Tường chắn sóng thông minh kiêm chức năng sinh điện

Nhóm nghiên cứu tại Viện Công nghệ Tokyo (TIT) Nhật Bản đang phát triển hệ thống tường chắn sóng thông minh, vừa bảo vệ tài sản lại có thể sinh điện.

Ảnh minh họa

Ý tưởng này rất quan trọng với Nhật Bản vì có nhiều cảng biển (trên 2.780 cảng cá và 993 cảng thương mại) cần được bảo vệ khỏi sóng thần do động đất dưới biển gây ra. Hệ thống này có tên "Tường chắn sóng di động tự cấp điện" (gọi tắt là SMS).

SMS giống như một bức tường lớn, vững chắc có thể di chuyển lên xuống từ đáy biển. Theo Giáo sư Hiroshi Takagi, trưởng nhóm nghiên cứu ở TIT, các nhà khoa học sẽ đề xuất lắp đặt những bức tường chắn sóng ngắn và có thể dịch chuyển ở mỗi bến cảng, với khoảng trống rộng 30cm giữa chúng.

Trong khoảng trống là các turbine phát điện thủy triều nhỏ, có khả năng tạo ra điện để vận hành các tời - thiết bị giúp hạ tường chắn xuống đáy biển để bến cảng hoạt động lại sau khi nguy hiểm qua đi.

Hệ thống tường chắn tạo ra đủ điện để tự vận hành và khi không có sóng thần, chúng cũng có thể tạo ra 1.000 kWh năng lượng sạch mỗi đợt thủy triều lên xuống. Nếu thừa thì phần điện dư sẽ cung cấp cho các hộ tiêu thụ của địa phương.

Mai Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tuong-chan-song-thong-minh-kiem-chuc-nang-sinh-dien-2024022709500571.htm