Từng bừng xem hội chọi bò Bảo Lâm

Ở huyện Bảo Lâm của tỉnh miền núi Cao Bằng, mỗi dịp xuân lại náo nức lễ hội chọi bò. Đối với đồng bào dân tộc Mông, lễ hội chọi bò đã trở thành nét văn hóa truyền thống trong đời sống tinh thần.

Tổ chức thường niên từ năm 2008, Lễ hội chọi bò huyện Bảo Lâm nhằm bảo tồn, phát triển và quảng bá nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc địa phương.

Đối với đồng bào dân tộc Mông tại Cao Bằng, lễ hội chọi bò là lễ hội lớn nhất trong năm.

Cùng mục đích giật giải nhất, bò của anh Trương Văn Tu được đầu tư rất kỹ lưỡng về thể lực cũng như ngoại hình.

Huyện Bảo Lâm từ lâu đã nổi tiếng với rất nhiều giống bò quý và phương pháp nuôi bò đặc biệt. Lễ hội chọi bò hàng năm được tổ chức như sự gắn kết cộng đồng tôn vinh hoạt động chăm sóc, rèn rũa của người nông dân với vật nuôi.

Bò chọi được chia thành 2 hạng cân: Hạng A là bò có cân nặng trên 420kg và hạng B từ 415kg trở xuống.

Không gay cấn, dũng mãnh như chọi trâu, các cặp bò trước khi tranh tài phải "ghép" để bò chịu chọi.

Nhiều cặp không chịu thi đấu khiến tổ trong tài khó có thể phân xử thắng thua.

Thậm chí, nhiều cặp đấu còn nhởn nhơ gặm cỏ khiến khán giả vô cùng thích thú cổ vũ.

Cũng có trận đấu vô cũng kích tính, vẻn vẹn chưa đến 1 phút bởi sự dũng mãnh, nhanh nhẹn và mạnh mẽ của những con bò đã được huấn luyện, cũng có nhiều trận đấu diễn ra nảy lửa kéo dài 10 - 15 phút với nhiều miếng chọi hấp dẫn, tất cả đều tạo nên không khí vô cùng sôi động.

Năm nay, khu vực rào chắn dành cho khán giả được Ban tổ chức bố trí 2 lớp với 1 lớp trong được gia cố khung sắt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách về xem hội.

Nét độc đáo tại Lễ hội chọi bò Bảo Lâm là bò chọi sau khi kết thúc lễ hội sẽ được giữ lại để chăm sóc, dùng làm sức kéo cày bừa, huấn luyện để mùa lễ hội năm sau trổ tài. Đây cũng là dịp để các chủ bò thể hiện khả năng của mình trong quá trình chăn nuôi và huấn luyện bò chọi. Một số con bò đoạt giải được nhiều người tìm mua với giá 70 - 80 triệu đồng/con hoặc đến xin giống để nhân đàn.

Theo quan niệm, con bò gắn bó với người Mông sống trên núi, rừng rậm có nhiều thú dữ. Để bảo vệ cho mình và gia chủ, con bò thường xuyên đọ sức với thú dữ. Vì vậy, người Mông yêu quý bò, chọn gỗ chắc, xẻ ván bưng làm chuồng bò sạch, đẹp và chăm sóc cẩn thận.

Lễ hội chọi bò đầu năm mới đã trở thành nét đẹp văn hóa không thể thiếu của đồng bào các dân tộc ở huyện miền núi biên giới Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

CTV Tuấn Anh/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/tung-bung-xem-hoi-choi-bo-bao-lam-post1080711.vov