Tuyên án 8 bị cáo sai phạm tại Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho

(ABO) Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, ngày 28-6, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên án đối với 8 bị cáo vì có liên quan sai phạm tại Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

8 bị cáo gồm: Phan Văn Hoàng (nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho, cựu Phó Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho), Nguyễn Công Khanh (nguyên Phó Giám đốc công ty), Trần Thị Thiện Mỹ (nguyên Kế toán trưởng công ty), Phạm Văn Răng (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh công ty), Lương Văn Luận (nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch TP. Mỹ Tho), Đào Thanh Phong (nguyên Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị Mỹ Tho), Đặng Thế Vinh (nguyên Phó phòng Kế hoạch - Kinh doanh công ty) và Nguyễn Thị Thùy Linh (nguyên Kế toán tổng hợp công ty).

Các bị cáo tại Hội đồng xét xử.

Các bị cáo tại Hội đồng xét xử.

Các bị cáo nói trên bị truy tố các tội danh "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Bị cáo Khanh 5 năm tù về hai tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Bên cạnh đó, tuyên án bị cáo Mỹ 5 năm 6 tháng tù về hai tội "lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Răng 4 năm tù về tội "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Còn bị cáo Vinh 3 năm tù về tội "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Đồng thời, tuyên án bị cáo Linh 1 năm tù về tội "lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Phong và Luận mỗi người 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2016, ông Hoàng và Khanh đã chỉ đạo nhân viên điều chỉnh giảm doanh thu phí vệ sinh cung cấp cho Phòng Quản lý đô thị TP. Mỹ Tho nhằm nghiệm thu thanh quyết toán khối lượng rác nhiều hơn trong quá trình thực hiện dịch vụ công ích đô thị vệ sinh công cộng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 3,7 tỷ đồng.

Phong và Luận là người tham mưu đề xuất UBND TP. Mỹ Tho xác định khối lượng rác dẫn đến gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 3,7 tỷ đồng.

Mỹ với vai trò kế toán trưởng đã thông đồng với Linh là kế toán tổng hợp lập bảng tổng hợp tiền gửi tiết kiệm thông báo cho cán bộ, công nhân viên biết số tiền tiết kiệm rút tất toán chỉ hơn 7,6 tỷ đồng nhưng thực tế rút tất toán tổng số tiền là hơn 7,9 tỷ đồng chi trả cho cán bộ, công nhân viên số tiền hơn 7,6 tỷ đồng, nhập quỹ phúc lợi công ty hơn 11 triệu đồng, thủ quỹ giữ trên 1,5 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền hơn 362 triệu đồng. Trong đó, Mỹ chiếm giữ số tiền 145 triệu đồng và Linh chiếm giữ số tiền hơn 60 triệu đồng. Khanh thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, để Mỹ và Linh chiếm đoạt số tiền nêu trên của 339 bị hại.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo dù biết việc điều chỉnh hạ thấp doanh thu phí vệ sinh công cộng cung cấp cho Phòng Quản lý đô thị TP. Mỹ Tho nhằm được nghiệm thu thanh, quyết toán khối lượng rác nhiều hơn thực tế nhằm chiếm đoạt tiền của ngân sách là vi phạm pháp luật nhưng nhưng vẫn cố ý thực hiện đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 3,7 tỷ đồng .

Trong quá trình điều tra, tất cả các bị cáo đã khắc phục xong hoàn toàn hậu quả, thành khẩn khai báo nên hội đồng xét xử đã xem xét tình tiết giảm nhẹ và tuyên phạt các bị cáo với mức án trên. Trước đó, TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm và tuyên xử hủy bản sơ thẩm và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang để giải quyết theo thủ tục chung.

HOÀNG LONG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/phap-luat-an-ninh-trat-tu/202306/tuyen-an-8-bi-cao-sai-pham-tai-cong-ty-tnhh-mtv-cong-trinh-do-thi-my-tho-983144/