Tuy Lộc bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp

Là vùng rau lớn cung cấp cho thành phố Yên Bái, các ruộng rau trên địa bàn xã Tuy Lộc hầu như không có vỏ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) hay túi nilon vứt bừa bãi.

Nông dân xã Tuy Lộc bỏ túi nilon, vỏ thuốc bảo vệ thực vật vào bể thu gom.

>> Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường

>> Tuy Lộc đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh

Nhiều năm nay, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đã đầu tư xây dựng 105 bể thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV trên các cánh đồng. Đặc biệt, các bể thu gom sẽ được Công ty cổ phần Môi trường đô thị và Công nghiệp 10 - URENCO 10 định kỳ thu gom xử lý.

Anh Nguyễn Xuân Trường ở thôn Minh Thành chia sẻ: "Không chỉ vứt vỏ bao bì thuốc BVTV đúng vào bể thu gom, qua các lớp tập huấn, chúng tôi tuyệt đối không sử dụng hóa chất độc hại, chất kích thích sinh trưởng; không sử dụng giống, vật tư nguyên liệu có nguồn gốc biến đổi gen; sử dụng đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc, đúng cách, tuân thủ nghiêm ngặt thời gian cách ly. Mỗi người chung tay hành động từ những việc làm nhỏ sẽ tạo nên được phong trào lớn. Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cho cuộc sống của chúng ta”.

Cùng với đó, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân phân loại xử lý rác thải tại nguồn, xây dựng chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh, các cơ sở sản xuất, kinh doanh xử lý rác thải, chất thải theo đúng quy định. 3 tháng đầu năm, địa phương đã tích cực tuyên truyền đến các hộ dân và tổ chức ra quân 3 buổi kiểm tra về phân loại rác thải.

Nhờ đó, nhận thức của nhân dân trên địa bàn xã ngày một nâng cao, nhiều người dân, hộ chăn nuôi, sản xuất trên địa bàn quan tâm hơn đến bảo vệ môi trường bằng việc triển khai đầu tư kinh phí xây dựng hầm biogas, làm đệm lót an toàn sinh học; thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý nguồn nước thải; thực hiện xử lý môi trường bằng cách phun thuốc phòng trừ dịch bệnh, tiêm chủng, rắc vôi bột, dọn rửa chuồng trại.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Lộc cho biết: "Việc tuyên truyền phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường được nhân dân trên địa bàn xã nhiệt tình hưởng ứng. Địa phương có 35 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, 25 cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đến nay, 100% các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, cơ sở sản xuất, kinh doanh đều thực hiện nghiêm vấn đề vệ sinh chuồng trại, xử lý mùi hôi, khử khuẩn môi trường, xử lý rác thải, chất thải đảm bảo đạt tiêu chuẩn, bền vững. Nhiều hộ thực hiện các biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi bằng biogas hoặc sử dụng đệm lót là chế phẩm sinh học để hạn chế tác động đến môi trường sống. Tỷ lệ phân loại rác thải tại nguồn 3 tháng đầu năm đạt 70,4%”.

Ngoài ra, để xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, 3 tháng đầu năm, xã đã tổ chức phát động trồng 600 cây lát hoa tại tuyến đường đê bao, chỉ đạo các thôn trồng 210 cây phân tán gồm các loại cây như xoài, mít, na, hồng xiêm...

Việc áp dụng đồng bộ các giải pháp trong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường đã góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống. Phát huy những kết quả đạt được, xã Tuy Lộc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vấn đề bảo vệ môi trường để đồng hành phát triển kinh tế, hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường sống bền vững.

Lê Thương

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/321184/tuy-loc-bao-ve-moi-truong-tr111ng-san-xuat-nong-nghiep.aspx