Tuổi trẻ Trà Vinh tự hào là 'cánh tay' đắc lực của Đảng

Trong cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam. Người nhấn mạnh: 'Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà. Phải học tập mãi, tiến bộ mãi mới thật là thanh niên'. Trước lúc đi xa, Người đã để lại cho ĐVTN 'muôn vàn tình thương yêu', Người đánh giá: 'ĐVTN ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ' và căn dặn 'Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa 'hồng' vừa 'chuyên'.

Anh Trần Trí Cường, Bí thư Tỉnh Đoàn biểu dương ĐVTN trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2024.

Anh Trần Trí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn Trà Vinh cho biết, thực hiện lời căn dặn của Bác, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ. Đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh thiếu nhi. Tại Trà Vinh, trải qua 32 năm tái lập tỉnh, từ sự bồi dưỡng của tổ chức Đoàn, đã có trên 28.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Các thiết chế văn hóa, cơ chế chính sách và các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi từng bước được quan tâm đầu tư.

Đền đáp lại niềm tin yêu của Bác, trong 02 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, thanh niên Trà Vinh đã cùng thanh niên cả nước không quản ngại hy sinh gian khổ, lên đường ra mặt trận. Dưới ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ kính yêu, với sự lãnh đạo sáng suốt, chặt chẽ và trực tiếp của Tỉnh ủy, thanh niên tỉnh nhà đã đoàn kết, tập hợp đông đảo lực lượng, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu cũng như tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong học tập và lao động sản xuất ở thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tiếp nối tinh thần từ các phong trào: “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”… Tuổi trẻ Trà Vinh hôm nay luôn có bản lĩnh vững vàng, tích cực tham gia hành trình giáo dục truyền thống, tìm về địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng, của Đoàn. Thi đua “Rèn đức, luyện tài” thông qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu Thanh niên Trà Vinh thời kỳ mới”, hướng đến tiêu chí “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”.

Trong tham gia thực hiện các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, tuổi trẻ Trà Vinh luôn xung phong đi đầu đảm nhận thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực. Trong đó, phong trào “Thanh niên tình nguyện”, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” luôn được phát huy. Trong đó, có các hoạt động cao điểm hàng năm như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Ngày hội thanh niên hiến máu tình nguyện, Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác và tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng...

Qua nhiều năm triển khai thực hiện, nội dung các phong trào có nhiều đổi mới theo hướng cụ thể, rõ việc, sát với nhu cầu, thực tiễn của địa phương, đơn vị. Màu áo xanh của thanh niên luôn là hình ảnh thường trực, hiện hữu ở mọi nơi. Từ các hoạt động tham gia XDNTM và đô thị văn minh đến các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Từng con đường được bê-tông hóa khang trang, từng cây cầu khỉ được xóa để đổi thành những cây cầu kiên cố, từng ngôi nhà mang tên “Nhà nhân ái”, “Nhà khăn quàng đỏ”, từng cây xanh, các tuyến đường hoa thanh niên, từng con đường nông thôn được thắp sáng… đâu đâu cũng in lại dấu ấn “màu áo xanh”.

ĐVTN và người dân xã Phước Hưng, huyện Trà Cú nâng cấp đường nông thôn.

Từ sự đồng hành của tổ chức Đoàn, thanh niên luôn thực hiện tốt vai trò người dìu dắt, bảo vệ và chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Đồng thời, luôn phát huy truyền thống gắn bó, đoàn kết trong tham gia xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật, các hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Phấn đấu hết mình để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền Nhân dân.

Anh Trần Trí Cường khẳng định, mặc dù vẫn còn gặp một số khó khăn, nhưng dưới sự chăm lo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự đồng hành của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thanh niên Trà Vinh ngày nay đã có sự phát triển toàn diện. Trong hoạt động, thanh niên Trà Vinh luôn thể hiện rõ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước. Từ đó, thanh niên luôn sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, có hành động thiết thực, cụ thể vì cộng đồng.

Đặc biệt, phần lớn thanh niên hiện nay luôn đoàn kết, cần cù trong lao động, có ý chí vươn lên trong học tập, trình độ học vấn ngày càng cao, tỷ lệ học sinh thi tốt nghiệp phổ thông và thi đậu vào các trường đại học hàng năm đều tăng; nhiều thanh niên vươn lên trong sản xuất, kinh doanh trở thành những tấm gương tiêu biểu. Thông qua các phong trào hành động cách mạng do tổ chức Đoàn phát động, lực lượng thanh niên đã có những đóng góp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh nhà, vai trò của thanh niên được khẳng định ngày càng rõ hơn trong xã hội.

Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, với khí thế quyết tâm của tuổi trẻ, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, của Đoàn, mỗi ĐVTN ở Trà Vinh sẽ luôn nêu cao tinh thần của đội quân xung kích cách mạng. Trong công tác, học tập và lao động sản xuất, thanh niên Trà Vinh không ngừng phấn đấu vươn lên, vun đắp khát vọng, ước mơ, rèn luyện bản lĩnh, sáng tạo trong hành động để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, mỗi ĐVTN luôn tích cực tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đó cũng là hành động thiết thực để tham gia xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng lớp thanh niên Trà Vinh thời kỳ mới “vừa hồng, vừa chuyên” xứng đáng là lực lượng tiên phong, là “cánh tay” đắc lực và là niềm tin của Đảng.

Bài, ảnh: LÂM THY

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xay-dung-dang/tuoi-tre-tra-vinh-tu-hao-la-canh-tay-dac-luc-cua-dang-35855.html