Tướng Anh: Phòng không của Anh dễ vỡ trận trước hỏa lực Nga

Cựu Tư lệnh Quân đội Anh, Tướng Sir Nick Carter, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về lỗ hổng tiềm ẩn trong hệ thống phòng thủ của Anh; với một đối thủ như Quân đội Nga, phòng không Anh dễ bị vỡ trận.

Theo quan điểm của Tướng Sir Nick Carter, các quân chủng của Quân đội Anh thiếu lực lượng phòng không chủ lực nghiêm trọng và các tàu khu trục Type 45 của Hải quân Anh chỉ là “bức tường thành đơn độc” có thể đánh chặn những tên lửa, tương tự như những tên lửa mà Nga đã sử dụng để tấn công Ukraine.

Phát biểu trước một nhóm các nghị sĩ đang đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội Anh, Tướng Carter bày tỏ những lo ngại nghiêm trọng. Ông cảnh báo rằng, nếu nước Anh thấy mình bị lôi kéo vào một cuộc xung đột giữa các quốc gia kéo dài, thì khó có thể có lợi thế.

Cựu chỉ huy của Quân đội Anh cũng tỏ ra vô cùng lo lắng về quy mô ngày càng thu hẹp của Lực lượng Vũ trang Anh. Ông chỉ ra số liệu của Bộ Quốc phòng Anh từ tháng 1/2023 cho thấy, quân số thường trực chiến đấu chỉ hơn 143.560 người và cho rằng quy mô Quân đội Anh bị thu hẹp quá nhiều.

Dự đoán về tương lai, Tướng Carter cho rằng, nếu Quân đội Anh phải đối mặt với một cuộc chiến tổng lực như cuộc xung đột Nga-Ukraine, thì họ không còn bất kỳ khả năng chiến đấu nào sau vài tháng giao chiến.

Trong các binh chủng chiến đấu của Quân đội Anh, Tướng Nick Carter đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hệ thống phòng không của nước này, nhấn mạnh khả năng dễ bị tấn công bằng nhiều tên lửa, giống như những cuộc tấn công mà Nga đang tiến hành ở Ukraine.

Tướng Carter cảnh báo, mối đe dọa là có thật và ông cho rằng, hiện vũ khí phòng không có hiệu quả nhất của Quân đội Anh là tàu khu trục phòng không Type 45.

Tướng Carter cũng cho rằng, những thống phòng thủ chống tên lửa tương tự như hệ thống kiểu Patriot, hiện đang được triển khai ở Kiev, là thứ mà người Anh cần.

Trước đòn không kích của Nga, Ukraine đang tiếp tục xin thêm hệ thống tên lửa Patriot. Loại vũ khí phòng thủ này, cũng là vũ khí “quốc bảo” của Mỹ, đã được 3 quốc gia cung cấp cho Ukraine là Mỹ, Hà Lan và Đức. Chức năng chính của nó là đánh chặn và tiêu diệt tên lửa hành trình và các vật thể bay trên không.

Hệ thống phòng không Patriot được trang bị radar mảng pha để phát hiện mục tiêu. Mỗi khẩu đội của Patriot có tám bệ phóng, mỗi bệ phóng có khả năng phóng bốn tên lửa; tạo thành một bức tường phòng thủ thực sự chống lại các mối đe dọa từ trên không.

Trong khi đó, sức mạnh phòng không của Anh được bố trí trên 6 tàu khu trục lớp Type 45. Những tàu chiến này, được ca ngợi là một trong những tàu tiên tiến nhất từng được chế tạo, được trang bị tên lửa phòng không Sea Viper. Hệ thống Sea Viper có khả năng dẫn đường cho 16 tên lửa đánh chặn các mục tiêu cách xa tới 113km.

Hiện những tàu khu trục phòng không lớp Type 45 được coi là xương sống của Hạm đội Hải quân Anh và là vũ khí phòng thủ duy nhất của Anh trước các cuộc tấn công bằng nhiều tên lửa như chiến thuật mà Nga đang sử dụng ở Ukraine hiện nay.

Tướng Nick đã vẽ nên một bức tranh sống động về nhiệm kỳ của mình và những lo ngại của ông về sự cân bằng tài chính quốc phòng. Nhưng khi Tướng Nick còn tại vị, khi đó Chiến tranh Lạnh vẫn còn và Liên Xô là mối đe dọa lớn đối với Anh.

Tuy nhiên, sau khi Liên Xô sụp đổ, ngân sách quốc phòng của Anh đã giảm một cách nhanh chóng; trong khi đó, nguồn ngân sách quốc phòng hạn chế hiện nay chủ yếu giành cho lực lượng răn đe hạt nhân; điều đó làm giảm khả năng răn đe thông thường của Anh.

“Khả năng quản lý sự leo thang của Nga ở nhiều mức độ nỗ lực khác nhau, vượt trội hơn nhiều so với khả năng của chúng ta ở phương Tây”, cựu Tư lệnh Quân đội cảnh báo, nhấn mạnh sự cân nhắc quan trọng đối với chiến lược phòng thủ quốc gia của Anh.

Anh đã bắt tay vào một nhiệm vụ để xác định những lỗ hổng rõ ràng trong sự sẵn sàng chiến đấu của Quân đội Anh. Câu hỏi vẫn còn đó - liệu các kế hoạch của Chính phủ Anh có đủ mạnh mẽ để lấp đầy những khoảng trống này không?

Tiến Minh (Theo Bulgarianmilitary)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/tuong-anh-phong-khong-cua-anh-de-vo-tran-truoc-hoa-luc-nga-1946111.html