Tuyên án đối tượng đưa người qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 để trục lợi

Ngày 29/4, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án 'Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi', xảy ra tại chốt kiểm soát dịch COVID -19 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ( Hà Nội).

Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Quốc Tuấn (41 tuổi, trú phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Cáo trạng cho thấy, Tuấn làm xe ôm ở khu vực Bến xe Nước Ngầm nên quen biết, giao tiếp với các anh Nguyễn Hữu Thành, Trần Xuân Tráng và Tạ Quốc Hùng, thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 14, Công an Hà Nội.

Khoảng tháng 8/2021, TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19, người dân và phương tiện muốn ra vào thành phố bắt buộc phải có giấy tờ như: "Giấy đi đường, giấy luồng xanh, giấy xét nghiệm COVID-19..."

Quan sát lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, Tuấn phát hiện nhiều lái ô tô và chủ xe không đủ giấy tờ qua chốt. Lợi dụng sự quen biết với một số cán bộ công an, bị cáo chủ động liên hệ, giao dịch với chủ phương tiện bằng số điện thoại cá nhân để dẫn họ qua chốt nhằm trục lợi.

Bị cáo Tuấn (ảnh tư liệu)

Cụ thể, ngày 4/9/2021, chị Vũ Thùy L (trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) và anh Nguyễn Văn H (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) gọi điện cho Tuấn nhờ giúp “qua chốt” vì có việc gấp phải về Nam Định.Đến 11h30 cùng ngày, anh H lái ô tô Santafe chở chị L đến cổng chùa Tứ Kỳ (quận Hoàng Mai) gặp Tuấn.

Tuấn lên ghế lái, điều khiển xe di chuyển dọc theo Quốc lộ 1A đến ga Thường Tín, rồi rẽ ra cảng Hồng Vân và đi vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, chiều hướng về Hà Nội...Sau khi quay đầu xe lại sang phần đường đi Hà Nam, Tuấn dừng xe sát lề đường, nhận 500 nghìn đồng "thù lao" từ chị L, rồi xuống xe để hai người tiếp tục hành trình.

Khoảng 1 tiếng sau, Công an Hà Nội phát hiện vụ việc nên yêu cầu Tuấn cùng anh H, chị L về trụ sở để làm rõ. Tại đây, Tuấn khai có 12 lần nhận tiền của các lái xe đưa họ qua chốt, thu 10,9 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, Tuấn khai từ ngày 12/8 đến ngày 23/8 đã 5 lần dẫn xe “thông chốt” Pháp Vân - Cầu Giẽ, thu mỗi người từ 1 - 1,5 triệu đồng. Tất cả các lần đưa qua chốt này đều có sự thỏa thuận với cán bộ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trong ca trực.

Cụ thể, Tuấn khai có hai lần đưa tiền cho anh Thành, một lần đưa tiền cho anh Tráng và anh Hùng nhưng cả ba người này đều không nhận có thỏa thuận, nhận tiền với Tuấn. Cơ quan điều tra quyết định tách tài liệu liên quan nội dung nêu trên để điều tra, xử lý sau.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Tuấn 7 tháng 24 ngày tù giam.

T.Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tuyen-an-doi-tuong-dua-nguoi-qua-chot-kiem-soat-dich-covid-19-de-truc-loi-172220429174602173.htm