Tuyên án tử hình nam thanh niên buôn gần 3kg ma túy

Ngày 17-1, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hồ Sỷ Lôi (2004, trú thị trấn Lao Bảo, H. Hướng Hóa, Quảng Trị) về tội: 'Mua bán trái phép chất ma túy'. Trong vụ án, còn có A Hăn (2002, trú H. Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) nhưng đã chết nên Công an tỉnh Quảng Trị đã đình chỉ điều tra đối với đối tượng này.

Bị cáo Hồ Sỷ Lôi lãnh án tử hình.

Theo cáo trạng, khuya 5-4-2022, tại Trung tâm thương mại Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo), Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng A Hăn cất giấu 5 gói chứa tổng cộng khoảng 30.000 viên ma túy hồng phiến. A Hăn khai mang số ma túy trên đến bán cho Hồ Sỷ Lôi đang đợi ở một quán cà-phê ở khu vực bờ hồ Lao Bảo. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành giữ người khẩn cấp đối với Lôi.

Trên cơ sở kết quả điều tra và các tài liệu khác đã được cơ quan Công an thu thập có căn cứ xác định, khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4-2022, Lôi được một người đàn ông tên Tem (không rõ lai lịch) gọi điện hỏi mua 5 “tấm” ma túy hồng phiến (6.000 viên/tấm). Sau đó, Lôi gọi điện liên lạc với A Hăn (là anh rể của Lôi) thông báo có người đặt mua 5 “tấm” ma túy. A Hăn liên hệ với một người Lào (không rõ địa chỉ) hỏi và biết giá mỗi “tấm” là 40 triệu đồng. A Hăn báo cho Lôi và yêu cầu Lôi báo giá 45 triệu đồng/tấm. Sau đó, Lôi liên lạc cho Tem thống nhất 5 “tấm” ma túy với giá 225 triệu đồng.

Đến sáng 5-4-2022, Tem liên lạc cho Lôi thông báo đang đến thị trấn Lao Bảo để giao dịch như thỏa thuận. Lôi báo ngay cho A Hăn. A Hăn liên lạc với đối tượng người Lào bán ma túy và xin thanh toán tiền sau khi bán xong hàng. Người này đồng ý rồi giao cho A Hăn 5 “tấm” ma túy đựng trong gói màu đen. Nhận xong hàng, A Hăn thuê A Xuân (không rõ địa chỉ) vận chuyển số ma túy trên sang thị trấn Lao Bảo, rồi liên lạc bảo Lôi đón A Hăn sang Việt Nam giao dịch.

Lôi điều khiển xe máy BKS 74H1-314.xx đến bờ sông Sê Pôn mượn đò chèo qua sông đón A Hăn sang Việt Nam. Cả hai đến điểm hẹn khu vực bờ hồ thị trấn Lao Bảo gặp Tem như thỏa thuận. Đến nơi, Lôi cùng A Hăn gặp Tem và 1 người đàn ông không rõ lai lịch rồi cùng vào một quán nước ở khu vực bờ hồ. Một lúc sau, người đàn ông đi cùng Tem quay lại ô-tô, còn A Hăn, Lôi và Tem chuyển sang quán cà-phê khác. Sau đó, Lôi cùng Tem ra ô-tô kiểm tra tiền và quay lại thông báo cho A Hăn biết. Cùng lúc này, A Hăn nhận được điện thoại của 1 người đàn ông cho biết hàng đã sang đến thị trấn Lao Bảo, hỏi địa điểm giao ma túy. Tem, Lôi, A Hăn thỏa thuận sẽ giao ma túy cho một người khác do Tem cử đến tại Trung tâm thương mại Lao Bảo; hoàn thành Tem sẽ thanh toán tiền.

Thỏa thuận xong, Tem đưa số điện thoại của người nhận ma túy cho Lôi và A Hăn. Sau đó, Lôi ngồi tại quán cà-phê cùng Tem đợi giao, nhận tiền còn A Hăn lấy xe máy của Lôi đến điểm hẹn nhận 5 “tấm” ma túy từ 2 người đàn ông không rõ lai lịch rồi đưa đến giao cho người mà Tem cử đến thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Đối tượng giao và nhận ma túy bỏ chạy, còn A Hăn bị tóm tại chỗ cùng tang vật. Qua giám định, số ma túy bị bắt giữ có khối lượng 2.990,66g là ma túy loại Methamphetamine.

Quá trình điều tra, CA đã tiến hành các hoạt động điều tra đối với người tên Tem và người đàn ông đi cùng nhưng chưa xác định được lai lịch, địa chỉ cụ thể, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau. Đối với người bán, người giao ma túy, theo lời khai của A Hăn, cơ quan điều tra đã yêu cầu tương trợ tư pháp cho cơ quan có thẩm quyền tại Lào để tiến hành các biện pháp xác minh, làm rõ nhưng chưa có kết quả tương trợ tư pháp, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lôi mức án tử hình về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tuyen-an-tu-hinh-nam-thanh-nien-buon-gan-3kg-ma-tuy-post289751.html