'Tương thân tương ái'- nét đẹp của phụ nữ 'đất Ngọc'

Bằng những việc làm cụ thể, phụ nữ huyện Lục Yên đã thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với những hội viên trong lúc khó khăn, cần sự giúp đỡ.

Chị em phụ nữ Chi hội phụ nữ thôn Tông Áng, xã Khánh Thiện giúp đỡ hội viên Hoàng Thị Tâm tra ngô kịp thời vụ.

Thời điểm tháng 3 năm nay, chị Triệu Thị Nghĩnh - hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Khe Bín, xã Tân Phượng có chồng đau ốm phải nằm điều trị tại bệnh viện. Thời gian này vào đúng dịp cấy ngô. Nắm bắt được hoàn cảnh gia đình của chị Nghĩnh, gần 30 lượt chị em phụ nữ Chi hội Phụ nữ thôn Khe Bín đã cùng chung tay giúp đỡ chị Nghĩnh gieo cấy ngô, giúp chị giải quyết được khó khăn trước mắt.

Chị Triệu Thị Nghĩnh chia sẻ: "Thật may mắn vì được chị em trong Chi hội chung tay giúp đỡ gia đình tôi gieo cấy ngô cho kịp thời vụ, để tôi có thời gian yên tâm chăm sóc chồng ốm đau trong bệnh viện. Những lúc khó khăn được Chi hội Phụ nữ quan tâm, giúp đỡ thấy thật sự quý giá biết bao. Đây cũng là nguồn động viên tinh thần giúp tôi vượt qua khó khăn”.

Cũng trong tháng 3 năm nay, chị Đặng Thị Liều - hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Khe Pháo, xã Tân Phượng phải chăm sóc bố chồng ốm nằm viện dài ngày. Nhà neo người, lại vào thời điểm trồng rừng, khiến chị Liều rất lo lắng. Nhưng rồi, mối lo của chị Liều được giải quyết khi được Chi hội Phụ nữ thôn Khe Pháo vận động, huy động 25 hội viên giúp đỡ gia đình chị trồng 1.500 cây chẩu.

Chị Trần Thị Sửu - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Khe Pháo cho hay: "Qua nắm bắt tình hình cuộc sống của hội viên, Chi hội đã vận động chị em giúp đỡ ngày công trồng rừng giúp gia đình chị Liều để chị giảm bớt khó khăn, có thêm điều kiện chăm sóc bản thân và gia đình. Các chị em đều tham gia rất nhiệt tình”.

Tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn đã trở thành việc làm thường xuyên của chị em hội viên phụ nữ Tân Phượng. Chị Triệu Thị Thiện - Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Phượng cho biết: "Ngay từ đầu năm, Hội LHPN xã đã quán triệt, chỉ đạo các chi hội tích cực nắm rõ điều kiện, hoàn cảnh của hội viên để có những hình thức giúp đỡ khi cần thiết. Các gia đình hội viên trong xã chủ yếu là trồng rừng và làm ruộng. Vì vậy, việc giúp đỡ thường là giúp ngày công như cấy lúa, trồng ngô, trồng rừng hỗ trợ hội viên trong lúc khó khăn. Hoạt động này vừa thể hiện tinh thần quan tâm từ tổ chức Hội Phụ nữ vừa là sự chia sẻ lẫn nhau giữa các hội viên, cũng là một hình thức thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội. Trong năm 2023 vừa qua, các chi hội toàn xã đã tổ chức giúp đỡ 8 hội viên với 162 ngày công như vậy”.

Không riêng gì phụ nữ Tân Phượng mà nhiều hội viên phụ nữ huyện Lục Yên đã được tổ chức Hội LHPN quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ trong những thời điểm khó khăn. Chị Hoàng Thị Tâm - hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Tông Áng, xã Khánh Thiện không may bị đứt tay trong lúc làm việc nhà, ảnh hưởng đến khả năng lao động. Vụ mùa đang đến gần, trong khi gia đình chị neo người, mẹ già, chồng đi làm ăn xa, các con còn nhỏ, việc tra ngô trở nên khó khăn. Hiểu hoàn cảnh của chị, Chi hội Phụ nữ thôn Tông Áng đã kêu gọi các hội viên tham gia giúp đỡ gia đình chị. Ngay sau lời kêu gọi, 20 chị em phụ nữ trong Chi hội đã nhiệt tình, cùng nhau đến giúp gia đình chị Tâm tra được 1,5kg ngô giống chỉ trong một ngày 9/3/2024.

Chị Hoàng Thị Tâm chia sẻ: "Không biết nói gì ngoài lời cảm ơn các chị em giúp đỡ gia đình tra ngô kịp thời vụ chứ không một mình tôi không biết phải xoay sở thế nào”.

Cùng với việc hỗ trợ ngày công giúp đỡ những hội viên công việc mùa vụ trong những thời điểm hội viên có khó khăn như ốm đau, bận việc gia đình thì các tổ chức Hội Phụ nữ tại các địa phương trong huyện còn tổ chức thăm hỏi, ủng hộ hội viên lúc ốm đau, hoạn nạn, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với chị em.

Mới đây, Chi hội Phụ nữ thôn Xuân Yên, xã Minh Xuân đã phối hợp với thôn vận động quyên góp ủng hộ gia đình hộ nghèo Lã Thị Sen có chồng mắc bệnh hiểm nghèo. Hoạt động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trong thôn. Số tiền quyên góp được gần 3,9 triệu đồng đã được trao tận tay cho gia đình chị Sen, giúp gia đình chị có thêm nguồn động lực để vượt qua khó khăn.

Trước đó, Hội LHPN xã Lâm Thượng đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình hội viên Phàn Thị Nái ở thôn Năm Chắn 1.000 cây quế giống và 2 bao phân bón NPK để phát triển sinh kế. Gia đình chị Nái thuộc diện hộ nghèo, chồng chị bị khuyết tật, con còn nhỏ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nhờ được hỗ trợ cây giống và phân bón, gia đình chị có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Chỉ trong vài tháng đầu năm nay đã ghi nhận rất nhiều hành động cụ thể, thiết thực, ý nghĩa của phụ nữ Lục Yên, qua đó đã thể hiện tinh thần "tương thân tương ái”, "lá lành đùm lá rách”, góp phần giúp đỡ nhiều hội viên vượt qua khó khăn, đồng thời tô điểm thêm hình ảnh đẹp của người phụ nữ "đất Ngọc”.

Phạm Thu

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/266/320966/tuong-than-tuong-ai--net-dep-cua-phu-nu-dat-ngoc.aspx