Tuổi trẻ Thanh Miện, Gia Lộc trồng nhiều cây xanh

Đoàn thanh niên các huyện Thanh Miện, Gia Lộc đồng loạt ra quân trồng cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây, vì một Việt Nam xanh.

Đoàn thanh niên xã Lê Lợi (Gia Lộc) ra quân trồng cây xanh trên địa bàn xã

Ngày 26.2, Huyện đoàn các huyện Thanh Miện, Gia Lộc ra quân Tháng Thanh niên và Tết trồng cây xuân Nhâm Dần 2022.

Tại lễ ra quân, Huyện đoàn Thanh Miện trồng một số cây bóng mát và gần 3.000 cây keo tại khuôn viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện.

Đoàn thanh niên mỗi xã, thị trấn trong huyện sẽ trồng một đường cây thanh niên, trồng cây bao quanh các bãi chôn lấp rác thải. Nhân dịp này, Huyện đoàn Thanh Miện tặng 10 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Lãnh đạo huyện Thanh Miện tham gia trồng cây xanh tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện

Huyện đoàn Gia Lộc phát động mỗi đơn vị trực thuộc, chi đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi hăng hái tham gia trồng cây, tích cực chăm sóc cây mới trồng; nâng cao ý thức và xung kích, sáng tạo trong bảo vệ môi trường... Các tổ chức cơ sở đoàn phấn đấu trồng hơn 10.000 cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây tạo cảnh quan. Cây xanh được trồng trên các tuyến đường thôn, liên thôn, trục xã, liên xã, tại các trường học, khu vực cơ quan, công sở... Các đơn vị đã trồng được nhiều là Phạm Trấn, Gia Lương, Đồng Quang.

Trước đó, Huyện đoàn đã tiếp nhận hơn 5.000 cây keo cao sản từ Tỉnh đoàn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

Ngay sau lễ phát động, đại diện lãnh đạo TP Chí Linh và xã Lê Lợi cùng nhân dân địa phương trồng 600 cây thông tại đồi Hòn Đồng Dạc ở thôn Thanh Tảo

* Sáng 26.2, xã Lê Lợi ( TP Chí Linh) phát động “Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Theo kế hoạch năm 2022, xã phấn đấu trồng 10.000 cây, chủ yếu là cây ăn quả, cây bóng mát, cây cảnh tại các điểm di tích lịch sử và các trụ sở cơ quan, khu vui chơi công cộng…

Là địa phương có diện tích rừng lớn và vùng quy hoạch trồng cây ăn quả trọng điểm của TP Chí Linh nên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lê Lợi thường xuyên quan tâm đến công tác trồng rừng và kinh tế đồi rừng.

Riêng năm 2021, toàn xã đã trồng mới được trên 10.000 cây ăn quả và cây lâm nghiệp, trong đó có 15 ha cây ăn quả tập trung theo chương trình VietGAP tại các thôn An Mô và Đa Cốc.

PV - CTV

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/moi-truong/tuoi-tre-thanh-mien-gia-loc-trong-nhieu-cay-xanh-196737