Tuổi cao, chí càng cao

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có trên 50% người cao tuổi (NCT) đang trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh, tham gia phát triển kinh tế gia đình. Trong đó, có 1.725 cụ làm kinh tế giỏi, 815 cụ là chủ các trang trại, doanh nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, là những tấm gương sáng để con cháu học tập và noi theo.

Ông Nguyễn Xuân Thiết, ở Thôn 6, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong thành công với mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát - Ảnh: H.T

Hội NCT tỉnh Quảng Trị hiện có 79.235 hội viên, sinh hoạt tại 125 cơ sở hội, 812 chi hội. Trong 5 năm qua, phong trào NCT làm kinh tế giỏi “Nêu gương sáng góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng” đã phát triển ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố, từ đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến với nhiều kinh nghiệm hay trong phát triển kinh tế. Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh Nguyễn Hà Phương cho biết, phát huy tinh thần “Tuổi cao gương sáng”, NCT trên địa bàn tỉnh không chỉ gương mẫu, đi đầu thực hiện các phong trào, hoạt động của địa phương mà còn tích cực tham gia phát triển kinh tế. Qua phong trào, đã có nhiều tấm gương điển hình gắn với các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại các địa phương. Trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, dịch vụ, nhiều NCT là chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc doanh nghiệp với số vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng, lợi nhuận bình quân đạt từ 1 đến 2 tỉ đồng/năm.Ở lĩnh vực nông nghiệp, nhiều NCT là chủ trang trại trồng trọt, chăn nuôi hoặc làm mô hình kinh tế tổng hợp đã giúp cho NCT đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm. Các mô hình kinh tế của NCT đã tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương, giúp đỡ, hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống...

Chúng tôi có dịp đến thăm một trong những tấm gương NCT làm kinh tế giỏi là gia đình ông Nguyễn Xuân Thiết (sinh năm 1957), ở Thôn 6, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong. Nhận thấy lợi thế về điều kiện tự nhiên của vùng cát ven biển phù hợp với mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát, năm 2010 ông Thiết bỏ vốn xây dựng 1 ao nuôi với diện tích gần 3.200 m2 . Qua 5 tháng chăm sóc, ông thu hoạch được gần 8 tấn, sau khi trừ chi phí còn lãi ròng gần 400 triệu đồng. Khởi đầu suôn sẻ đã tiếp thêm động lực để ông tiếp tục đầu tư, mở rộng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát và đạt lãi cao trong nhiều năm liên tiếp. Tiêu biểu như năm 2019, với diện tích 6.000 m2 , ông thả nuôi 1 triệu con tôm giống.

Qua hơn 4 tháng chăm sóc, sản lượng thu được 22 tấn, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lãi trên 1,2 tỉ đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Thiết còn là một đảng viên gương mẫu, 7 năm làm Bí thư Chi bộ Thôn 6, Ủy viên UBKT Đảng ủy xã Triệu Lăng... Ở cương vị nào, ông cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2019, ông Thiết là một trong những tấm gương NCT sản xuất, kinh doanh giỏi được Trung ương Hội NCT Việt Nam tuyên dương và tặng bằng khen.

Gia đình ông Lê Quang Đạo (77 tuổi), ở Khu phố 3, Phường 2, thị xã Quảng Trị lại làm giàu theo hướng kinh doanh, dịch vụ. Sau hơn 10 năm phục vụ trong quân ngũ, ông Đạo trở về quê hương và công tác tại các cơ quan hành chính tại địa phương đến năm 2003 thì nghỉ hưu. Mặc dù tuổi đã cao, mang trong mình bệnh tật do chiến tranh để lại nhưng ông Đạo vẫn tích cực cùng với con cháu làm kinh tế. Hiện gia đình ông Đạo đang phát triển loại hình kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải với thu nhập bình quân 900 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động. Không những nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, ông còn tích cực tuyên truyền, vận động, chia sẻ kinh nghiệm cho các hội viên khác trong chi hội vươn lên làm giàu chính đáng…

Cùng với việc phát triển sản xuất, kinh doanh, NCT trong tỉnh còn luôn tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là phong trào NCT chung sức xây dựng nông thôn mới. Các hội viên đã vận động gia đình, con cháu hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây dựng các công trình dân sinh; phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng các công trình phúc lợi ở thôn, xóm như sửa chữa, mở rộng đường làng ngõ xóm, đường giao thông nông thôn, xây dựng hệ thống điện thắp sáng đường quê, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp…

Hằng năm, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ban đại diện Hội NCT tỉnh tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”, trọng tâm là phong trào "Người cao tuổi nêu gương sáng phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo, làm giàu chính đáng”. Các tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở tập trung tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các phong trào “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi”, “Thi đua lao động giỏi với năng suất, chất lượng, hiệu quả”, “Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao”, “Thi đua nghiên cứu và ứng dụng những tiến bộ mới vào sản xuất và đời sống”… Bằng vốn tri thức và kinh nghiệm tích lũy được, NCT ở các địa phương đã trực tiếp tham gia lao động, sản xuất trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ, giúp hàng nghìn lao động có việc làm ổn định, từ đó xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào, các cấp hội NCT trong tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình NCT làm kinh tế giỏi. Bên cạnh đó, các tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với NCT, qua đó khuyến khích, động viên, phát huy tốt vai trò của NCT trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Nhã Uyên

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=158061&title=tuoi-cao-chi-cang-cao