Tượng Phật Ngọc hòa bình thế giới đến Bình Dương

Lần đầu tiên Bình Dương đón tượng Phật Ngọc nổi tiếng thế giới. Tượng sẽ được đưa tới chùa Hội An (trung tâm TP. Mới Bình Dương) để phật tử chiêm bái suốt 1 tuần lễ

Ngày 9-11, Thượng tọa Thích Minh Lực, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương, cho biết người dân, phật tử có thể chiêm bái Tượng Phật Ngọc hòa bình thế giới (gọi tắt là tượng Phật Ngọc) trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến ngày 23-11, tại chùa Hội An ở trung tâm TP. Mới Bình Dương.

Pho tượng thể hiện hình mẫu Đức Phật Thích ca uy nghiêm, cao 2,54 m, nặng 4 tấn. Đây là một trong những pho tượng Phật Ngọc lớn nhất thế giới. Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương đã có phương án phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, bố trí giữ xe. Phật tử về tham quan tại chùa Hội An đều có cơm chay phục vụ miễn phí.

Tượng Phật Ngọc đã du hành qua 20 quốc gia

Được biết, tượng Phật Ngọc được đặt trong thùng container đưa từ Bình Định vào Bình Dương. Sau 7 ngày yên vị tại chùa Hội An, tượng sẽ di chuyển đến chùa Gò Kén, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh để phật tử tỉnh này chiêm bái vào ngày 25-11. Dự kiến sau đó tượng sẽ thỉnh sang an vị tại Úc, kết thúc hành trình du hành qua 20 quốc gia và 90 thành phố.

Tượng Phật Ngọc do nghệ nhân Thái Lan điêu khắc từ khối đá ngọc thạch nephrite nặng khoảng 18 tấn, được tìm thấy tại vùng Bắc Vancouver Canada. Tượng hoàn thành năm 2008. Năm 2009, pho tượng này du hành qua 6 ngôi chùa tại Việt Nam, thu hút hàng triệu người dân chiêm bái.

N. Phú

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tuong-phat-ngoc-hoa-binh-the-gioi-den-binh-duong-20161109181815018.htm