Tuyên án 19 bị cáo đánh nhau làm chết 2 anh em ruột

Sáng nay (29/9), Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên án 19 bị cáo trong vụ án đánh nhau làm chết 2 anh em ruột ở huyện Vĩnh Thuận, trong đó bị cáo Văn Công Nghĩa (sinh năm 1997), ngụ ấp Bời Lời B, xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận nhận mức án cao nhất là 18 năm tù về tội giết người.

18 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm đến 13 năm tù về tội giết người hoặc gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, đêm ngày 6/1/2022, nhóm của Văn Công Nghĩa và nhóm của Bùi Văn Nhớ (sinh năm 1998), ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại huyện U Minh Thượng. Tuy nhiên, Công an huyện U Minh Thượng trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn phát hiện nên tiến hành thu giữ toàn bộ số hung khí.

Bị cáo Văn Công Nghĩa và đồng phạm tại phiên tòa xét xử.

Đến đêm ngày 10/1/2022, Nghĩa biết nhóm của Nhớ đang nhậu và hát karaoke tại thị trấn Vĩnh Thuận (Vĩnh Thuận) nên Nghĩa và đồng bọn kêu gọi tụ tập, chặn đánh nhóm của Nhớ. Nghĩa kêu mọi người trong nhóm đem 3 mô tô chắn ngang quốc lộ, không cho nhóm của Nhớ chạy thoát và phương tiện giao thông của người dân qua lại.

Khoảng 23h20 phút cùng ngày, nhóm của Nhớ ra khỏi quán nhậu để đi về, chuẩn bị hung khí tự chế để phòng thân. Trên đường về, nhóm của Nhớ bị nhóm của Nghĩa chặn đánh. Hai bên dùng hung khí đánh nhau một lúc thì Nhớ và anh ruột của mình là Bùi Văn Trí (sinh năm 1996), ngụ ấp Vĩnh Thành bị nhóm của Nghĩa đâm chết. Sau khi đâm chết 2 anh em Nhớ và Trí, Nghĩa cùng các đối tượng trong nhóm cầm hung khí rời khỏi hiện trường.

13 đối tượng trong nhóm của Nghĩa sau khi bỏ trốn nhiều nơi đến ngày 13/1/2022 và ngày 15/1/2022 được gia đình và Công an vận động ra đầu thú. Riêng Nghĩa và 3 đối tượng khác sau khi cùng nhau trốn đến nhiều tỉnh, thành phố, đến ngày 1/3/2022 đã ra đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang.

Cơ quan điều tra xác định, bị cáo Văn Công Nghĩa là người đâm Trí cuối cùng làm Trí gục chết và cùng đồng bọn trực tiếp đâm, chém Trí gây thương tích nhiều chỗ trên người với 21 vết thương.

Đối với thương tích trực tiếp dẫn đến nguyên nhân Nhớ chết và các thương tích trên người của Nhớ, không người nào phía Nghĩa khai nhận đã gây ra. Nhưng căn cứ vào chứng cứ đã thu thập, cơ quan điều tra có đủ cơ sở xác định Nghĩa và các đồng phạm khác trực tiếp đâm, chém dẫn đến Nhớ tử vong. Vì vậy, cơ quan điều tra buộc bị cáo Nghĩa và 16 bị cáo khác phải chịu trách nhiệm chung về hậu quả đã gây ra và phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình với tình tiết giết nhiều người.

Về nhân thân, nhiều bị cáo trong vụ án có tiền án, tiền sự, đã bị kết án, chưa được xóa án tích lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội do cố ý nên thuộc trường hợp tái phạm. Nghĩa và 2 bị cáo khác xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội.

Riêng bị cáo Văn Công Nghĩa từng bị Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thuận xử phạt 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích và cướp tài sản, chưa được xóa án tích. Ngày 18/4/2013, Nghĩa bị Công an huyện Vĩnh Thuận xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản; ngày 12/11/2021 bị Công an huyện U Minh Thượng xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tuyen-an-19-bi-cao-danh-nhau-lam-chet-2-anh-em-ruot-post1049302.vov