Tuổi trẻ CAND thi đua sôi nổi thực hiện Nghị quyết số 12

Việc thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới đã và đang thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CAND nói chung, thanh niên CAND nói riêng; tạo khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ CAND trên khắp các lĩnh vực công tác.

Với vai trò, trách nhiệm là lực lượng xung kích, tiên phong trong tham gia xây dựng lực lượng CAND; được sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, đoàn viên thanh niên CAND đã không ngừng nỗ lực trong học tập, công tác, chiến đấu; không ngại hy sinh, gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự.

Phát huy vai trò tuổi trẻ trong chuyển đổi số

Nở nụ cười tươi, Đại úy Nguyễn Xuân Hoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cùng các đoàn viên trong đơn vị ân cần gửi trao những túi quà thắm đượm nghĩa tình có được từ sự đóng góp của CBCS đơn vị tới trực tiếp từng người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Băng A Drênh, huyện Krông Ana. Ngay sau đó, rất nhanh nhẹn, anh đã có mặt ở khu vực phía bên của UBND xã, tay cầm micro, đứng bên các tấm pano áp phích lớn để cùng một số CBCS khác của đơn vị tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn.

Đại úy Nguyễn Xuân Hoàn (thứ ba từ phải sang) cùng cán bộ, chiến sĩ tăng cường cấp căn cước công dân tại cơ sở.

Đại úy Nguyễn Xuân Hoàn (thứ ba từ phải sang) cùng cán bộ, chiến sĩ tăng cường cấp căn cước công dân tại cơ sở.

Theo Đại úy Nguyễn Xuân Hoàn – một trong 20 gương mặt trẻ CAND tiêu biểu 2022 chia sẻ, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính và đặc biệt phát huy vai trò, thế mạnh của thanh niên tham gia chuyển đổi số, tuổi trẻ Công an đơn vị kêu gọi mỗi đoàn viên thanh niên nêu một ý tưởng, sáng kiến. Từ những sáng kiến, ý tưởng đó, anh tập hợp, xây dựng thành nhiều chương trình hành động, thanh niên xung kích trên mọi mặt trận gắn với thực tế ở đơn vị, được cấp trên đánh giá cao. Ngày cao điểm “Tình nguyện hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn là một trong những hoạt động nổi bật đó.

Trước đó, để có thể thực hiện được tốt nhiệm vụ Ngày cao điểm, tại huyện Krông Ana, Đoàn Thanh niên Công an huyện đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Huyện đoàn Krông Ana tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho gần 200 cán bộ Đoàn, đoàn viên trên địa bàn huyện về nhận thức chung chuyển đổi số; lợi ích, hiệu quả của việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID; cách thức để tuyên truyền, hướng dẫn tiếp cận, tạo tài khoản và sử dụng các tiện ích được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an (mức độ 3 và mức độ 4); đăng ký “Tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2” trên phần mềm VNeID của Bộ Công an.

Buổi tuyên tuyền có ý nghĩa quan trọng giúp nâng cao nhận thức, kỹ năng của các cán bộ Đoàn, đoàn viên. Từ đó, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ khoa học công nghệ, các cán bộ Đoàn sẽ làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên thanh niên trong chi đoàn và gia đình, bạn bè, người dân về sử dụng tài khoản định danh điện tử cũng như ứng dụng VNeID, góp phần thực hiện thắng lợi Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy

Khi Giải Vô địch bóng đá thế giới năm 2022 diễn ra, tội phạm liên quan đến nạn cờ bạc, cá độ bóng đá cũng “được mùa” gia tăng. Đại úy Vũ Ngọc Trường, Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự cùng các CBCS đơn vị và lực lượng Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, phát hiện, xử lý nhiều đối tượng nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung úy Thào A Khư (thứ hai từ phải sang) cùng đồng đội tuyên truyền tới người dân về phòng, chống ma túy.

Trung úy Thào A Khư (thứ hai từ phải sang) cùng đồng đội tuyên truyền tới người dân về phòng, chống ma túy.

Theo Đại úy Vũ Ngọc Trường, tội phạm cá độ bóng đá tại Việt Nam hoạt động phức tạp, đặc biệt cá độ bóng đá trên không gian mạng, qua các ứng dụng trên nền tảng di động. Các đường dây, băng nhóm tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng rất tinh vi, quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia với số lượng hàng chục nghìn người tham gia, số lượng tiền để đánh bạc đến hàng nghìn tỷ đồng…

“Loại tội phạm này luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Nhiều người chơi được các đối tượng hình sự, giới “anh chị” cấp cho tài khoản đánh bạc và mật khẩu cùng một khoản tiền ảo ứng trước để đánh bạc. Nếu thua không có tiền thanh toán, người chơi có thể bị các đối tượng này sử dụng biện pháp cưỡng ép trả tiền như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê các đối tượng hình sự đòi nợ, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe...” - Đại úy Vũ Ngọc Trường chia sẻ.

Quyết tâm bóc gỡ băng nhóm tội phạm này, ngày 22/11/2022, Đại úy Vũ Ngọc Trường cùng CBCS đơn vị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm ở TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, bắt giữ 14 đối tượng có liên quan trong đường dây đánh bạc quy mô lớn. Đường dây này do một số đối tượng người Việt Nam cầm đầu, đặt máy chủ tại Campuchia nhưng tổ chức hoạt động mạnh ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành lân cận với hình thức đánh bạc truyền thống, tín chấp và tham gia cá cược bóng đá trên các trang web cá cược như bong88.com, Agbong88.com… Tính đến thời điểm bị triệt phá, số tiền giao dịch ăn thua qua đường dây đánh bạc này lên đến gần 30.000 tỷ đồng.

Sẵn sàng nhận nhiệm vụ xông pha trên mặt trận cam go phòng, chống tội phạm ma túy, khóa tay các đối tượng buôn bán “cái chết trắng”, Trung úy Thào A Khư, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã luôn nỗ lực để bảo vệ trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Vị trí địa lý tỉnh Điện Biên hiểm trở, đường biên giới kéo dài 454km giáp Lào và Trung Quốc cùng hệ thống đường tiểu ngạch và đường mòn chằng chịt nên tội phạm thường lợi dụng để vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Tội phạm ma túy thủ đoạn rất tinh vi và liều lĩnh. Với bản án tử luôn thường trực chờ đợi ở phía trước nên đối tượng cầm đầu luôn mang theo "hàng nóng", chống trả quyết liệt khi bị truy đuổi.

Vào một ngày đầu năm 2023, khi màn đêm dần buông trên bản Hồ Chim, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, lợi dụng trời tối, sương mù dày đặc, các đối tượng Phàn Sìn Khi, SN 1996 và Vàng A Vả, SN 1990 (cùng trú tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) "cõng" 28 bánh heroin đi giao hàng. Ngay lập tức, hai mắt xích quan trọng trong đường dây bị Trung úy Thào A Khư và đồng đội phục ngay trong rừng tóm gọn.

Mở rộng điều tra, anh và tổ công tác lại tiếp tục sang Lào bắt thành công đối tượng Lả Khăm Mạ Vông (trú tại Cụm Hua Mức, huyện Mường Lay, tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào) - đây là đối tượng chuyên nhận và vận chuyển ma túy bằng cách băng rừng, qua khu vực biên giới về giao cho các đối tượng tại huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên và mang đi các tỉnh khác tiêu thụ. Đánh úp bất ngờ, chiều 11/1, Trung úy Thào A Khư và đồng đội phối hợp với lực lượng Công an tỉnh U Đom Xay, Lào đã bắt giữ thành công trùm ma túy Vàng A Chứ, kẻ cầm đầu đường dây, chỉ đạo các đối tượng khác vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ "Tam giác vàng" về Việt Nam; đối tượng tiếp tay đắc lực là Hay Tho, SN 1999 (em rể Chứ, quốc tịch Lào), thu giữ 1kg ma túy đá, hàng chục bộ đàm, điện thoại, sim, 1 khẩu súng, 157 viên đạn khác nhau và 1 hộp tiếp đạn AK cùng nhiều giấy tờ liên quan...

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ tháng 8/2022 cho đến khi bị bắt, đã mua bán trên 412 bánh heroin và 28kg thuốc phiện, 3kg ma túy đá về Việt Nam. Đây là chuyên án lớn xuyên quốc gia, có sự phối hợp giữa Công an hai nước Việt Nam - Lào, các đối tượng rất manh động, liều lĩnh, dùng vũ khí nóng chống trả quyết liệt. Đây cũng là chuyên án được đánh giá xuất sắc trong công tác phối hợp giữa hai nước.

Với những thành tích đã đạt được, Đại úy Vũ Ngọc Trường và Trung úy Thào A Khư đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; nhiều năm liền các anh đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Chiến sĩ tiên tiến. Vừa qua, các anh là những gương mặt được vinh danh giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng” năm 2022…

Thảo Vy

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tuoi-tre-cand-thi-dua-soi-noi-thuc-hien-nghi-quyet-so-12-i692000/