Tường tận sức mạnh bộ đôi tàu chiến Ấn Độ thăm Hải Phòng

Điểm đặc biệt của hai tàu hộ vệ INS Kadmatt và INS Satpura vừa đến thăm Hải Phòng đều do phía Ấn Độ tự thiết kế và đóng mới.

Sáng 23/9, được sự đồng ý của Chính phủ nước ta, 2 tàu hộ vệ của Hải quân Ấn Độ gồm tàu INS Kadmatt và INS Satpura cùng 65 sĩ quan và 580 thủy thủ do Đại tá Rahul Shankar, Thuyền trưởng tàu INS Satpura làm Trưởng đoàn đã cập cảng Hải Phòng bắt đầu chuyến thăm chính thức thành phố Hải Phòng từ ngày 23-27/9/2017. Nguồn ảnh:Người Lao Động.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhóm chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân; phối hợp với Hải quân Việt Nam tổ chức huấn luyện chung về vận động đội hình trên biển; giao lưu thể thao văn hóa với cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam. Nguồn ảnh: Người Lao Động.

Cả hai tàu INS Kadmatt và INS Satpura đều là các tàu hộ vệ hiện đại của Hải quân Ấn Độ, cả hai đều mới được đưa vào trang bị trong thời gian gần đây. Điểm đặc biệt là hai tàu hộ vệ này đều do Ấn Độ tự thiết kế và đóng mới dựa trên công nghệ sẵn có của nước này và chuyển giao công nghệ từ nước ngoài. Nguồn ảnh: Người Lao Động.

Trong đó tàu hộ vệ INS Satpura là một trong ba tàu hộ vệ mang tên lửa lớp Shivalik của Hải quân Ấn Độ, nó được đưa vào trang bị từ năm 2011. Được biết Ấn Độ phải mất tới 9 năm mới có thể hoàn thiện con tàu này. Tuy nhiên sức mạnh của lớp tàu Shivalik hoàn toàn xứng đáng cho những gì Ấn Độ phải bỏ ra. Nguồn ảnh: Wikipedia.

INS Satpura có lượng giãn nước 6.200 tấn, dài cơ sở 142.5m và có bề ngang gần 17m. Tàu hộ vệ này được vận hành bởi thủy thủ đoàn 257 thủy thủ với 35 sĩ quan với hải trình lên đến hơn 30 ngày. Nguồn ảnh: Reddit.

Nền tảng vũ khí chính trên INS Satpura là các tên lửa phòng không trên hạm Barak 1 và Shtil-1 được triển khai từ các hệ thống phóng thẳng đứng VLS. Trong khi đó để chống hạm và các mục tiêu mặt đất nó lại sử dụng tên lửa hành trình Kalibr hoặc tên lửa hành trình siêu âm BrahMos, tất cả các dòng tên lửa hành trình này đều có tầm bắn trên 1.500km. Nguồn ảnh: Reddit.

Với động cơ Diesel Pielstick 16 PA6 STC có công suất 15.200 mã lực cộng với hai tuabin tăng áp GE LM2500 cho phép INS Satpura di chuyển với vận tốc tối đa lên đến 32 hải lý/giờ cho tầm hoạt động hơn 9.000km. Nguồn ảnh: Pakistan Defence.

Nếu INS Satpura là tàu hộ vệ tên lửa thì INS Kadmatt lại là tàu hộ vệ chống ngầm, nó là tàu thứ 2 của lớp Kamorta chỉ mới được đưa vào trang bị từ đầu năm 2016. Hiện tại Hải quân Ấn Độ có trong biên chế 4 tàu lớp Kamorta. Nguồn ảnh: Pakistan Defence.

Tàu hộ vệ chống ngầm INS Satpura có lượng giãn nước chỉ 3.000 tấn với chiều dài cơ sở 109m và có bề ngang 12.8m, tàu có thủy thủ đoàn 180 người trong đó có 13 sĩ quan với tầm hải trình tương tự như INS Satpura. Tuy nhiên các biên đội tàu chiến của Ấn Độ thường đi kèm với tàu hậu cần nên phạm vi tác chiến của nó không có giới hạn. Nguồn ảnh: Wikipedia.

Do thiên về chống ngầm nên hệ thống vũ khí trên INS Satpura khá đơn giản giồm hải pháo 76mm OTO Melara, hai tổ hợp vũ khí đánh chặn tầm gần AK-630M, hai tổ hợp rocket chống ngầm RBU-6000 và cụm ống phóng ngư lôi 533mm. Bên cạnh đó nó còn có thể mang theo 1 trực thăng hải quân Westland Sea King hổ trợ tác chiến chống ngầm. Nguồn ảnh: Wikipedia.

Không có hệ thống vũ khí mạnh nhưng INS Satpura lại có trang thiết bị điện tử rất khá hỗ trợ tác chiến chống ngầm, tác chiến điện tử và cả nhiệm vụ trinh sát trên biển. Hầu hết trang thiết bị điện tử trên INS Satpura đều do Ấn Độ tự thiết kế sản xuất. Nguồn ảnh: Reddit.

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tuong-tan-suc-manh-bo-doi-tau-chien-an-do-tham-hai-phong-936566.html