Tướng cấp cao Nga tử nạn trong vụ nã pháo ở chiến trường Deir ez-Zor

Trung tướng Valery Asapov, thuộc lực lượng vũ trang Nga, đã hi sinh sau trận pháo kích của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) gần Deir ez-Zor, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Trung tướng Valery Asapov là một trong những cố vấn cao cấp của quân đội Nga làm việc trên thực địa tại Syria. Ảnh: The Sun.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Trung tướng Valery Asapov là chỉ huy ở tiền đồn, hỗ trợ các chỉ huy của quân đội Syria trong việc giải phóng thành phố Deir ez-Zor.

Ông Valery Asapov là một trong những cố vấn cao cấp của quân đội Nga tại Syria.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Do một cuộc pháo kích bất ngờ của phiến quân IS, Trung tướng Valery Asapov đã bị thương nặng và hi sinh". Trung tướng Valery Asapov đang được đề xuất truy tặng huân chương nhà nước cho quân nhân Nga hi sinh tại Syria, RT đưa tin.

Đầu tháng 9, các lực lượng vũ trang Syria phối hợp chặt chẽ với không quân Nga, đã phá vỡ thành công cuộc bao vây Deir ez-Zor của IS và cuộc sống của cư dân trong thành đã bắt đầu trở lại nhịp sống bình thường. Tuyến đường cao tốc nối giữa Deir ez-Zor và Palmyra đã nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ, do đó hoạt động viện trợ nhân đạo của Nga và Syria đã có thể trực tiếp đưa tới khu vực từng bị bao vây gần 3 năm này.

Hồi tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga công bố có 34 binh sĩ Nga thiệt mạng ở Syria kể từ khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự ở Syria năm 2015. Ngoài tướng Valery Asapov vừa tử nạn, đầu tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga công bố có 2 lính Nga khác hi sinh vì pháo kích ở Syria nâng tổng số người chết của quân đội Nga ở Syria lên tới 37 người.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tuong-cap-cao-nga-tu-nan-trong-vu-na-phao-o-chien-truong-deir-ez-zor-566412.ldo