Tuyên dương con CBCS và tặng quà con thương binh, liệt sĩ CAND

Ngày 27/7, tại Học viện An ninh nhân dân (ANND), Bộ Công an tổ chức Lễ Tuyên dương con cán bộ chiến sỹ đạt thành tích cao năm học 2021- 2022; tặng quà con thương binh, liệt sĩ công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ Tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Công an, Phó Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND; các đồng chí trong Ban chấp hành Hội phụ nữ Bộ Công an. Về phía Học viện ANND có đồng chí Thiếu tướng Trần Kim Hải, Phó Giám đốc Học viện.

Trong những năm qua, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND đã làm tốt công tác tham mưu giúp Bộ Công an ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quan tâm đến công tác gia đình và trẻ em, xây dựng gia đình cán bộ chiến sĩ Công an bền vững; quan tâm, chăm lo đến những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình thương binh, liệt sĩ Công an. Hầu hết các gia đình cán bộ, chiến sỹ Công an đều đạt gia đình văn hóa, sống gương mẫu tại khu dân cư, nuôi dạy các con ngoan, học giỏi, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; đã có nhiều gia đình được biểu dương, vinh danh gia đình tiêu biểu.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Công an tặng Bằng khen cho con cán bộ chiến sĩ CAND đạt thành tích cao năm học 2021-2022.

Kết thúc năm học 2021 - 2022, đã có gần 500 cháu đạt giải cấp tỉnh, thành phố, trên 10 nghìn cháu đạt học sinh giỏi cấp quận, huyện, trong đó có 3 cháu đạt giải Quốc tế, 25 cháu đạt giải Quốc gia, 32 cháu là con thương binh, liệt sĩ Bộ Công an luôn chăm ngoan, học giỏi.

Tiêu biểu trong số này có cháu Phạm Nguyễn Minh Tuấn, lớp 11 đạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế; cháu Nguyễn Thành Lâm và cháu Bùi Trần Bảo Long, lớp 12 đạt Huy chương Vàng Cuộc thi phát minh sáng chế quốc tế Vacssava; cháu Nguyễn Minh Tú, học sinh lớp 10 đạt giải Nhất Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia…

Đặc biệt có nhiều cháu là con thương binh, liệt sĩ Công an đã có nhiều cố gắng vươn lên học giỏi. Các cháu đều là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Thành tích học tập, rèn luyện của các cháu là niềm hi vọng, động viên lớn lao đối với các bậc cha mẹ.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Công an tặng quà cho các cháu là con thương binh các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, hàng năm 100% con cán bộ chiến sĩ được tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; tặng quà cho 2.064 cháu là con cán bộ, chiến sỹ CAND có hoàn cảnh khó khăn, các cháu bị khuyết tật, bị di chứng chất độc da cam, con thương binh, liệt sỹ trong CAND vào dịp Tháng hành động vì trẻ em và tết Nguyên đán với tổng số tiền là hơn 2 tỷ đồng trích Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND; tặng quà cho các cháu có thành tích cao trong học tập và rèn luyện được các cấp động viên khen thưởng từ Quỹ “Khuyến học CAND”; có 1.408 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được Công an đơn vị, địa phương, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Công đoàn các cấp trong CAND nhận nuôi, đỡ đầu...

Đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Công an, Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND nhấn mạnh: Quan tâm, chăm sóc, giáo dục thế hệ mầm non tương lai của đất nước là trách nhiệm không chỉ của gia đình, nhà trường mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn đặt công tác gia đình và trẻ em, xây dựng gia đình cán bộ chiến sĩ Công an hạnh phúc, bền vững là một trong những nội dung quan trọng gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND và nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND.

Đối với lực lượng CAND, gia đình và trẻ em chính là hậu phương CAND vững chắc, đóng góp vào những chiến công và thành tích vẻ vang của lực lượng. Chính vì vậy, việc tuyên dương con cán bộ chiến sĩ có thành tích cao trong học tập là việc làm thường niên của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương thời gian qua.

Đồng chí Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Công an cũng đề nghị Cơ quan thường trực của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND căn cứ trên cơ sở thực tiễn hoạt động, nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong Công an phù hợp, có hiệu quả; duy trì tổ chức hoạt động tuyên dương các cháu đạt thành tích cao trong học tập và gặp mặt “Gia đình tiêu biểu” thường niên hằng năm ở cấp Bộ và triển khai nhân rộng ở Công an các địa phương. Thông qua đó, các gia đình có điều kiện giao lưu, trao đổi, học hỏi chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp nuôi dưỡng, giáo dục con cái chăm ngoan, học giỏi và thành đạt trong cuộc sống, đồng thời đây cũng là điều kiện để các cháu tiếp tục vun đắp niềm tự hào, phấn đấu hơn nữa trong chặng đường tiếp theo để trở thành công dân có ích cho xã hội, từ đó, góp phần lan tỏa những tấm gương sáng để các cháu con cán bộ chiến sĩ trong lực lượng học tập, noi theo.

Cũng tại buổi lễ, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND đã khen thưởng 28 cháu là con cán bộ, chiến sĩ đạt thành tích cao năm học 2021-2022 và tặng quà 33 cháu là con thương binh các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Huyền Thanh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tuyen-duong-con-cbcs-va-tang-qua-con-thuong-binh-liet-si-cand-i661948/