Tức hạ sườn trái dễ bị bệnh bạch cầu tủy mạn

- Bệnh bạch cầu tủy mạn chiếm 0,5% tất cả các loại ung thư và 15 - 20% tất cả các trường hợp bệnh bạch cầu.

Ảnh minh họa.

Bệnh xảy ra chủ yếu ở người lớn tuổi, trung bình là 66 tuổi. Bệnh có 3 giai đoạn.

Giai đoạn mạn tính người bệnh thường mệt mỏi, gầy, sút cân và cảm giác nặng tức hạ sườn trái hoặc tự sờ thấy một khối ở hạ sườn trái (do lách to lên), không đau; sốt ra mồ hôi về đêm, đau xương ít gặp và khoảng 40% không có triệu chứng lâm sàng, được phát hiện tình cờ khi làm xét nghiệm máu.

Giai đoạn tiến triển, sốt ra mồ hôi nhiều về đêm, đau xương và sút cân trở nên rõ rệt; lách to và bắt đầu xuất hiện hạch. Giai đoạn cấp bệnh nhân thiếu máu, nhiễm trùng, xuất huyết; Các tế bào non xâm lấn tới mọi cơ quan trong cơ thể.

Sau vài năm ở giai đoạn mạn tính, bệnh thường phát triển đến giai đoạn gia tốc hay còn gọi là giai đoạn tiến triển rồi chuyển thành bệnh bạch cầu cấp với thời gian sống ở giai đoạn này chỉ vài tháng.

GS.TS Nguyễn Bá Đức (Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/5639/201209/Tuc-ha-suon-trai-de-bi-benh-bach-cau-tuy-man-1849125/