lỏng. Loại thuốc lá này có rất nhiều mùi vị khác nhau khiến nhiều người lầm tưởng rằng chúng không có hại hoặc ít hại hơn thuốc lá truyền thống.

Tuy nhiên, thuốc lá điện tử vẫn chứa nicotine - chất gây nghiện cao, là nguyên nhân gây các bệnh tim mạch, hô hấp, tiêu hóa và ung thư. Thậm chí một số loại thuốc lá điện tử còn bị pha trộn thêm ma túy đá, gây ảnh hưởng nặng nề tới thần kinh của người hút và còn nguy hiểm hơn cả thuốc lá truyền thống.

Việc tìm hiểu về tác hại của thuốc lá điện tử sẽ cho các em thêm kiến thức, không chỉ để chủ động tránh xa chúng mà còn giúp các em nhắc nhở, tuyên truyền tới những người thân xung quanh mình.

Hiện nay có một số đối tượng tiếp cận học sinh Tiểu học và dụ dỗ các em hút thuốc lá điện tử bằng các thủ đoạn vô cùng tinh vi như: sử dụng cây thuốc giống đồ chơi trẻ em làm các em mất cảnh giác; rủ thêm bạn hút sẽ được thưởng tiền. Do đó, buổi tuyên truyền đưa ra một số hình ảnh và các dạng của thuốc lá điện tử và nêu thực trạng dụ dỗ học sinh hút thuốc để các em thêm cảnh giác.

Đầu năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi các đơn vị, trường học về việc tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử. Sở yêu cầu các đơn vị, nhà trường đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị; treo biển cấm hút thuốc lá tại các khu vực có quy định cấm theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi học tập, làm việc vào tiêu chuẩn thi đua khen thưởng với người học, cán bộ, viên chức, người lao động.

Vân Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tuyen-truyen-cho-hoc-sinh-hieu-ve-tac-hai-cua-thuoc-la-qua-tieu-pham-gameshow-post662637.html