Tuần tra song phương biên giới Việt Nam-Lào

Trong 2 ngày 28 và 29/3, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào) tiến hành tổ chức tuần tra song phương đoạn biên giới phụ trách từ cột mốc quốc giới 385 đến mốc quốc giới 386.

Hai bên kiểm tra hệ thống cột mốc quốc giới.

Đội tuần tra song phương Việt Nam-Lào gồm 12 người. Phía Việt Nam do Trung tá Trương Minh Thăng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Lý làm đội trưởng. Phía bạn Lào do Thượng úy Khăm Là, Quyền Đại đội trưởng Đại đội Biên phòng 217 làm Đội trưởng.

Lực lượng tuần tra đã tiến hành kiểm tra, vệ sinh, phát quang xung quanh hệ thống cột mốc, chụp ảnh để lưu hồ sơ.

Qua kiểm tra hệ thống đường biên, mốc quốc giới được giữ nguyên trạng, không bị xê dịch, đập phá hay bị sạt lở ảnh hưởng đến sự an toàn của cột mốc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới; không xảy ra hoạt động vượt biên, xâm nhập, qua lại biên giới trái phép.

Tuần tra song phương biên giới Việt Nam-Lào và trao đổi thông tin an ninh biên giới liên quan.

Hai bên cũng đã trao đổi thông tin liên quan về an ninh, biên giới; nắm và xử lý các tình huống xảy ra trên biên giới, tạo điều kiện cho mọi hoạt động của nhân dân hai bên biên giới thuận lợi và theo đúng quy định của pháp luật...

Kết thúc buổi tuần tra, hai đơn vị đã tiến hành rút kinh nghiệm; trao đổi về chủ trương, giải pháp, thống nhất về thời gian, quân số cho lần tuần tra tiếp theo và ký biên bản ghi nhận kết quả tuần tra song phương.

Việc tuần tra song phương Việt Nam - Lào trên địa bàn biên giới Nghệ An với các tỉnh của nước bạn Lào liên quan được diễn ra thường xuyên nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn và bình an cho nhân dân ở hai bên biên giới

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tuan-tra-song-phuong-bien-gioi-viet-nam-lao-post802343.html