Tuổi trẻ Yên Khánh sôi nổi các hoạt động trong Tháng Thanh niên

Với chủ đề 'Thanh niên Yên Khánh xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng', Tháng Thanh niên năm 2024 đã và đang được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Yên Khánh triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa, qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn.

Khánh thành công trình thắp sáng đường quê tại xã Khánh Hải.

Đồng chí Nguyễn Văn Khuê, Bí thư Huyện đoàn Yên Khánh cho biết: Ngay từ tháng 2, Ban Thường vụ Huyện đoàn Yên Khánh đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Tháng Thanh niên năm 2024 và triển khai tới các cơ sở Đoàn trực thuộc với các nội dung cụ thể. Chỉ đạo các đơn vị tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên qua các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Ninh Bình nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ...; phát động đợt sinh hoạt truyền thống "Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên" hướng tới kỷ niệm 30 năm tái lập huyện Yên Khánh và chào mừng huyện về đích nông thôn mới nâng cao.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của thanh niên, Huyện đoàn đã tổ chức phong trào "Ngày thứ Bảy tình nguyện", "Ngày Chủ nhật xanh" với nhiều hoạt động cụ thể như: hỗ trợ Nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính, dọn vệ sinh môi trường, bóc xóa các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định...

Đặc biệt, tập trung triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới tại các thôn, xóm đang xây dựng khu dân cư nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tiêu biểu như: Huyện đoàn đã phối hợp thực hiện công trình đường cây thanh niên dài hơn 2 km với 240 cây phong linh và mắt ngọc trị giá gần 60 triệu đồng tại xã Khánh Hội; phối hợp thực hiện công trình thắp sáng đường quê dài 1 km gồm 27 cột và bóng đèn năng lượng mặt trời trị giá 90 triệu đồng tại xã Khánh Hải; tổ chức trồng 50 bồn cây mắt ngọc tại đường Nguyễn Văn Giản, thị trấn Yên Ninh nhằm hưởng ứng "Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh"; phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức chương trình "Tuyên truyền an toàn giao thông - hỗ trợ đổi mũ bảo hiểm cũ lấy mũ bảo hiểm mới đạt quy chuẩn (được trợ giá)", góp phần vào công tác đảm bảo TTATGT.

Đoàn viên thanh niên Công an huyện Yên Khánh tặng và tổ chức trồng cây tại khuôn viên trụ sở Công an xã Khánh Thành.

Cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Huyện đoàn, hưởng ứng Tháng thanh niên, trong tháng 3, Đoàn các xã, thị trấn và cơ sở Đoàn trực thuộc trên địa bàn huyện đã tích cực thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, mang đậm màu sắc của Đoàn. Đại úy Phạm Ngọc Thuân, Bí thư Chi đoàn Công an huyện Yên Khánh cho biết: Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, từ đầu tháng 3 đến nay, đoàn viên thanh niên Công an huyện đã tổ chức trồng được 590 cây xanh tại trụ sở đồn Công an Khu công nghiệp Khánh Phú và 5 Công an xã: Khánh Cường, Khánh Thành, Khánh Hòa, Khánh Tiên, Khánh Hồng; hưởng ứng "Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh", mô hình tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, Đoàn thanh niên Công an huyện đã tổ chức trồng hàng cây kèn hồng và 900 cây mắt ngọc dọc tuyến đường Nguyễn Văn Giản, phố 1A, thị trấn Yên Ninh, trị giá hơn 10 triệu đồng; trồng mới hơn 200 cây xanh tại trụ sở đơn vị.

Chi đoàn cũng tham gia lắp đặt hệ thống các thiết bị điện để thực hiện công trình "Thắp sáng đường quê" tại xã Khánh Hải. Đồng thời, tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và tặng mô hình "Góc học tập cho em" tại Trường THCS xã Khánh Trung, trong đó tặng 20 phần quà cho học sinh, 3 chiếc bàn học cho 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 4,5 triệu đồng.

Từ nay đến hết tháng 3, Chi đoàn Công an huyện tập trung tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, đảm bảo TTATGT, thực hành phòng cháy, chữa cháy và trao tặng 30 mũ bảo hiểm cho các em học sinh; tổ chức giải thể thao chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gồm 3 môn: bóng đá, bóng chuyền và kéo co. Thông qua các hoạt động, tuổi trẻ Công an huyện Yên Khánh mong muốn được góp sức mình mang lại nhiều việc làm ý nghĩa cho xã hội, cộng đồng, qua đó góp phần lan tỏa, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Nhân dân "bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ".

Đoàn viên xã Khánh Hội trồng, chăm sóc cây xanh thuộc công trình đường cây thanh niên.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Huyện đoàn Yên Khánh đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để trong tháng 3 tổ chức khánh thành 7 điểm quét mã QR tại các di tích lịch sử trên địa bàn huyện; tổ chức giải bóng đá thanh niên huyện Yên Khánh lần thứ IV năm 2024; khánh thành công trình thắp sáng đường quê tại thôn Phú Tân, xã Khánh Phú, trị giá 40 triệu đồng và tặng 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 50 mũ bảo hiểm và tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh…

Với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", tuổi trẻ Yên Khánh đã không ngừng đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội. Các hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong Tháng Thanh niên năm 2024 sẽ để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp và tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Đồng thời tạo môi trường để thế hệ trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Bài, ảnh: Kiều Ân

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/tuoi-tre-yen-khanh-soi-noi-cac-hoat-dong-trong-thang-thanh/d20240313091320875.htm