Tự vệ Tổng công ty May 10: Tổ chức chặt chẽ, hoạt động hiệu quả

Tổng công ty May 10 tiền thân là các xưởng may quân trang đặt tại Chiến khu Việt Bắc, có nhiệm vụ sản xuất quân trang phục vụ bộ đội trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Suốt quá trình phát triển, trưởng thành, Tổng công ty May 10 luôn giữ vững, phát huy truyền thống tốt đẹp của đơn vị. Đặc biệt, lực lượng tự vệ của Tổng công ty hiện nay được quan tâm xây dựng, tổ chức chặt chẽ, hoạt động hiệu quả, luôn là lực lượng nòng cốt trong các nhiệm vụ.

Lãnh đạo chặt chẽ, xây dựng lực lượng mạnh

Ngay khi chúng tôi ngỏ ý tìm hiểu về đơn vị tự vệ của Tổng công ty May 10, đồng chí Bạch Ngọc Lân, Đại đội trưởng Đại đội Tự vệ của Tổng công ty tự tin khẳng định: "Tổng công ty có nhiều thuận lợi trong triển khai công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Trong đó, việc tổ chức xây dựng lực lượng và duy trì hoạt động của lực lượng tự vệ luôn được lãnh đạo quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện giúp đỡ. Vì thế, kết quả huấn luyện, hoạt động của lực lượng tự vệ luôn đạt chất lượng cao, là điểm sáng về thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương trên địa bàn quận Long Biên, TP Hà Nội".

Được biết, hằng năm, căn cứ các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác của cơ quan quân sự cấp trên, trực tiếp là Ban CHQS quận Long Biên, Ban CHQS Tổng công ty May 10 đã tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty xây dựng các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị; đề ra nhiều chủ trương, biện pháp linh hoạt để vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh vừa thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Sau đó triển khai tới các cấp ủy đảng, đơn vị chuyên môn và toàn thể lực lượng tự vệ để tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Lực lượng tự vệ Tổng công ty May 10 tham gia khắc phục hậu quả mưa bão tại đơn vị.

Hiện nay, Tổng công ty May 10 tổ chức biên chế một đại đội tự vệ. Hằng năm, các chiến sĩ tự vệ được huy động tập trung huấn luyện đầy đủ nội dung, chương trình theo đúng quy định. Qua kiểm tra, đánh giá của Ban CHQS quận Long Biên, kết quả huấn luyện của đơn vị luôn có 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó hơn 70% khá, giỏi. Điểm thuận lợi nhất trong hoạt động của lực lượng tự vệ Tổng công ty May 10 là đội ngũ lãnh đạo công ty đều tham gia vào Ban CHQS Tổng công ty. Đồng chí Bạch Thăng Long, Phó tổng giám đốc kiêm Chỉ huy trưởng; đồng chí Thân Đức Việt, Tổng giám đốc, Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chính trị viên Ban CHQS Tổng công ty. Nhờ vậy, mọi hoạt động của Ban CHQS Tổng công ty đều có sự thống nhất, hiệu quả. Hằng năm, lực lượng tự vệ được rà soát, kiện toàn, bảo đảm số lượng, chất lượng, được trang bị đầy đủ phương tiện kỹ thuật để huấn luyện, hoạt động.

Xung kích đi đầu trong công tác

Đơn vị tự vệ của Tổng công ty May 10 nhiều năm qua hoạt động rất hiệu quả, là nòng cốt, đóng góp quan trọng vào việc bảo đảm an ninh chính trị, an toàn sản xuất của nhà máy, giúp các dây chuyền ổn định sản xuất, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong mọi tình huống, từ bảo đảm an ninh an toàn, phòng cháy, chữa cháy đến phòng, chống lụt, bão... lực lượng tự vệ của đơn vị bao giờ cũng có mặt nhanh chóng, sớm nhất để xử lý.

Đặc biệt, với đặc thù ngành sản xuất may mặc, các kho nguyên liệu, các dây chuyền sản xuất đều có tính chất dễ bắt lửa nên công tác phòng cháy, chữa cháy được đặc biệt chú trọng. Ban lãnh đạo Tổng công ty tin tưởng giao nhiệm vụ nòng cốt chỉ huy các đội phòng cháy, chữa cháy tại các xí nghiệp cho thành viên đội tự vệ đảm nhiệm. Đội ngũ chiến sĩ tự vệ được lựa chọn đều là những người đủ sức khỏe, phẩm chất chính trị tốt, nhiệt huyết, trách nhiệm cao. Bên cạnh đó, anh em lại được huấn luyện, rèn luyện chặt chẽ; cọ xát qua các hội thi, hội thao nên kỹ năng, nghiệp vụ giỏi, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại đội Tự vệ Tổng công ty May 10 tích cực huấn luyện. Ảnh: HỒNG QUANG

“Chúng tôi chủ trương xây dựng lực lượng tự vệ không chỉ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương mà khi về đơn vị sản xuất của mình vẫn phải luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tích cực tuyên truyền cho đồng nghiệp thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của đơn vị”, đồng chí Bạch Ngọc Lân chia sẻ.

Những năm qua, lực lượng tự vệ của Tổng công ty May 10 luôn phát huy truyền thống của đơn vị Quân đội, phấn đấu luyện rèn, tăng cường tính kỷ luật, trách nhiệm cao trong mọi công việc. Những đồng chí tự vệ trong đơn vị khi được lựa chọn tham gia thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, hội thi, hội thao... đều rất nhiệt tình, trách nhiệm, luôn quyết tâm cao, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương, đồng chí Vũ Hồng Quang, Chính trị viên Đại đội Tự vệ Tổng công ty May 10 cho biết: "Trong xây dựng kế hoạch huấn luyện, giáo dục chính trị, đơn vị luôn bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Ban CHQS quận Long Biên, tổ chức thực hiện phù hợp với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty, như lựa chọn thời gian huấn luyện vào đợt các dây chuyền sản xuất có ít đơn hàng, công việc không quá gấp gáp. Đơn vị luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của Ban lãnh đạo Tổng công ty, đơn vị bảo đảm tốt chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ trong các đợt huy động huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ, kịp thời động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ tự vệ nỗ lực đóng góp vào thành tích chung của đơn vị.

NGỌC HÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/tu-ve-tong-cong-ty-may-10-to-chuc-chat-che-hoat-dong-hieu-qua-726762