Từng bước thay đổi diện mạo đô thị Phường 2, thị xã Quảng Trị

Là phường trung tâm thị xã Quảng Trị, đông dân cư, có nhiều cơ quan, đơn vị của thị xã làm việc, Phường 2 từng bước được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng đồng bộ và chỉnh trang đô thị khang trang. Công tác quản lý quy hoạch và quản lý đô thị được nâng cao, tạo cảnh quan, thực hiện vệ sinh môi trường và xây dựng văn minh đô thị.

Đường hoa Minh Mạng, Phường 2, thị xã Quảng Trị. Ảnh: VTH

Trong công tác quy hoạch, quản lý đô thị gắn với xây dựng và chỉnh trang đô thị, Phường 2 đã phối hợp với các ban ngành cấp trên thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn giai đoạn 2010 - 2020, trong đó điều chỉnh tiêu chí các loại đất, nâng cao chỉ tiêu đất giao thông, thương mại dịch vụ, đất ở trong khu dân cư và đất phục vụ các công trình công cộng, cây xanh. Giảm các chỉ tiêu về các loại đất như đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng, đất mặt nước hoang…. Bao gồm đất lúa, đất trồng cây hằng năm, cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản…để phù hợp với các chỉ tiêu phát triển KT- XH. Nhiều quy hoạch chi tiết trên địa bàn đã triển khai thực hiện và hình thành sớm phục vụ tốt cho công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị.

Nhờ đó, trong giai đoạn 5 năm từ 2015- 2020, bằng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách và xã hội hóa, trên địa bàn Phường 2 đã được đầu tư xây dựng nhiều công trình và đưa vào sử dụng có hiệu quả. Ngoài các tuyến đường chính được nguồn vốn của trung ương, tỉnh và thị xã đầu tư, Phường 2 cũng đã huy động được nhiều nguồn vốn xã hội hóa để xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị. Bình quân mỗi năm, vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn phường khoảng 2-3 tỉ đồng. Xuất phát từ thực tế là vùng thấp, nguy cơ ngập lụt cao, những năm qua, song song với việc nâng cấp các tuyến đường chính, Phường 2 đã được thị xã đầu tư xây dựng các công trình chống úng cục bộ ở các tuyến đường chính và đường kiệt thường xuyên xảy ra ngập úng như: Khu vực đường Trần Bình Trọng, đường Trần Hưng Đạo… Đến nay, trên địa bàn Phường 2 cơ bản đã giải quyết được tình trạng ngập úng do mưa to. Cùng với đó, hệ thống cống nước thải cũng được thị xã quan tâm đầu tư xây dựng, trong đó tuyến chính là hệ thống thoát nước nối từ hồ Thành Cổ ra đường Ngô Quyền nên đã chấm dứt tình trạng ô nhiễm môi trường tồn tại nhiều năm qua.

Trong giai đoạn 2015- 2020, bộ mặt đô thị Phường 2 còn được khởi sắc hơn nhờ xây dựng khu đô thị Võ Thị Sáu với cơ sở hạ tầng với kết cấu đồng bộ, không gian đô thị mở rộng. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng Phường 2 không chỉ thành công trong hệ thống giao thông, điện, hệ thống cấp, thoát nước mà còn trong xây dựng các thiết chế văn hóa của các khu phố. Đến nay, nhiều khu phố đã được xây dựng nhà văn hóa.

Đối với hệ thống giao thông các đường hẻm, thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, các tổ dân phố đã vận động người dân chung sức xây dựng bê tông hóa 100% tuyến đường hẻm với kỹ thuật đạt chuẩn giao thông đô thị. Điều đáng ghi nhận là các tuyến đường này trên cơ sở thiết kế chuẩn, người dân tự xây dựng, tự giám sát và nhà nước nghiệm thu. Do đó, chất lượng đảm bảo mà giá thành thấp, tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng.

Bên cạnh xây dựng, duy tu nâng cấp hệ thống giao thông nội phường, Phường 2 cũng đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng hẻm, kiệt giai đoạn 2016- 2020. Về điện chiếu sáng hẻm, kiệt thì tất cả các tuyến đều được xã hội hóa, nhà nước cung cấp điện chiếu sáng 100% bóng điện trong thời gian suốt đêm, đảm bảo an ninh trật tự trong các khu dân cư.

Việc xã hội hóa ở Phường 2 còn thể hiện ở lĩnh vực chỉnh trang đô thị. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và chính quyền Phường 2, các tổ dân phố đã vận động người dân cùng với các nhà tài trợ xây dựng các tuyến đường hoa tạo cảnh quan đô thị, phố phường ngày càng đẹp hơn như: Tuyến đường hoa kết hợp với trang trí đèn LED ở các đường Đào Duy Từ, Hoàng Diệu, Minh Mạng…Các tổ dân phố giao cho các hộ gia đình chăm sóc hoa đoạn qua trước nhà. Hiệu quả chăm sóc hoa của các gia đình thế nào được tổ dân phố biểu dương hoặc nhắc nhở trước các cuộc họp dân đi nhắc nhở từng nhà. Ông Nguyễn Quang Đông, Khu phố 3, Phường 2, thị xã Quảng Trị cho biết: “Được phường đầu tư chậu, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa, mình chỉ trồng hoa vào và chăm sóc nên người dân nào ở tuyến đường hoa cũng hưởng ứng. Chăm hoa tốt thì đường hoa đẹp, nhà mình có chậu hoa trước ngõ cũng đẹp. Vì thế, ai cũng có ý thức chăm hoa”.

Vấn đề xã hội hóa công tác xây dựng, phát triển và chỉnh trang đô thị ở Phường 2 thực hiện tốt là nhờ các tổ trưởng tổ dân phố đã làm tốt công tác dân vận. Biết gắn lợi ích của cộng đồng hòa chung lợi ích của từng hộ dân nên người dân các khu phố ở Phường 2 đều thống nhất cao với chính quyền địa phương trong phát triển phố phường xanh, sạch, đẹp, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Khu phố trưởng Khu phố 3, Phường 2 Nguyễn Nam Long cho biết: “Người dân ở đây dân trí khá cao nên họ hiểu rõ những lợi ích và trách nhiệm của mình trong thực hiện xã hội hóa xây dựng phát triển đô thị. Vì vậy, công tác vận động người dân tham gia xây dựng đường bê tông, điện chiếu sáng, trồng và chăm sóc đường hoa rất nhanh chóng. Người dân tích cực tham gia và luôn làm tốt trách nhiệm của mình”.

Thông qua các đợt tuyên truyền, phổ biến trong Nhân dân về bảo vệ môi trường, tổ chức các đợt phát động bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, ra quân vệ sinh môi trường Ngày Chủ nhật xanh, Ngày thứ 7 tình nguyện, trong đó đẩy mạnh xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, các tuyến đường hoa, từ đó, nhận thức về bảo vệ môi trường của Nhân dân đã được nâng lên với những hành động thiết thực từ gia đình ra cộng đồng, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn. Bí thư Đảng ủy Phường 2 Nguyễn Đức Quang cho biết: “Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch thực hiện tốt nên tiến độ đô thị hóa trên địa bàn phường hình thành nhanh, mở rộng không gian đô thị. Công tác xây dựng đô thị và chỉnh trang đô thị được thực hiện đồng bộ. Người dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia. Nhờ đó mà quá trình thực hiện các dự án xây dựng và chỉnh trang đô thị trên địa bàn đều gặp nhiều thuận lợi và nhanh chóng hoàn thành”.

Trên đồng thuận, dưới đồng lòng, đó là điều kiện tiên quyết để Phường 2 huy động được nhiều nguồn vốn và triển khai thuận lợi các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo phố phường Phường 2 ngày càng khang trang, đẹp đẽ, góp phần phấn đấu đưa thị xã Quảng Trị lên đô thị loại 3 trong tương lai.

Võ Thái Hòa

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=72&modid=419&itemid=150751