Từ vụ lấy 500.000 đồng một giờ gội đầu, 'không để con sâu làm rầu nồi canh'

Sau khi một cơ sở kinh doanh ở Huế bị phản ánh 'chặt chém', cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý đồng thời cho biết sẽ tăng cường kiểm tra nhằm góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Huế văn minh, thân thiện trong lòng du khách.

Không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy

Sáng 29/3, trao đổi với phóng viên, ông Trần Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Hội, TP Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, sau khi nhận được phản ánh về việc cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, gội đầu trên địa bàn bị "tố" lấy 500.000 đồng cho một giờ gội đầu, phường nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Theo ông Dũng, qua làm việc phát hiện chủ cơ sở niêm yết giá chưa đầy đủ, chưa cung cấp được các thủ tục liên quan như giấy phép kinh doanh, phòng cháy, chữa cháy. Chủ cơ sở cũng thừa nhận không thông báo rõ ràng về mức giá những dịch vụ đi kèm trong quá trình thực hiện cho khách.

Nội dung bài viết phản ánh được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Phó Chủ tịch UBND phường Phú Hội cho hay, với những vi phạm trên, phường tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này, yêu cầu khắc phục đầy đủ các thủ tục mới được phép kinh doanh trở lại. Nếu cố tình vi phạm sẽ lập biên bản để xử lý vi phạm hành chính.

"Địa phương cũng như chủ cơ sở mong muốn được gặp gỡ để trao đổi, làm rõ hơn vấn đề với người phản ánh, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa thể liên hệ được. Chúng tôi cũng cảm ơn người phản ánh vì giúp chính quyền chấn chỉnh những hành vi chưa phù hợp nhằm góp phần xây dựng môi trường du lịch càng tốt hơn", ông Dũng cho biết.

Lãnh đạo UBND phường Phú Hội cho rằng, qua sự việc này, phường sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra giấy phép kinh doanh, quy định về phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, niêm yết giá đối với tất cả các cơ sở trên địa bàn.

Ngoài ra, sẽ tập trung nhắc nhở, tuyên truyền chủ cơ sở kinh doanh thực hiện văn minh trong hoạt động thương mại, cung cấp dịch vụ, mua bán. Đặc biệt, tuyên truyền cách ứng xử, giao tiếp nhằm góp phần để Huế luôn là điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

Xử lý nghiêm cơ sở có dấu hiệu kinh doanh, phục vụ khách không lành mạnh

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết, vừa qua, Huế được vinh danh là thành phố du lịch sạch ASEAN 2024-2026. TP Huế cùng ngành du lịch và các cơ quan chức năng của tỉnh đang quyết tâm xây dựng, bảo vệ hình ảnh thành phố du lịch, điểm đến an toàn, thân thiện, xanh sạch trong mắt du khách gần xa.

"Việc các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu kinh doanh, phục vụ khách không lành mạnh sẽ được xử lý nghiêm. Qua sự việc của cơ sở massage, gội đầu nói trên, rất cảm ơn du khách kịp thời phản ánh để cơ quan chức năng giải quyết, chấn chỉnh tình trạng kinh doanh chưa tốt nhằm bảo vệ, xây dựng môi trường du lịch cho Huế", ông Phúc nói.

Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho rằng, xây dựng Huế là thành phố du lịch sạch không có nghĩa chỉ sạch về chất lượng môi trường. Sạch ở đây còn nhiều phương diện khác như môi trường du lịch an toàn, ẩm thực ngon, cảnh quan đẹp, con người thân thiện, cơ sở lưu trú và chất lượng phục vụ tốt, hướng đến phát triển bền vững.

Lãnh đạo Sở Du lịch cho biết, tất cả vấn đề chưa tốt hay cần sự giúp đỡ khi du khách đến Huế có thể gọi về tổng đài của Hue-S: 1900107 hoặc vào hai số 0234.3828288, 0234.3501111 để Trung tâm xúc tiến du lịch và Thanh tra thuộc Sở tiếp nhận, kịp thời xử lý.

Như Báo Sức khỏe & Đời sống thông tin, tài khoản mạng xã hội có tên N.T.T. đăng tải bài viết nói về việc một cơ sở kinh doanh gội đầu, massage trên địa bàn phường Phú Hội, TP Huế (Thừa Thiên Huế) có dấu hiệu "chặt chém" giá đối với du khách.

Cụ thể, bài viết kèm theo hình ảnh cơ sở kinh doanh và có đoạn nội dung ghi "Góc cảnh giác - bà xã mình mới bị chỗ này gội đầu chặt chém ngay gần khu phố Tây, gội khoảng 1 tiếng hết 500 k. Khiếp thật".

Bài viết khi được đăng tải nhận về hàng nghìn lượt bình luận, hàng trăm lượt chia sẻ. Nhiều người bày tỏ quan điểm cho rằng, việc cơ sơ thu giá tiền như vậy gây ảnh hưởng đến môi trường du lịch Huế.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 29/3: Nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa ở miền Bắc.

Hoàng Dũng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tu-vu-lay-500000-dong-mot-gio-goi-dau-khong-de-con-sau-lam-rau-noi-canh-169240329111911188.htm