Tuyển sinh đầu cấp năm học 2017-2018 có gì mới ?

Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng vừa công bố các quy định về tuyển sinh đầu cấp vào lớp 1 (bậc tiểu học - TH), lớp 6 (THCS) và lớp 10 đại trà công lập (THPT) năm học mới 2017-2018. Về cơ bản, không có gì thay đổi so với năm học 2016-2017.

Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng vừa công bố các quy định về tuyển sinh đầu cấp vào lớp 1 (bậc tiểu học - TH), lớp 6 (THCS) và lớp 10 đại trà công lập (THPT) năm học mới 2017-2018. Về cơ bản, không có gì thay đổi so với năm học 2016-2017.

HS Đà Nẵng tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đại trà năm 2016. Ảnh: P.T

Đối với lớp 1 và lớp 6

Vẫn tuyển sinh theo phương thức xét tuyển. Cụ thể, các trường TH tuyển 100% trẻ em đúng 6 tuổi, các trường THCS tuyển 100% HS đúng độ tuổi đã hoàn thành chương trình TH trên địa bàn theo quy định của Phòng GD-ĐT quận, huyện.

Cũng giống như các năm học trước, trường TH Phù Đổng và TH Hoàng Văn Thụ (Q.Hải Châu) được phép tuyển HS vào lớp Tăng cường tiếng Pháp theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT TP. Trường THCS Trưng Vương tuyển HS học các lớp Tăng cường tiếng Pháp thuộc trường TH Phù Đổng. Trường THCS Nguyễn Huệ tuyển HS học các lớp Tăng cường tiếng Pháp thuộc trường TH Hoàng Văn Thụ. Trường THCS Tây Sơn, THCS Lê Lợi tiếp tục tuyển mỗi trường 2 lớp 6 tiếng Nhật. Trường THCS Nguyễn Khuyến tuyển sinh lớp 6 như quy định tuyển sinh năm học 2016-2017.

Đối với tuyển sinh lớp 10 đại trà

Đối với các trường THPT công lập, phương thức tuyển sinh được kết hợp giữa thi tuyển với xét tuyển. Kỳ thi vào lớp 10 đại trà sẽ diễn ra trong 2 ngày 3 và 4 tháng với 3 môn thi: Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ. Trong đó, Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận (120 phút); Ngoại ngữ thi theo hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm (90 phút). Nội dung đề thi ra trong chương trình THCS (chủ yếu ở lớp 9).

Đối với các trường THPT ngoài công lập, tuyển sinh theo phương thức xét tuyển. Điểm xét tuyển do Hội đồng tuyển sinh nhà trường quy định và trình Giám đốc Sở GD-ĐT phê duyệt trước khi thông báo. Thời gian tuyển sinh đối với các trường THPT ngoài công lập từ 31-5 đến 20-8-2017.

Cách tính điểm xét tuyển

Ngoài điểm cộng ưu tiên, khuyến khích (tối đa không quá 6 điểm) và điểm ưu đãi đối với HS đăng ký NV1 dự tuyển vào các trường THPT theo đúng địa bàn đang học THCS (tối đa không quá 3 điểm, trừ các trường THPT Phan Châu Trinh, Hoàng Hoa Thám không được cộng điểm), cách tính điểm kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của HS THCS được tính như sau: hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 5 Đ; hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 4,5 Đ; hạnh kiểm khá, học lực khá: 4Đ; hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 3,5 Đ; hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình học lực khá: 3Đ; các trường hợp còn lại: 2,5Đ.

Điểm xét tuyển của NV1 là tổng số điểm 3 bài thi: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (không có bài thi nào bị điểm 0, điểm bài thi Toán, Ngữ văn nhân hệ số 2, Ngoại ngữ hệ số 1) cộng tổng điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học ở THCS và tổng điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích, điểm chế độ ưu đãi theo địa bàn tuyển sinh (nếu có). Điểm xét tuyển NV2 như điểm NV1 nhưng không cộng điểm ưu đãi theo địa bàn tuyển sinh. Thí sinh được xét tuyển theo NV1 trước, NV2 sau. Nếu đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không xét nguyện vọng 2. Điểm chuẩn NV1 và NV2 của cùng một trường được lấy bằng nhau. Trong trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng nhưng có nhiều HS có điểm xét tuyển bằng nhau và không thể tuyển hết thì tiếp tục xét chọn những HS có tổng điểm 3 bài thi cao hơn (không tính hệ số)...

Các trường hợp được tuyển thẳng vào lớp 10

Quy định về đối tượng tuyển thẳng không có gì thay đổi theo với quy định trước đây. Theo đó, HS thuộc các diện được tuyển thẳng bao gồm: HS khuyết tật có giấy xác nhận khuyết tật do Hội đồng xác nhận mức độ khuyết tật cấp (Thông tư liên tịch số 37/2012), hiện đang học hòa nhập tại các cơ sở giáo dục thuộc TP sẽ được tuyển thẳng vào lớp 10 trường THPT theo địa bàn quận, huyện HS đang học THCS.

HS đạt giải nhất, nhì, ba cá nhân cấp quốc gia trở lên trong năm học lớp 9 tại các kì thi, cuộc thi: viết thư quốc tế UPU, giải toán trên máy tính cầm tay, tin học trẻ, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho HS trung học do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức; có xếp loại tốt nghiệp THCS từ loại Khá trở lên sẽ được tuyển thẳng vào lớp 10 trường THPT theo địa bàn quận, huyện mà HS đang học THCS.

HS dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại xã Hòa Bắc, Hòa Phú (H.Hòa Vang); HS người Kinh có hộ khẩu thường trú ở thôn Tà Lang, Giàn Bí xã Hòa Bắc được tuyển thẳng vào lớp 10 trường THPT Phạm Phú Thứ, hoặc trường THPT Ông Ích Khiêm. HS là con em Làng Vân trước năm 2012, hiện đã chuyển về P. Hòa Hiệp Nam theo chủ trương của UBND TP được tuyển thẳng vào lớp 10 trường THPT Nguyễn Trãi hoặc trường THPT Liên Chiểu. HS khuyết tật đang học hòa nhập tại trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q. Liên Chiểu, không kể địa bàn cư trú) được tuyển thẳng vào trường THPT Nguyễn Thượng Hiền.

Ngoài ra, HS thuộc các lớp tăng cường tiếng Pháp, nếu tốt nghiệp THCS đạt loại khá trở lên, đạt điểm trung bình cộng các bài thi môn tiếng Pháp và các môn khoa học bằng tiếng Pháp từ 6,0 trở lên hoặc đạt điểm trung bình cộng các bài thi các môn tiếng Pháp và các môn khoa học bằng tiếng Pháp từ 5,0- dưới 6,0, trong đó có điểm bài thi tiếng Pháp từ 7,0 trở lên, được tuyển thẳng vào lớp 10 tăng cường tiếng Pháp tại trường THPT Phan Châu Trinh. Những HS học tiếng Pháp đã tốt nghiệp THCS nhưng không đạt các điều kiện như đã nêu trên, phải đăng kí dự tuyển vào lớp 10 chương trình ngoại ngữ tiếng Anh hiện hành tại một trong các trường THPT trong TP như những HS thuộc các lớp khác.

Đối với HS các lớp tiếng Nhật của trường THCS Tây Sơn, nếu tốt nghiệp THCS đạt loại khá trở lên, được tuyển thẳng vào học lớp 10 tiếng Nhật tại trường THPT Phan Châu Trinh. Cũng với điều kiện trên, HS trường THCS Lê Lợi sẽ được tuyển thẳng vào trường THPT Hoàng Hoa Thám. Trong trường hợp HS trường THCS Lê Lợi muốn xin tuyển thẳng vào trường THPT Phan Châu Trinh hoặc học sinh trường THCS Tây Sơn muốn xin tuyển thẳng vào trường THPT Hoàng Hoa Thám thì cha mẹ HS đó có đơn đề nghị và do Giám đốc Sở GD-ĐT TP xem xét, quyết định. Những HS học tiếng Nhật đã tốt nghiệp THCS nhưng không đạt các điều kiện quy định trên thì phải đăng kí dự tuyển vào lớp 10 chương trình ngoại ngữ tiếng Anh hiện hành tại một trong các trường THPT trong TP như những HS thuộc các lớp khác.

Lưu ý, HS đang học tập tại các trường THCS thuộc địa bàn quận, huyện nào được đăng kí 2 NV xét tuyển thẳng vào các trường THPT thuộc quận huyện đó, ưu tiên xét tuyển thẳng theo NV1 trước, nếu được tuyển thẳng theo NV1 thì không xét tuyển thẳng theo NV2. Trong trường hợp HS thuộc diện tuyển thẳng nếu không đăng kí tuyển thẳng vào các trường THPT theo địa bàn quy định, có thể đăng kí dự thi vào các trường THPT trên địa bàn TP như các HS khác, được cộng điểm ưu tiên, khuyến khích theo quy định chung và không được tuyển thẳng vào trường theo quy định nữa.

Khánh Yên (tổng hợp)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/138_163029_tuye-n-sinh-da-u-ca-p-nam-ho-c-2017-2018-co-gi-mo-.aspx