Tưng bừng không khí của giải thể thao Bộ Ngoại giao

Chiều 24/12, giải thể thao chào mừng thành công của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21 đã kết thúc thành công, để lại nhiều ấn tượng về tinh thần đoàn kết, bền bỉ của các cán bộ trong ngành Ngoại giao.

Giải thể thao thu hút gần 300 vận động viên tham dự đến từ hơn 30 đơn vị trong Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Tuấn Việt)

Đến dự buổi lễ bế mạc giải thể thao do Công đoàn Bộ Ngoại giao tổ chức có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao Nguyễn Đắc Thành và Chủ tịch Công đoàn Bộ Ngoại giao Đỗ Ngọc Thủy.

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông đã tới tham dự cùng đông đảo cán bộ, vận động viên không chuyên của Bộ Ngoại giao.

Giải thể thao lần này diễn ra từ ngày 23-24/12 với sự tham dự của gần 300 vận động viên đến từ hơn 30 đơn vị trong Bộ, đặc biệt có sự tham gia của các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về dự Hội nghị và Trưởng cơ quan đại diện được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2024-2027.

Các vận động viên thi đấu 6 bộ môn gồm bóng đá, bóng bàn, golf, cầu lông, tennis và chạy.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao nỗ lực của Công đoàn Bộ và tất cả vận động viên tham gia giải đấu rất tích cực. (Ảnh: Tuấn Việt)

Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực của Công đoàn Bộ và tất cả vận động viên đã tham gia rất tích cực vào hoạt động nâng cao thể chất và sức khỏe.

Ngoài ra, tất cả các môn thể thao đều đòi hỏi kỷ luật cá nhân, thể chất dẻo dai và đặc biệt cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các vận động viên thì mới có thể đạt được thành công. Do đó, giải đấu đã góp phần xây dựng nền ngoại giao vững mạnh - vững mạnh ở thể chất của từng cán bộ, nhân viên và bền bỉ ở tinh thần đoàn kết.

Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Tuấn Việt)

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông cho biết, tiếp nối thành công của Hội nghị Ngoại giao và Hội nghị Ngoại vụ năm 2023, được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ, Công đoàn đã tổ chức thành công giải đấu thể thao bổ ích, đồng thời biểu dương công đoàn đã tổ chức một hoạt động mang tính kịp thời, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành.

Với tinh thần xây dựng tình đoàn kết giữa các công đoàn cơ sở, giải đấu đã tạo cơ hội để cán bộ, công chức viên chức, người lao động của các đơn vị trong Bộ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động thể thao phong trào, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, đoàn viên công đoàn các đơn vị phát huy những thành tựu đã đạt được.

Giải đấu tạo cơ hội để cán bộ, công chức viên chức, người lao động của các đơn vị trong Bộ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. (Ảnh: Tuấn Việt)

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trao giải cho các vận động viên đoạt giải bộ môn chạy. (Ảnh: Tuấn Việt)

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trao giải cho các vận động viên đoạt giải bộ môn tennis. (Ảnh: Tuấn Việt)

Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc trong bộ môn bóng đá. (Ảnh: Tuấn Việt)

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao Nguyễn Đắc Thành trao giải cho các vận động viên đoạt giải bộ môn bóng bàn. (Ảnh: Tuấn Việt)

Chủ tịch Công đoàn Bộ Ngoại giao Đỗ Ngọc Thủy trao giải cho các vận động viên đoạt giải bộ môn cầu lông. (Ảnh: Tuấn Việt)

Các vận động viên tranh tài với tinh thần máu lửa, quyết liệt trong từng pha bóng. (Ảnh: Tuấn Việt)

Bộ môn bóng bàn hấp dẫn với những màn rượt đuổi tỉ số. (Ảnh: Tuấn Việt)

Các tay vợt cầu lông tranh tài tại nhà thi đấu trường Đại học Sư Phạm, Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Việt)

Các vận động viên điền kinh tràn đầy năng lượng thực hiện chạy 3 vòng quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Tuấn Việt)

Quang cảnh thi đấu bộ môn Golf tại Đồ Sơn, Hải Phòng. (Ảnh: Tuấn Việt)

Cổ động viên nhí đến cổ vũ, tiếp thêm nhiều động lực cho các vận động viên đang thi đấu. (Ảnh: Tuấn Việt)

Sau những giờ thi đấu căng thẳng, các vận động viên cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm vui vẻ giúp lan tỏa tinh thần thể thao trong toàn ngành. (Ảnh: Tuấn Việt)

Tuấn Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tung-bung-khong-khi-cua-giai-the-thao-bo-ngoai-giao-255126.html