Tuyên Quang: 'Nghịch tử' truy sát cả nhà, 3 người thương vong

Trong cơn hoang tưởng, Quyền cầm dao tấn công những người thân trong gia đình khiến 3 người thương vong.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngày 24/5, Phạm Anh Quyền (SN 1989, trú tại xã Tràng Đà, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) đã bị tạm giữ để làm rõ hành vi truy sát cả gia đình.

Theo đó, khoảng 13h ngày 23/5, người dân phát hiện thấy người nhà của Quyền đang gục xuống nền nhà với nhiều vết thương sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu từ nhà Quyền. Ngay sau đó, mọi người đã khống chế Quyền và đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu.

3 nạn nhân được xác định là ông Phạm Đình H. (bố đẻ Quyền, SN 1955), bà Bùi Thị T. (mẹ ruột Quyền, SN 1958) và anh trai Quyền là Phạm Xuân Q. (SN 1985).

Do vết thương quá nặng nên ông H. đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Hai người còn lại hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Theo người dân, Quyền vốn là đứa con ngoan hiền, nghe lời bố mẹ nhưng lại có tiền sử bệnh tâm thần, hoang tưởng.

Ngay khi nhận được tin báo từ nhân dân, Công an tỉnh Tuyên Quang cùng cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Khánh Ngân

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/tuyen-quangnghich-tu-truy-sat-ca-nha-3-nguoi-thuong-vong-p49347.html