Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân

Hội đồng bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân đã bình chọn 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân và 12 Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân.

Tối nay, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2016. Đến dự, có Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân là hoạt động thường niên của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Qua đó, động viên, khích lệ tuổi trẻ toàn quân phát huy thành tích, xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao bằng khen cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân được vinh danh.

Năm nay, Hội đồng bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân đã bình chọn 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân và 12 Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân. Đây đều là những điển hình nổi bật trên các lĩnh vực: huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, khoa học - kỹ thuật, học tập, thể thao, y - dược, lao động sản xuất.

Trong số các cá nhân xuất sắc được vinh danh lần này, người trẻ nhất 22 tuổi và lớn tuổi nhất là 34 tuổi; có một người là Tiến sĩ, 17 người có trình độ đại học. Đặc biệt, trong mười Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, có một người là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016 và một người là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2016.

Thượng úy Quách Văn An, phó đại đội trưởng đại đội 1, tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân cho biết: “Cảm xúc của tôi lúc này thực sự rất hồi hộp, cũng như rất tự hào và xác định đây là một vinh dự rất lớn của bản thân, cũng như của gia đình. Tôi xác định khi được vinh danh thế này, tôi cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với đặc thù là đơn vị kiểm soát quân sự, đòi hỏi trong công việc rất cao, duy trì kỷ luật, trước tiên mình phải là người gương mẫu, chuẩn mực điều lệnh. Ngoài ra còn phải nghiên cứu, học hỏi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có cơ sở, nền tảng thực hiện nhiệm vụ".

Biểu dương những thành tích của tuổi trẻ toàn quân và 22 điển hình trẻ được tuyên dương, trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Năm 2017, là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và Quân đội Nhân dân; đặc biệt, trong bối cảnh thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường, trong nước có nhiều nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra cho công tác thanh niên và phong trào thanh niên trong Quân đội những yêu cầu mới cao hơn.

Để góp phần xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, từng bước tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu: “Cấp ủy chính quyền, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp quan tâm chỉ đạo tạo mọi điều kiện cho công tác đoàn và phong trào thanh niên trong quân đội ngày càng phát triển sâu rộng, có tính bền vững bằng những biện pháp thiết thực. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư trưởng xây dựng cho cán bộ, thanh niên, đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn; chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, chủ động ; tích cực tham gia chống Diễn biến hòa bình, tự chuyển hóa, tự diễn biến trong nội bộ.”./.

Nguyễn Hiền/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/tuyen-duong-guong-mat-tre-tieu-bieu-toan-quan-605977.vov