Từ việc hoa hậu Ý Nhi bị tẩy chay: Sao showbiz nên cảm ơn antifan!

Là người nổi tiếng, là thần tượng thì phải luôn cẩn ngôn, cẩn thận giữ mình.

Sau khi đăng quang, hoa hậu thế giới Việt Nam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi đã phát biểu như sau: “Thay vì bạn bè đồng trang lứa với em họ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa thì em tham gia cuộc thi hoa hậu, em đã trưởng thành hơn các bạn. Khi các bạn chỉ mới vừa học vừa làm thì em đã là hoa hậu rồi. Từ giờ em giữ bản thân mình hơn để xứng đáng với cương vị hoa hậu”.

Sau phát biểu này, ngay lập tức cộng đồng mạng đã có những phản ứng gay gắt. Thậm chí, cộng đồng mạng đòi tước vương miệng của tân hoa hậu, vì cho rằng đây là phát biểu xúc phạm người khác.

Chưa hết, khi được hỏi 3 người Bình Định nổi tiếng nhất là ai? Ý Nhi đã tự tin trả lời: “Đó là em, nhà thơ Hàn Mặc Tử và vua Quang Trung”. Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ, cô hoa hậu trẻ tuổi đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời, bà Phạm Kim Dung, Trưởng ban tổ chức Miss World Vietnam 2023 cũng hai lần lên tiếng xin lỗi khán giả.

Bà Phạm Kim Dung viết: “Chúng tôi xin lỗi vì những phát ngôn chưa chuẩn của hoa hậu Ý Nhi làm tổn thương nhiều bạn trẻ. Trong suốt những ngày qua, bản thân Ý Nhi đã có sự nhìn lại và hiểu được những điều mình chưa hoàn thiện. Chúng tôi chân thành xin lỗi. Xin được cảm ơn vì đã góp ý và sẻ chia để Ý Nhi có cơ hội hoàn thiện mình”.

Từ những lời xin lỗi của bà Kim Dung có thể thấy rằng antifan cũng “có lý” khi bày tỏ thái độ và phản ứng trước những phát ngôn của tân hoa hậu. Rõ ràng bà Dung thừa nhận những góp ý đó của antifan giúp Ý Nhi nhìn lại sai sót và hoàn thiện mình. Tuy nhiên, trong showbiz Việt, không phải ai cũng thừa nhận giá trị tích cực của antifan. Mỗi khi một ngôi sao nào đó bị đám đông phản ứng hay chỉ trích trước một phát ngôn, hành động chưa chuẩn, thường thì bản thân ngôi sao đó và các fan hâm mộ của mình luôn cho rằng antifan là những kẻ xấu, tiêu cực.

Nếu tìm trên Facebook sẽ thấy có rất nhiều nhóm anti hoa hậu Ý Nhi.

Thực ra, suy cho cùng, bất cứ một phản ứng nào trước một thần tượng đều có lý do của nó. Khó có một antifan nào có thể “bịa đặt” 100% câu chuyện, ngụy tạo bằng cớ, rồi tấn công suốt một ngôi sao mà họ không thích. Ví dụ như trường hợp của một MC nổi tiếng. Trong một thời gian ngắn liên tiếp, MC này nhận chỉ trích của một bộ phận công chúng, từ việc "dễ khóc" cho đến câu nói "Ai thích tiền, thích hào quang thì cứ “nếm” để biết “hào quang rực rỡ" là gì trong một buổi họp báo.

Công chúng đã phản ứng với MC này rằng, ngoài kia có quá nhiều người nghèo khổ, và khó khăn. Họ phải chạy ăn từng ngày nhưng không than vãn. Nghệ sĩ nhận nhiều vinh quang thì có khổ một chút, cũng là sự sòng phẳng chứ sao lại khóc than, kể lể như thể là “quá thiệt thòi”. Mặc dù các fan ruột của MC một mực bảo vệ thần tượng, nhưng rõ ràng sau làn sóng phản ứng của người hâm mộ thì MC này đã có sự thay đổi. Khán giả không còn thấy anh “dễ khóc” như trước kia. Ít nhiều, ý kiến của antifan đã giúp cho một ngôi sao hàng đầu có thể nhìn lại và điều chỉnh mình.

Mạng xã hội là con dao hai lưỡi, nhưng một lần nữa khẳng định, ý kiến của antifan cũng có thể là một cái phanh để bất kỳ một thần tượng nào đó không có những hành động “đi xa quá”.

Trên thế giới cũng đã có rất nhiều ngôi sao đã phải trả giá vì bị công chúng "anti". Tại Trung Quốc và Hàn Quốc, rất nhiều thần tượng bị hủy hoại cả sự nghiệp đỉnh cao vì cư xử thiếu chuẩn mực, hay vi phạm đạo đức ở các mức độ nặng - nhẹ khác nhau.

Hầu hết các thần tượng ấy sẽ cho rằng mình bị oan trong thời điểm đầu, nhưng như đã nói ở trên, một khi công chúng lên tiếng đều phải có một lý do. Sai phạm có thể là hành động vô tình hay cố ý nhưng thần tượng đã làm gì đó lệch chuẩn thì antifan mới có cơ hội lên tiếng. Sự lên tiếng ấy, đôi khi thật sự giúp các thần tượng khác soi lấy mình và điều chỉnh mình.

Sao Hoa ngữ Lý Dịch Phong khi bị cảnh sát bắt giữ vì tội mua dâm đã lên tiếng thanh minh việc bắt giữ là sai sự thật và điều này khiến fan phẫn nộ

Xét từ nhiều góc độ, từ đạo đức đến tình cảm và thậm chí là luật pháp, ý kiến của antifan có giá trị tích cực. Nếu thần tượng có tư tưởng cầu thị và tích cực, sẽ nhìn ý kiến phản đối của antinfan như lời khuyên. Một khi “thần tượng” tiếp thu ý kiến và sửa đổi, tức là họ trưởng thành. Chắc chắn rằng antifan sẽ tồn tại, và tồn tại mãi trong đời sống của showbiz nhiều thị phi, thế nên, đã là người nổi tiếng, là thần tượng thì phải luôn cẩn ngôn, cẩn thận giữ mình.

Nguyễn Huy

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tu-viec-hoa-hau-y-nhi-bi-tay-chay-sao-showbiz-nen-cam-on-antifan-202944.html