Tuyển Đức đã quên cách thắng trận chỉ một năm trước khi đăng cai Euro 2024

Hôm thứ Ba, chủ nhà Đức đã ra mắt linh vật của VCK Euro 2024, là một chú gấu bông. Sự kiện này đánh dấu còn một năm nữa giải đấu lớn nhất châu Âu cấp độ tuyển sẽ diễn ra. Tuy nhiên, đã không có cảm giác phấn khích nào từ người hâm mộ đội tuyển 4 lần vô địch thế giới và 3 lần vô địch châu Âu khi họ để thua bạc nhược 0-2 trước Colombia trong trận giao hữu ở Gelsenkirchen.

HLV Hansi Flick đã nói trước khi bắt đầu trận đấu vào thứ Ba rằng họ bắt buộc phải giành chiến thắng trước Colombia, sau khi đã thua 0-1 trước Ba Lan và trận hòa 3-3 với Ukraine vào tuần trước: “Chúng tôi cần kết quả tốt để thực hiện các bước tiếp theo, nếu không sẽ rất khó khăn”. Thế nhưng, đổi lại là một thất bại cay đắng khác. Một số người hâm mộ thậm chí còn giơ cao những tấm biển có nội dung “Hãy cút đi”, một sự phản đối hướng về những người mà họ tin rằng đáng bị đổ lỗi cho sự sa sút kéo dài của đội tuyển.

Có lẽ, điều tích cực duy nhất mà nước Đức có thể rút ra từ cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng là Giải vô địch châu Âu vẫn còn một năm nữa mới diễn ra. Ngay cả khi ít người tin vào sự cải thiện mạnh mẽ, thì HLV Hansi Flick khẳng định rằng đó là khoảng thời gian đủ để xoay chuyển tình thế trước khi giải đấu diễn ra. Mặc dù vậy, cựu HLV củ Bayern Munich cũng không giấu được nỗi thất vọng: “Với kết quả, tôi có thể nói gì đây? Các lập luận không đứng về phía chúng tôi”.

Tuyển Đức với tư cách là chủ nhà của Euro 2024 nên sẽ không phải đối mặt với bất kỳ trận vòng loại nào. Nó phụ thuộc vào các trận giao hữu để xây dựng sự tự tin, nhưng những kết quả mờ nhạt đang gây tác dụng ngược. Không nêu tên, nhưng Giám đốc thể thao của đội tuyển Rudi Voller đã đặt câu hỏi về chất lượng của các cầu thủ, và gợi ý một số sẽ bị loại trước giải đấu năm sau. “Hôm nay có một số người chúng ta sẽ không gặp lại vào tháng 9”, Voller nói khi đề cập đến các trận giao hữu tiếp theo với Nhật Bản và Pháp. “Mọi người đều tham gia, điều đó không có gì phải bàn cãi. Nhưng cuối cùng, bạn phải nói rằng chắc chắn đang có một câu hỏi về chất lượng hiện tại”.

Tuyển Đức không thiếu cầu thủ giỏi. Jamal Musiala và Florian Wirtz là hai trong số những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Âu, Antonio Rudiger chơi cho Real Madrid, Ilkay Gundogan vừa giúp Man.City lần đầu tiên vô địch Champions League, và Joshua Kimmich, Leon Goretzka và Leroy Sane đều đã quen đang chơi ở đẳng cấp cao nhất cho Bayern Munich. Hậu vệ Malick Thiaw của AC Milan là ngôi sao mới khi ra mắt trước Ba Lan và giữ suất đá chính trước Colombia...

Trong khi Hansi Flick cũng là một nhà cầm quân chất lượng. Ông là trợ lý của Joachim Loew từ năm 2006-2014, và chính thức kế nhiệm sau kỳ giải Euro 2020 thất bại. Vị chiến lược gia 58 tuổi xây dựng vị thế của một người đã giúp Bayern Munich giành được mọi danh hiệu có thể trong 2 năm. Ông được kỳ vọng sẽ giám sát cuộc cải tổ và biến đội tuyển Đức trở lại thành một cỗ máy ghi bàn tàn nhẫn.

HLV Hansi Flick vẫn tin đủ thời gian để xoay chuyển tình thế trước khi giải đấu diễn ra.

Nhưng, tuyển Đức lại thất bại nhục nhã ở vòng bảng tại World Cup năm ngoái. Trong 11 trận gần nhất, tuyển Đức chỉ thắng được 3 - một chiến thắng vô ích trước Costa Rica tại World Cup, và 2 chiến thắng giao hữu trước Peru và Oman. Die Mannschaft từng là một đối thủ đáng sợ, nhưng giờ đây, sự tự tin của các cầu thủ được cho là đang ở mức thấp nhất chưa từng có. “Thật bi kịch. Bạn không thể nói linh hồn không có ở đó. Chúng tôi muốn ném mọi thứ vào đó. Mọi người đều muốn chiến thắng”, tiền vệ Goretzka chia sẻ sau lần đầu tiên tuyển Đức để thua trước Colombia.

Những nỗ lực thay đổi của HLV Hansi Flick không giúp được gì. Ông đã thực hiện 9 sự thay đổi người trong đội hình xuất phát ở trận gặp Ba Lan trước Ukraine, sau đó là 5 sự thay đổi khác cho đội đối đầu với Colombia. Không có sự mày mò nào của Hansi Flick dẫn đến sự cải thiện, thay vào đó nó càng nói rõ hơn rằng ông vẫn chưa chắc chắn về đội hình tốt nhất của mình. Các cầu thủ cũng vậy, thật khó có thể ổn định hoặc quen với việc phải chơi với nhiều hệ thống và những đồng đội mới trong mỗi trận đấu.

Tiền vệ Gundogan ám chỉ vòng luẩn quẩn của những kết quả tồi tệ ảnh hưởng đến sự tự tin, dẫn đến những màn trình diễn run rẩy hơn và những kết quả tệ hại: “Nếu bạn không quản lý để đạt được tiềm năng cao trong một khoảng thời gian dài hơn, thì câu hỏi về chất lượng sẽ xuất hiện là điều bình thường. Chúng tôi phải đối mặt với điều đó. Tuy nhiên, chúng tôi ở đây để đại diện cho nước Đức theo cách tốt nhất có thể. Nó hoàn toàn không hoạt động trong vài trò chơi gần đây. Chúng ta phải tự vấn bản thân một cách nghiêm túc và sau đó quay lại với nhau”.

LINH SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tuyen-duc-da-quen-cach-thang-tran-chi-mot-nam-truoc-khi-dang-cai-euro-2024-post694608.html