Tước giấy phép Thẩm mỹ viện Kangzin; phát hiện, thu giữ nhiều hàng hóa nhập lậu

Bản tin Chống buôn lậu ngày 3/10: Thẩm mỹ viện kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc; Llên tiếp phát hiện các vụ buôn bán gia cầm nhập lậu; thu giữ nhiều thực phẩm

Thẩm mỹ viện kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc

Ngày 2/10, UBND quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định xử phạt công ty TNHH MTV Kangzin (trụ sở chính tại quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh), kinh doanh thẩm mỹ Kangzin tại đường Hùng Vương, quận Thanh Khê, với số tiền 320 triệu đồng.

Hoạt động thẩm mỹ tại cơ sở Kangzin khi công an kiểm tra

Hình thức xử phạt bổ sung là tước giấy phép hoạt động sử dụng khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của ông Ngô Đức Tùng, Giám đốc và người chịu trách nhiệm chuyên môn hoạt động tại cơ sở thẩm mỹ viện này.

Theo UBND quận Thanh Khê, Thẩm mỹ viện Kangzin bị xử phạt 5 hành vi vi phạm. Cụ thể, công ty đã không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định, bị xử phạt 30 triệu đồng.

Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ trong trường hợp hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, bị phạt 100 triệu đồng.

Cung cấp dịch vụ thẩm mỹ tại cơ sở dịch vụ thẩm mỹ khi chưa có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện bị xử phạt 90 triệu đồng.

Bị phạt 50 triệu đồng vì sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể, xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ.

Bị xử phạt 50 triệu đồng vì sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc đang trong thời gian bị thu hồi chứng chỉ, đình chỉ hành nghề.

Liên tiếp phát hiện gia cầm nhập lậu

Ngày 2/10 Công an Lạng Sơn cho biết, trong 2 ngày 28 và 29/9/2023, đơn vị đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển gia cầm nhập lậu.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện chở hàng hóa vi phạm

Cụ thể, hồi 23h00′ ngày 28/9, tại km1 đường tỉnh 237 thuộc thôn Bản Tẳng, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Đội 389 tỉnh và Đội Quản lý thị trường số 3 (huyện Lộc Bình) phát hiện, bắt giữ vụ tập kết gà nhập lậu, tang vật gồm 4.800 gà con giống, trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Chủ số gà trên là Hà Minh Tuấn (SN 1982, trú tại xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Vụ việc đã được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 3 lập hồ sơ xử phạt đối tượng 30 triệu đồng, đồng thời tiến hành tiêu hủy tang vật theo quy định.

Tiếp đó, vào lúc 13h50′ ngày 29/9, tại Km31 đường tỉnh 234 thuộc địa phận thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Chi Lăng, Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra xe ô tô tải BKS: 12C - 074.71 do Quan Văn Bình (SN 1993, trú tại thôn Pò Cại, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển.

Qua kiểm tra xe, đoàn kiểm tra đã phát hiện trên xe vận chuyển 19.800 gà con giống, trị giá khoảng 190 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Đội Quản lý thị trường số 4 đang tiến hành lập hồ sơ xử phạt đối tượng về hành vi buôn bán gia cầm giống không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời tiêu hủy tang vật theo quy định.

Thu giữ nhiều thực phẩm không rõ nguốn xuất xứ

Ngày 2/10, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai cho biết, đã liên tiếp phát hiện, thu giữ nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng kiểm đếm hàng hóa vi phạm

Cụ thể, ngày 28/9, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, khám lô hàng đóng trong 05 bao tải dứa, có dấu hiệu là hàng không rõ nguốn xuất xứ, đang tập kết tại tổ 5, đường Vũ Trọng Phụng, phường Duyên Hải, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện lô hàng gồm 250kg xúc xích đông lạnh, đóng trong gói bao bì bằng nilon (loại 01 kg/1gói), đựng trong 05 bao tải dứa, trên bao bì sản phẩm có in chữ nước ngoài, xuất xứ không thể hiện. Toàn bộ lô hàng ước tính trị giá 22,5 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ sở hữu lô hàng là ông Nguyễn Văn Canh (SN 1970, thường trú tại tổ 11, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.

Trước đó, vào ngày 26/9/20213, Đội Quản lý thị trường số 1 phối với Công an TP. Lào Cai phát hiện, khám lô hàng đông lạnh đóng trong các hộp catton và thùng xốp đang tập kết tại địa điểm tổ 14, đường Mường Than, phường Kim Tân, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai có dấu hiệu là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 1 phát hiện 120 kg trễ lợn đông lạnh đựng trong túi zip bằng ni lon (loại 02 kg/túi), đóng trong 06 thùng xốp; 150 kg xúc xích đông lạnh đựng bao bì bằng ni lon (loại 01kg/gói), đóng trong 15 thùng xốp, trên sản phẩm có in chữ nước ngoài và 3.600 cánh vịt ăn liền đựng trong gói bao bì bằng nilon (loại 01 cái/gói), đóng trong 15 hộp cát tông, trên sản phẩm có in chữ nước ngoài.

Theo Đội Quản lý thị trường số 1, lô hàng đông lạnh này có tổng giá trị ước tỉnh khoảng 50 triệu đồng; thời điểm kiểm tra có dấu hiệu tan đá chảy nước, bốc mùi. Chủ lô hàng trên là Tải Seo Tuân (SN 2002) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của lô hàng.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ các lô hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hương Trần

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tuoc-giay-phep-tham-my-vien-kangzin-phat-hien-thu-giu-nhieu-hang-hoa-nhap-lau-276003.html