Tương lai nào cho HLV Hữu Thắng?

Không đạt được chỉ tiêu đề ra theo hợp đồng là đưa đội tuyển Việt Nam có mặt ở trận chung kết AFF Cup, liệu HLV Hữu Thắng có bị sa thải?

HLV Hữu Thắng cần có nhiều thay đổi nhân sự đội tuyển nếu vẫn còn tại vị

Theo kế hoạch từ đầu năm 2016 cũng như trong bản hợp đồng với HLV Hữu Thắng, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) có đặt ra chỉ tiêu đội tuyển VN phấn đấu có mặt ở trận chung kết AFF Cup. Nhưng chỉ tiêu này đã không thể trở thành hiện thực sau khi VN thua Indonesia ở bán kết. Tuy nhiên, đến thời điểm này các quan chức VFF không tính đến chuyện sa thải Hữu Thắng bởi nhiều lý do khác nhau, trong đó có việc HLV người Nghệ An cũng đã đạt thành công bước đầu khi xây dựng được lối chơi phù hợp cho các cầu thủ, vì thế rất nhiều khả năng HLV Hữu Thắng vẫn tiếp tục dẫn dắt đội tuyển VN.

Thái Lan vào chung kết AFF Cup
Tối qua trong trận bán kết lượt về tại Bangkok, đội tuyển Thái Lan đã thắng đậm Myanmar đến 4-0 (tổng tỷ số 2 lượt là 6-0). Các bàn thắng do Sarawut Masuk, Theerathon Bunmathan, Siroch Chathong, Chanthip Songkrasin ghi. Như vậy Thái Lan tranh chung kết với Indonesia lượt đi tại Bogor ngày 14.12 và lượt về tại Bangkok ngày 17.12.

T.K

Ông Nguyễn Xuân Gụ, Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông, cho biết: “So với thời HLV Miura, đội tuyển do Hữu Thắng dẫn dắt có bản sắc riêng, có tinh thần thi đấu quả cảm. Tất nhiên, trong quá trình dùng người, không phải lúc nào Hữu Thắng cũng đúng. Dụng nhân như dụng mộc, chỉ cần hơi chủ quan chút thôi là có khi phải trả giá. Sự may mắn cũng không đến với VN ở giải đấu lần này. Thêm một điều quan trọng khác nữa là đội tuyển VN có tinh thần rất máu lửa nhưng dường như còn thiếu một thứ vũ khí sắc bén để có thể tạo ra sự đột biến và giành chiến thắng. Đội vẫn còn những điểm yếu nhất định mà Hữu Thắng cần phải kịp thời chỉnh sửa cho mục tiêu tiếp theo của bóng đá VN năm 2017”.

Còn HLV Hữu Thắng chia sẻ: “Tôi chưa biết quyết định cuối cùng của VFF về tương lai của mình. Song nếu được tại vị, tôi sẽ tiếp tục củng cố lực lượng đội tuyển VN. Không thể ngồi mãi đó mà gặm nhấm nỗi buồn vì còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng khác cần phải chinh phục”. Kế hoạch gần nhất của đội tuyển là vòng loại ASIAN Cup 2019 diễn ra từ ngày 28.3.2017. Nhân sự đội tuyển chắc chắn sẽ có rất nhiều thay đổi theo hướng trẻ hóa. Công Vinh, Thành Lương, Đình Luật đã chính thức giã từ đội tuyển, những cầu thủ khác có thể sẽ bị mất tên như Đình Đồng, Văn Hoàn… VFF và HLV Hữu Thắng sẽ phải tuyển thêm quân khi V-League khởi tranh vào ngày 8.1.2017.

Sáng 8.12, Bộ trưởng Bộ VH -TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện đã có cuộc họp với Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh về tương lai của bóng đá VN nói chung và của đội tuyển nói riêng. Ít ngày tới, Thường trực VFF cũng sẽ họp tại TP.HCM do Chủ tịch Lê Hùng Dũng chủ trì, bàn về các công tác chuẩn bị và nhân sự đội tuyển.

Lan Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/tuong-lai-nao-cho-hlv-huu-thang-70578.html