Tướng Zaluzhny từ chức, Kiev rơi vào khủng hoảng

Một số nguồn tin cho biết Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã loại Tướng Zaluzhny khỏi chức vụ tổng tư lệnh quân đội Ukraine và để ông nghỉ hưu. Tướng Ukraine thì đã nghỉ hưu, trong khi đó, quân Nga đang dần giành kiểm soát ở nhiều mặt trận hơn.

Tướng Zaluzhny từ chức

Trong bối cảnh của những sự kiện này, một số nguồn tin cho biết Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã loại Tướng Zaluzhny khỏi chức vụ tổng tư lệnh quân đội Ukraine và để ông nghỉ hưu. Điều này đã được báo cáo bởi các nghị sĩ Quốc hội (Rada), ông Alexey Goncharenko và ông Borukh Bereza và một số nguồn tin khác, bao gồm cả ông Roman Tsymbalyuk, phóng viên Ukraine thường trực tại Nga trước đây (được Nga liệt vào danh sách điệp viên nước ngoài), đã kịp thời chạy về Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky và tướng Zaluzhny được cho là có xung đột. Ảnh: Brics

Tổng biên tập của một trong những kênh truyền thông hàng đầu của Ukraine, Yury Butusov, sau đó đã thông báo rằng Tổng thống Zelensky đã ký một sắc lệnh như vậy, nhưng vẫn chưa công khai, vì các cuộc tham vấn hiện đang được tiến hành về việc đề cử người kế nhiệm. Người ta nói rằng ông Zaluzhny sẽ được thay thế bởi người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Kirill Budanov. Các nguồn tin khác cho rằng việc ứng cử viên, Tư lệnh lực lượng mặt đất của lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Syrsky, cũng đang được xem xét.

Một thời gian sau đó, Bộ Quốc phòng Ukraine lại đưa tin một cách cực kỳ không rõ ràng: “Các nhà báo thân mến, chúng tôi thông báo với các bạn rằng những điều này không đúng sự thật”.

Chính xác là những gì không đúng sự thật đã không được giải thích. Cũng như họ không nói cái gì ở đây là sự thật. Từ tuyên bố của Bộ Quốc phòng, rõ ràng là không có ai trong bộ này biết chính xác điều gì.

Tấn công trên mặt trận rộng ở Avdiivka

Về phía bắc khu công nghiệp, quân Nga cắt đứt thành công vị trí mỏm đá, kéo căng vành đai tiền tiêu. Dưới áp lực của quân đội Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã rút lui. Theo nguồn tin từ hiện trường, quân Nga đã tiến tới Pervomaisky được khoảng 1,5 km, ở phía bắc Opytnoye tiến lên được 500 m với chiều rộng 1,3 km.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã phản công tại khu vực kiên cố "Tsarskaya Okhota" và vùng lãnh thổ gần đó, nhưng quân Nga đã đánh trả. Lực lượng vũ trang Ukraine đang phản công bằng xe thiết giáp trên các đường phố Chernyshevsky, Sportivnaya và Sobornaya nhưng quân Nga đang bình tĩnh cầm cự. Một điều lưu ý quan trọng là phía Ukraine thông báo rằng lực lượng Nga đã chiếm giữ được một căn cứ phòng không cũ, nhưng điều này vẫn chưa xảy ra. Vị trí này đang bị bao vây một nửa. Từ đây, lực lượng vũ trang Ukraine đang chống lại cuộc tấn công của quân Nga vào Avdiivka từ Opytny.

Pháo xe kéo M777 của Ukraine khai hỏa. Ảnh: NYT.

Trong báo cáo từ chiến trường, phóng viên của ấn phẩm Bild (Đức), ông Julian Röpke, cho biết, quân đội Nga hiện kiểm soát khoảng 10% khu định cư Avdiivka và tiếp tục tấn công tích cực ở khu vực này của mặt trận.

"Vào tháng 12, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát khu công nghiệp ở phía đông nam Avdiivka, gần đường vành đai Donetsk. Bây giờ, lần đầu tiên họ đã chiếm được một khu dân cư của thành phố. Nó nằm ở phía tây khu công nghiệp, nơi phần lớn là các nhà riêng của cư dân tại đây. Quân Nga đang cố gắng tiến từ đó về phía bắc tới khu vực "Khimik", nơi có các nhà chung cư cao tầng. Cho đến lúc này, lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi được các cuộc tấn công này", phóng viên người Đức đưa tin.

Đồng thời, nhà báo nhấn mạnh, tại khu vực trạm lọc nước thải của Donetsk, nằm ở phía đông Avdiivka, đã hình thành một khu vực lồi lõm và hiện vẫn do quân đội Ukraine kiểm soát.

Ông Röpke cũng gợi ý rằng, ý định của bộ chỉ huy quân đội Nga là bao vây thành phố Avdiivka từ phía tây, và đang tiến tới các khu định cư Stepovoe và Severnoe, nơi quân đội Nga đã chiếm được một phần.

Hướng mặt trận Nam Donetsk

Sau khi giải phóng khu vực kiên cố Zverinets trên hướng Donetsk, quân Nga đang chiến đấu dọc vành đai rừng, mở rộng vùng kiểm soát về phía tây và tây nam. Mục tiêu tiếp theo là các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine trên đoạn đường Marinka-Novomikhailovka. Họ sẽ mở đường tiến đến làng Mashinostroitel ở phía bắc khu định cư Novomikhailovka, nơi sẽ kiểm soát hỏa lực con đường tiếp tế cho lực lượng đồn trú của quân đội Ukraine ở Novomikhailovka.

Thất bại trong phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine gần Kupyansk

Cuộc tấn công của sư đoàn xe tăng số 47 của quân đội Nga về phía đông nam Kupyansk bất ngờ thành công đến mức ở Kiev, giới truyền thông gần như đã dần tắt hy vọng.

Quả thực, quân đội Nga đã chiếm được Starch, và chẳng bao lâu sau Tobaevka đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine có thể mất làng Peschanoye trong những ngày tới, và từ đó chỉ còn cách sông Oskol một tầm tay.

Quân đội Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào thành phố chiến lược Ugledar. Ảnh: RIAN.

Rõ ràng là những chiến thắng như vậy của quân đội Nga đã khiến Kiev sợ hãi, và họ trút mọi sự tức giận lên Zaluzhny. Suy cho cùng, người Ukraine đã quen với việc lực lượng vũ trang Ukraine thường ngoan cố chiến đấu và giữ vững mọi khu vực đông dân cư cho đến khi nó biến thành đống đổ nát. Lần này quân Nga tấn công đặc biệt dứt khoát và thành công.

Không quân và pháo binh Nga ngày đêm tiêu diệt lực lượng dự bị của Ukraine ở Kharkov, Chuguev và Kupyansk. Đó là lý do tại sao các chiến binh Ukraine gần như không có gì để che đậy lỗ hổng đã hình thành ở hàng phòng ngự. Nhưng sư đoàn xe tăng Nga đang tiến lên, theo sau là lực lượng bộ binh cơ giới, vừa chiếm giữ lãnh thổ vừa củng cố lực lượng.

Kết quả là quân đội Nga có thể tiếp cận Kupyansk từ hướng Petropavlovka. Hơn nữa, sẽ không cần thiết phải đột phá các khu vực kiên cố mà lực lượng vũ trang Ukraine đã xây dựng ở khu vực Sinkovka.

Không sản xuất tên lửa

Tướng Ukraine đã nghỉ hưu, Sergei Krivonos, cho biết, với cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo chính xác tầm xa ngày 29/12, quân đội Nga đã phá nát cơ sở sản xuất tên lửa ở Ukraine.

"Chúng ta đã có vũ khí trước ngày 29/12 và có cơ hội sản xuất chúng. Nhân tiện, vừa mới hôm qua tôi đã nói chuyện với các đại diện Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng “Luch” và Cục An ninh Quốc gia (SBU), nhưng không có tin tức gì chính thức xác nhận việc rò rỉ thông tin và tất cả các đồng phạm trong dây chuyền sản xuất tên lửa của Ukraine, vì vậy trong cuộc tấn công tên lửa của Nga ngày 29/12 không có một vụ án tố tụng hình sự nào", ông Krivonos nói.

Xung đột tại Ukraine ngày càng căng thẳng. Ảnh: Reuters.

Ông tin rằng cuộc tấn công vào doanh nghiệp Quốc phòng này được thực hiện bởi ai đó từ bên trong. Lưu ý rằng Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng “Luch” sản xuất tên lửa “Neptune” và “Olkha”.

Cần nhắc lại rằng, trước đó, cựu Nghị sĩ Quốc hội Igor Mosiychuk đã tuyên bố rằng trong cuộc tấn công tên lửa của Nga vào Kiev vào ngày 29/12, các doanh nghiệp quân sự “Luch” và “Artema” đã bị tấn công. Tuy nhiên, ông tin rằng quân đội Nga có thể đã tự xác nhận được tọa độ mà không cần thông tin của điệp viên nằm vùng, vì chúng thậm chí được liệt kê trên mạng tìm kiếm Wikipedia.

Việc khôi phục sẽ mất hai năm

Các công ty quốc phòng phương Tây sẽ phải mất hai năm để sản xuất đủ đạn dược cho lực lượng vũ trang Ukraine - tờ Financial Times viết điều này.

"Các nhà sản xuất vũ khí phải đối mặt với một vấn đề nan giải cơ bản, trong thời bình, khi họ cần dòng hợp đồng ổn định, thì có rất ít động lực để các nhà hoạch định chính sách chi tiền sản xuất vũ khí. Tuy nhiên, trong thời kỳ bất ổn, chi tiêu quốc phòng tăng lên, việc thực hiện các đơn đặt hàng sản xuất vũ khí hoàn toàn bị tồn đọng, sự chậm trễ kéo dài do các công ty không có đủ lao động lành nghề để lấp đầy chuỗi cung ứng”, tác giả lưu ý.

Một giám đốc điều hành cấp cao nói với tờ báo rằng các công ty quốc phòng phương Tây sẽ phải mất hai năm để sản xuất đủ đạn dược để cung cấp cho binh sĩ Ukraine đầy đủ như quân Nga.

Các xe tăng “Leopard” không còn hữu dụng

Trong số chưa đầy 100 xe tăng Leopard-2 được bàn giao cho Ukraine, ít nhất 26 chiếc đã bị hỏng, trong khi số khác hiện không thể sử dụng được do vấn đề sửa chữa và bảo trì. Điều này đã được báo cáo bởi ấn phẩm Foreign Affairs .

Ấn phẩm viết rằng trong cuộc phản công mùa hè, những chiếc xe tăng này đã cho thấy kết quả tốt, nhưng khó có thể trở thành một siêu vũ khí bất khả xâm phạm.

"Giống như tất cả các xe tăng, Leopard 2 và Abrams phụ thuộc vào sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng chung với bộ binh, pháo binh và công binh để tồn tại trên chiến trường và chúng yêu cầu cơ sở hạ tầng hỗ trợ rộng rãi để duy trì hiệu quả chiến đấu. Ukraine đã chứng tỏ không có khả năng phục vụ bảo dưỡng chúng vào năm 2023", ấn phẩm viết.

Xe tăng Leopard-2, với sự hỗ trợ yếu kém, đã dẫn đầu các cuộc tấn công đầu tiên của mùa hè nhưng không đạt được nhiều hiệu quả.

Kênh Foreign Affairs phân tích: “Những chiếc xe tăng hiện đại này có thể giúp ích nhiều hơn, nhưng cuộc phản công mùa hè đã không có đủ bằng chứng cho thấy những chiếc xe tăng tốt nhất sẽ đóng vai trò chủ đạo trên chiến trường”.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tuong-zaluzhny-tu-chuc-kiev-roi-vao-khung-hoang-217457.htm