Túi xách 99% làm từ không khí

Mẫu túi do nhà thiết kế Sébastien Meyer và Arnaud Vaillant hợp tác với nhà nghiên cứu Ioannis Michalous thực hiện, ra mắt trong show Thu Đông 2024 ngày 4–3. Chất liệu tạo nên chiếc túi này là silica aerogel, một vật liệu nano (nanomaterial) siêu nhẹ và có khả năng chịu đựng nhiệt độ cao cũng như áp suất gấp 4000 lần trọng lượng của nó.

Mẫu túi Swipe vốn là một trong những mẫu “hot” nhất của Coperni, được ưa chuộng bởi cả các ngôi sao như Doja Cat, Kylie Jenner cho đến những tín đồ thời trang. Lần này, Coperni đã “nâng tầm” chiếc túi này lên bằng “sức mạnh của không khí”.

Túi Air Swipe được thiết kế từ từ aerogel – chất rắn nhẹ nhất hành tinh, tương tự gel gốc silicon có cấu trúc xốp, trong đó hơn 99% thể tích là không khí. Vật liệu nano này nhẹ hơn thủy tinh hàng nghìn lần nhưng lại không dễ vỡ. Do đó các chuyên gia cho rằng có thể nói Coperni đã tạo nên chiếc túi từ không khí. Trong ngành không gian, silica aerogel đã được NASA sử dụng để thu gom bụi sao (stardust) nhờ vào đặc tính kỹ thuật vượt trội.

Ảnh: Coperni

Theo Coperni, với diện mạo tựa như một đám mây, Air Swipe là vật thể lớn nhất từ trước đến nay được làm từ vật liệu nano theo công nghệ vũ trụ này. Túi Air Swipe sở hữu cấu trúc kỳ lạ, được cấu thành bao gồm 99% không khí và 1% thủy tinh. Món phụ kiện có trọng lượng chỉ vỏn vẹn 33 gram. Về tính ứng dụng của sản phẩm, Coperni còn khẳng định chiếc túi có thể đựng được những vật thể có trọng lượng và kích cỡ tương tự điện thoại.

Chia sẻ với Vogue UK, các nhà thiết kế cho biết phụ kiện này được đặt tên theo chức năng mở khóa trên iPhone. Để đạt được thiết kế cuối cùng, đội ngũ sản xuất đã phải làm tới 15 nguyên mẫu trước đó. Ở mặt trước, Air Swipe có dòng chữ “Coperni” cỡ nhỏ. Túi có tay cầm hình tròn với các cạnh cong, tương tự các mẫu Swipe đặc trưng của thương hiệu, có kích thước 27x16x6 cm.

Ảnh: Coperni

Nhận xét về thiết kế mới của nhà Coperni, giám đốc sáng tạo của thương hiệu Sébastien Meyer gọi đây là tác phẩm “khoa học nhưng đầy chất thơ”. Túi Air Swipe được ra mắt chính thức trong buổi trình diễn Thời trang Nữ Thu/Đông 2024-2025 của thương hiệu trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris.

Coperni là thương hiệu thời trang Pháp do hai nhà thiết kế Sébastien Meyer và Arnaud Vaillant thành lập năm 2013. Tên hãng được đặt theo tên của nhà toán học và thiên văn học Nicholas Copernicus. Trước đó, Meyer và Vaillant là giám đốc nghệ thuật tại hãng Courrèges từ năm 2015 đến 2017.

Theo ZNews, Phụ nữ Số

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/tui-xach-99-lam-tu-khong-khi/