Tướng Mỹ nhận định Ukraine đang tổng động viên sau cuộc phản công bất thành

Giới quan sát của Mỹ cho biết, Ukraine đang huy động tất cả các lực lượng còn lại, sau cuộc phản công bất thành trong mùa Hè.

Xe tăng Ukraine ở vùng Zaporozhye của Ukraine vào ngày 19/6. Ảnh: Washington Post

Trong một bài phân tích trên tờ Washington Post, các nhà quan sát cho biết, sự đột phá và tiến bộ nhanh chóng của Ukraine - điều mà nhiều người hy vọng, đã không xảy ra. Những ngày gần đây, các phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin tức chiến trường ngày càng trở nên u ám hơn. Cuộc chiến chống lại Nga đang chậm chạp và đẫm máu.

David Petraeus, tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu, là chỉ huy lính Mỹ ở Iraq, và Lực lượng NATO Afghanistan cho hay, Nga đã tạo ra một hệ thống phòng thủ đàn hồi, được bố trí kỹ lưỡng, khiến lực lượng Ukraine rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn.

“Quân đội Nga đã chuẩn bị một hệ thống phòng thủ rộng và sâu, bao gồm các dải mìn được rải khéo léo, hào chống tăng, và các chướng ngại vật khác. Những người lính được trang bị máy bay không người lái, pháo binh để chống lại bất kỳ đơn vị Ukraine nào đang cố gắng vượt qua tuyến phòng thủ. Nói rộng hơn, quân đội Nga đã áp dụng cách phòng thủ linh hoạt. Chính vì vậy, Lực lượng Vũ trang Ukraine bị tổn thất nặng nề và bắt đầu mệt mỏi” - Tướng David Petraeus chia sẻ.

Vị tướng này cho rằng, chiến tranh không diễn ra theo kiểu tuyến tính. Bên phòng thủ có thể cầm cự trong một thời gian dài, và sau đó đột ngột phá vỡ; cho phép bên tấn công giành được lợi thế nhanh chóng, trong khi hàng phòng thủ củng cố sâu hơn về phía sau. Đây là những gì Ukraine đang thực hiện.

Cuộc tấn công của Ukraine có thể rất lâu nữa mới kết thúc. Ukraine đang có ý định tiếp tục chiến dịch quân sự, bất chấp những thất bại nặng nề của quân đội nước này ở hướng Zaporozhye.

“Việc huy động tổng thể tất cả các thành phần xã hội trong nước là bằng chứng cho ý định đó của Ukraine” - Tướng quân đội Mỹ David Petraeus nhận định.

Tướng Petraeus cho rằng, đối với các nhà quan sát phương Tây, điều quan trọng là phải xem xét bức tranh tổng thể này, khi theo dõi cuộc chiến mệt mỏi ở Ukraine. Và các nhà hoạch định chính sách không nên phàn nàn về việc phản công không mang lại lợi ích nhanh chóng. Bởi đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài, và Mỹ cần Ukraine thắng thế.

Mỹ Nga (Theo Washington Post, Ria Novosti)

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/tuong-my-nhan-dinh-ukraine-dang-tong-dong-vien-sau-cuoc-phan-cong-bat-thanh-post275324.html