Túi tái chế từ sợi rơm của học sinh Vĩnh Phúc đạt giải Nhì cuộc thi cấp quốc gia

Tác phẩm 'Túi tái chế từ sợi rơm' của học sinh Trường Tiểu học Đồng Tâm (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) giành giải Nhì Sân chơi ý tưởng trẻ thơ cấp quốc gia.

Học sinh Trường Tiểu học Đồng Tâm (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) thuyết trình ý tưởng mô hình dự thi.

Sân chơi ý tưởng trẻ thơ lần thứ 14, năm học 2023-2024 do Công ty Honda Việt Nam phối hợp với Vụ Giáo dục tiểu học - Bộ GD&ĐT phát động có chủ đề “Ý tưởng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Đối tượng tham gia sân chơi là học sinh các trường tiểu học trên toàn quốc. Các thí sinh trải qua 2 vòng thử thách gồm hình thành và thể hiện ý tưởng trên tranh vẽ; thực hiện mô hình và thuyết trình.

Sau 5 tháng phát động, vòng 1 đã có hơn 590 nghìn ý tưởng của học sinh trên cả nước được gửi về Ban tổ chức.

Ban Tổ chức đã chọn ra 250 bức tranh thể hiện ý tưởng để đưa vào đánh giá. Sau đó chọn ra 30 ý tưởng tốt nhất để tham gia vòng 2 “Thực hiện mô hình và thuyết trình”.

Tại vòng thi chung kết, Ban Giám khảo đã chấm điểm thuyết trình và thực hiện mô hình để trao các giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba tới các em học sinh. Đồng thời, công bố danh sách 220 ý tưởng đoạt giải Khuyến khích.

Tác phẩm “Túi tái chế từ sợi rơm” của các em Phùng Gia Hân, Nguyễn Đức Hiệp và Nguyễn Bảo Khánh, học sinh lớp 2A3, Trường tiểu học Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên đã xuất sắc giành giải Nhì tại sân chơi năm nay.

Long Anh - Minh Sơn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tui-tai-che-tu-soi-rom-cua-hoc-sinh-vinh-phuc-dat-giai-nhi-cuoc-thi-cap-quoc-gia-post674069.html