Tuấn Anh cười tươi rói sau tin đồn chia tay ĐTVN

Sau hai ngày phải tập thể lực ở khách sạn, chiều nay tiền vệ Tuấn Anh mới được hít thở bầu không khí Yangon trên sân tập Aung San. Anh tỏ ra rất vui dù có nhiều thông tin sắp phải chia tay ĐTVN.

Việc Tuấn Anh có kịp bình phục chấn thương đầu gối trước ngày AFF Cup khởi tranh hay không đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ và giới truyền thông. Ngay cả HLV Hữu Thắng cũng như ngồi trên đống lửa khi Tuấn Anh chỉ có 60% cơ hội chơi được tại giải bóng đá số 1 khu vực sắp tới.

Tuấn Anh nở nụ cười khi ra sân tập cùng đồng đội

Sau 2 ngày tập thể lực tại khách sạn, chiều nay Tuấn Anh đã xuất hiện cùng ĐTVN, trong buổi tập trên SVĐ Aung San tại Yangon. Tiền vệ CLB Yokohama tỏ ra rất vui khi lần đầu ra khỏi khách sạn, dù buổi tập hôm nay chắc chắn anh cũng chỉ khởi động nhẹ là chính.

Thực tế trong 15 phút đầu buổi tập (cũng là khoảng thời gian tối đa HLV Hữu Thắng dành cho các phóng viên), Tuấn Anh chủ yếu đi bộ chậm cùng bác sĩ đội tuyển. Đầu gối của anh vẫn chưa lành hẳn nên cần thêm thời gian và tránh những va đập mạnh. Dù phải nỗ lực nhiều và cần thêm yếu tố may mắn trong những ngày tới, nhưng Tuấn Anh vân cảm thấy rất vui khi được tập luyện cùng các đồng đội. Anh liên tục cười tươi, thậm chí bắt tay chào một số phóng viên trên sân.

Trong chia sẻ trước đó với chúng tôi, Tuấn Anh cho biết dù còn 1% cơ hội anh cũng không buông xuôi. Mục tiêu duy nhất trong lần về nước khoác áo ĐTVN lần này là được thi đấu tại AFF Cup 2016.

Trong ngày hôm nay, có thông tin Tuấn Anh sẽ chính thức chia tay ĐTVN để trở lại Nhật Bản chữa trị chấn thương. Tuy nhiên cá nhân cầu thủ này và các thành viên ĐTVN chưa ai có ý kiến chính thức về việc này.

Liên quan đến buổi tập chiều nay, ĐTVN đã ra sân tập vào lúc 14h30 (giờ Myanmar). Rất may là thời tiết Yangon hôm nay khá mát mẻ nên các cầu thủ sẽ đỡ mệt mỏi. Đây là buổi tập kín thứ 2 liên tiếp của ĐTVN kể từ ngày sang Myanmar.

Tuyển VN rèn quân lúc 14 giờ chiều

Tuấn Anh đi bộ cùng bác sĩ Đồng Xuân Lâm

Tiền vệ người Thái Bình đang chạy đua thời gian

Tái hòa nhập với đồng đội, Tuấn Anh cười tươi

Nắng nóng làm các học trò Hữu Thắng khá mệt mỏi

Bài và ảnh: Huy Phong(từ Yangon, Myanmar)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/tuan-anh-cuoi-tuoi-roi-sau-tin-don-chia-tay-dtvn-340358.html