Tuyển sinh ĐH, CĐ 2017: Chất lượng, uy tín của cơ sở đào tạo mới là yếu tố quyết định

GD&TĐ - Sau khi Dự thảo phương án tuyển sinh năm 2017 được Bộ GD&ĐT công bố và nhận được nhiều ý kiến đồng tình với nhiều nội dung, ngay sau đó đã có một số trường đại học đưa ra dự kiến ngoài xét tuyển trong mùa tuyển sinh 2017 này.

Theo đó, các trường đều xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia, một số trường sẽ xét tuyển thẳng học sinh giỏi THPT và học sinh các trường THPT chuyên trên toàn quốc. Một mùa tuyển sinh mới đã gần kề, tính cạnh tranh ngày càng rõ, cơ hội cho người học sẽ vô cùng nhiều, áp lực với các trường sẽ không nhỏ, lợi thế sẽ thuộc về trường nào có chất lượng đào tạo, thương hiệu tốt.

ĐHQG Hà Nội xét tuyển bằng điểm thi THPT

Như vậy là sau 2 năm thực hiện thành công thí điểm đổi mới phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng mà Bộ GD&ĐT đã giao, mùa tuyển sinh 2017 này ĐHQG Hà Nội đã quyết định không thi tuyển riêng mà nhập chung vào Kỳ thi THPT quốc gia. Như vậy năm 2017 này, thí sinh có nguyện vọng đăng ký tuyển sinh vào các trường đại học, khoa là đơn vị thành viên của ĐHQG Hà Nội sẽ không tham dự kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) như 2 năm trước mà các bạn sẽ lấy kết quả thi THPT quốc gia 2017 này để đăng ký xét tuyển vào ĐHQG Hà Nội theo năng lực và nguyện vọng của mình.

Giám đốc ĐHQG Hà Nội Nguyễn Kim Sơn cho biết: Mặc dù phương thức ĐGNL còn rất mới ở Việt Nam, nhưng thông qua kì thi do ĐHQG Hà Nội tổ chức, những đặc tính ưu việt nổi trội của phương thức này đã tạo được sự tin cậy của đông đảo phụ huynh và học sinh, đồng thời thu hút sự cộng hưởng của công luận và xã hội. Phương thức này hạn chế được tình trạng gian lận trong thi cử, tránh học lệch/học tủ, tiết kiệm thời gian, công khai kết quả sau khi thi và loại bỏ tình trạng thi cử căng thẳng, dồn dập như thời gian qua.

“Chúng tôi có lựa chọn này bởi những đổi mới trong phương án tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 của Bộ GD&ĐT đã cơ bản gần với định hướng, mục tiêu, triết lí của đổi mới tuyển sinh ở bài thi ĐGNL chung mà ĐHQG Hà Nội đã triển khai trong thời gian vừa qua” – Giám đốc Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Được biết, chia sẻ với việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, ĐHQG Hà Nội đang tích cực tập trung thêm nguồn lực (lượng câu hỏi), nhân lực và các điều kiện khác. Đến nay, ĐHQG Hà Nội đã chuyển giao mô hình, công nghệ, nguyên tắc và một phần ngân hàng đề (phục vụ kì thi ĐGNL) cho Bộ theo thỏa thuận, nhiệm vụ được giao.

Các chuyên gia, nhà khoa học thuộc lĩnh vực khảo thí, kiểm tra, đánh giá cùng nhiều nhân lực của ĐHQG Hà Nội đã và đang cùng tham gia một số việc theo sự phân công, huy động theo yêu cầu của Bộ. Nhìn vào việc ĐHQG Hà Nội quyết định cùng tham gia hỗ trợ Bộ GD&ĐT tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và lấy điểm thi để xét tuyển vào các trường thành viên, có thể hoàn toàn yên tâm vào việc bảo đảm các tiêu chí công bằng, khách quan và chính xác của kỳ thi.

Chất lượng chính là thương hiệu

Sau quyết định bỏ kỳ thi ĐGNL và sẽ lấy điểm thi THPT quốc gia làm điểm xét tuyển của ĐHQG Hà Nội, nhiều trường ĐH, CĐ đã khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện lấy điểm thi này để xét tuyển vào trường mình. Đã có trường đưa ra dự kiến ngoài xét điểm thi THPT của thí sinh, học bạ trường sẽ xét tuyển cả học sinh đạt danh hiệu giỏi cấp THPT.

Sau khi thông tin này được đưa ra, cũng đã có ý kiến lo lắng về việc hạ thấp các tiêu chí xét tuyển của trường này có ảnh hưởng đến chất lượng nguồn tuyển, ảnh hưởng đến tuyển sinh của trường khác không. Về vấn đề này, nhiều chuyên gia lại tỏ ra hết sức lạc quan khi cho rằng, các trường đa dạng về cách thức tuyển sinh là quyền tự chủ họ có, vấn đề là sẽ tuyển với chỉ tiêu trong giới hạn cho phép, và quan trọng hơn cả là chất lượng, thương hiệu của trường đó có hấp dẫn người học không, chắc chắn với những trường có uy tín với xã hội không dễ gì họ bỏ qua tên tuổi của mình để lấy cho được nhiều người học.

Với Học viện Tài chính, theo như dự kiến tuyển sinh năm 2017 thì Học viện sẽ tiếp tục tuyển sinh bằng hai hình thức như năm 2016. Cụ thể, trường dành 2.000 chỉ tiêu (50% chỉ tiêu) để xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT. Nhưng các tiêu chí đi kèm khá khắt khe, họ chọn những thí sinh ở các trường THPT trên toàn quốc học lực giỏi, có hạnh kiểm 3 năm THPT đạt loại tốt và có kết quả điểm IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL ITP 550 điểm, TOEFL iBT 55 điểm, hoặc có giải Nhất, Nhì, Ba cấp thành phố/cấp tỉnh trở lên các môn (Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn); Những thí sinh có lực học loại giỏi trở lên trong cả 3 năm học tại trường THPT công lập trên phạm vi cả nước; và có hạnh kiểm 3 năm THPT đạt loại tốt.

Thực tế có một tâm lý chung trong xã hội là cứ một cách thức mới đưa ra sẽ nhận được nhiều ý kiến, xây dựng có nhưng phản bác cũng không ít. Như ở cách thức xét tuyển sinh mới này, công bằng mà nói, nếu các trường xét tuyển thẳng học sinh giỏi THPT công khai, minh bạch thì có khi lại hiệu quả tốt vì những học sinh đạt kết quả giỏi những năm phổ thông thì cũng phải có một lộ trình học hành nghiêm túc và chất lượng.

Thêm nữa, cũng cần phải hiểu rằng ngưỡng chất lượng đầu vào lâu nay được xem là điều kiện cần đối với thí sinh, xã hội người học vẫn nghĩ là ngưỡng đó để đảm bảo chất lượng nguồn tuyển. Nhưng thực tế nay đã khác nhiều, ngưỡng tuyển thế nào là quyền tự chủ của các nhà trường, nhưng vấn đề là người học có chấp nhận ngưỡng đó không bởi đây là ngưỡng của lòng tin và uy tín.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga: Hai năm nay (2015 – 2016 – NV), Bộ GD&ĐT đã cho phép các trường có thể tuyển sinh riêng bằng cách xét học bạ THPT. Trên thực tế các trường cũng không tuyển được nhiều thí sinh theo phương thức này. Năm 2016 mặc dù Bộ có quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nhưng có hơn 100.000 thí sinh trên ngưỡng này không nộp đăng ký xét tuyển trong khi rất nhiều trường tuyển không đủ chỉ tiêu. Điều này cho thấy thí sinh ngày nay đã có sự tính toán, lựa chọn trường, không phải vào đại học bất kỳ trường nào. Vì thế không phải các trường cứ hạ điểm chuẩn là có thể tuyển đủ chỉ tiêu. Ngược lại việc hạ thấp điểm chuẩn làm cho uy tín của trường bị ảnh hưởng, càng khiến cho thí sinh quay lưng.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/tuyen-sinh-dh-cd-2017-chat-luong-uy-tin-cua-co-so-dao-tao-moi-la-yeu-to-quyet-dinh-2792448-b.html