Tướng Nga bình luận về cuộc phản công mùa hè của Ukraine

Người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Nga cho biết, cuộc phản công mùa hè mà Ukraine đã lên kế hoạch kỹ lưỡng bao gồm cả mục tiêu cắt đứt cây cầu Crimea, nhưng đã bị quân đội Nga ngăn chặn.

Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov

RT đưa tin, trong cuộc họp ngày 21/12, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết, các nhà hoạch định quân sự Ukraine đã dự kiến thực hiện một chiến dịch phản công chớp nhoáng vào mùa hè, mà đỉnh điểm là cắt đứt cầu Crimea của Moscow. Tuy nhiên, ông Gerasimov tuyên bố mọi nỗ lực của Ukraine đã chặn đứng.

Quan chức quân sự cấp cao này đã tiết lộ về chiến lược quân sự của Moscow nhằm ngăn cản Kiev vượt qua phòng tuyến. "Kế hoạch của Ukraine là phong tỏa thành phố Melitopol vào cuối ngày thứ 15 của cuộc phản công. Sau đó, Ukraine dự định tiến về Biển Azov, thành phố Mariupol và biên giới Crimea", ông Gerasimov nói.

Melitopol là một thành phố lớn ở vùng Zaporizhzhia, cách bờ Biển Azov khoảng 40km và cách Molochnyi Lyman - một cửa sông lớn ven biển nối với nó khoảng 15 km.

Một binh sĩ Ukraine bắn súng cối 122mm về các vị trí của Nga, gần Bakhmut, Donetsk, ngày 2/7. Ảnh: AP

Tướng Gerasimov lưu ý rằng, Ukraine đã sử dụng lực lượng nòng cốt trong cuộc phản công, bao gồm các lữ đoàn được phương Tây huấn luyện và trang bị vũ khí. Ông cho biết, nhóm quân tiến đến Biển Azov đầu tiên bao gồm 50 tiểu đoàn được trang bị hơn 230 xe tăng và hơn 1.000 xe chiến đấu bộ binh, một nửa trong số đó là do phương Tây sản xuất. Tuy nhiên, lực lượng này sau đó đã tăng lên 80 tiểu đoàn.

Trong khi đó, quân đội Nga cũng đã chuẩn bị các tuyến phòng thủ sâu để chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công. Tướng Nga nhấn mạnh rằng, Ukraine bắt đầu phản công từ ngày 4/6 và "đã đạt được tiến bộ nhỏ, nhưng phải trả giá bằng tổn thất lớn". Quân đội Ukraine vẫn không thể vượt qua tuyến phòng thủ chiến thuật của Nga,.

Ông Gerasimov nhấn mạnh rằng, ngay cả khi phương Tây cung cấp thêm vũ khí, còn Ukraine triển khai lực lượng dự bị chiến lược vào cuộc phản công nhưng vẫn không thể lật ngược tình thế. "Do đó cuộc phản công của Ukraine và được đồng minh phương Tây hỗ trợ đã thất bại", ông nói.

Tướng Nga cũng đồng thời cho biết, ngoài việc tiến hành phòng thủ tích cực ở tiền tuyến, quân đội Nga còn sử dụng vũ khí chính xác tầm xa để tấn công các địa điểm chỉ huy, nhà máy quốc phòng và các cơ sở quân sự quan trọng của Ukraine. Ông nói rằng hơn 1.500 mục tiêu như trên đã bị Nga tấn công. Bên cạnh đó, tướng Gerasimov lưu ý rằng việc làm suy yếu năng lực công nghiệp quốc phòng của Ukraine cũng là một thành tựu quan trọng.

Ukraine chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố của tướng Gerasimov.

Chiến dịch phản công của Ukraine diễn ra từ đầu tháng 6 tại khu vực dọc theo chiến tuyến giữa Kherson và Donetsk. Tuy nhiên, cuộc phản công này nhanh chóng gặp rắc rối khi các đơn vị Ukraine đối mặt với các bãi mìn, nhiều lớp chiến hào, bẫy xe tăng và ụ súng của Nga. Kiev cũng phải đối mặt với các cuộc tấn công của pháo binh, trực thăng và máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Một số quan chức cấp cao của phương Tây đã công khai thừa nhận rằng cuộc phản công của Ukraine không diễn ra như kỳ vọng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng tuyên bố rằng hoạt động phản công đã bị chậm lại do Nga có ưu thế trên không, đồng thời chỉ trích các nước phương Tây đã không cung cấp đủ khí tài cần thiết cho lực lượng Kiev.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Ukrainskaya Pravda (UP) ngày 12/10, ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR), thừa nhận rằng chiến dịch phản công của Ukraine không chỉ “chậm tiến độ” mà còn “đang không diễn ra theo đúng kế hoạch”.

Đến tháng 11, tướng Valery Zaluzhny - Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine, đã thừa nhận rằng tình hình tiền tuyến đã trở nên "bế tắc". Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích bình luận này. Sau đó, nhà lãnh đạo này đã tuyên bố rằng chiến dịch phản công mùa hè kết thúc và giai đoạn mới của cuộc chiến cũng bắt đầu khi mùa đông đến.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/tuong-nga-binh-luan-ve-cuoc-phan-cong-mua-he-cua-ukraine-post30387.html