Tư vấn trực tuyến: Biết điểm thi, đăng ký nguyện vọng sao cho đúng?

Vào lúc 14 giờ ngày 21-7, Báo Người Lao Động tổ chức chương tư vấn trực tuyến: Biết điểm thi, đăng ký nguyện vọng sao cho đúng? với sự tham gia của các vị khách mời là chuyên gia, đại diện các trường ĐH.

Ngày 18-7, Bộ GD-ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, phổ điểm thi các môn và phổ điểm các tổ hợp phổ biến. Đây là cơ sở để thí sinh định vị được kết quả điểm thi của mình so với những thí sinh khác.

Các vị khách mời trao đổi bàn tròn về trong Chương tư vấn trực tuyến: “Biết điểm thi, đăng ký nguyện vọng sao cho đúng?“

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn trong thời gian từ ngày 10-7 đến 30-7.

Nhằm giúp những thí sinh còn băn khoăn trong cách sắp đặt nguyện vọng sao cho đúng để có thể trúng tuyển vào nguyện vọng mình yêu thích, những ngành học mà mình đam mê..., vào lúc 14 giờ ngày 21-7-2023, Báo Người Lao Động tổ chức chương tư vấn trực tuyến: “Biết điểm thi, đăng ký nguyện vọng sao cho đúng?” với sự tham gia của các vị khách mời:

- TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (ĐHQG TP HCM);

- TS Lê Xuân Trường, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM;

- PGS-TS Trương Nguyễn Luân Vũ, Phó Trưởng khoa, Phụ trách Khoa Cơ khí chế tạo máy, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM;

- ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính - Marketing;

- ThS Phùng Quán, chuyên gia tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP HCM).

Đây là chương trình khởi động giai đoạn 2 của Chương trình Đưa trường học đến thí sinh 2023 do Báo Người Lao Động tổ chức.

Ngay từ lúc này, thí sinh quan tâm đến các thức đặt nguyện vọng sao cho đúng, nên đăng ký bao nhiêu nguyện vọng, chọn ngành, chọn trường.... cùng nhiều vấn đề khác liên có thể đặt câu hỏi ở phía dưới để các chuyên gia tư vấn để được trả lời.

Trước khi bước vào phần tư vấn trực tuyến, chương trình có cuộc trao đổi bàn tròn với các khách mời diễn ra xoay quanh vấn đề điểm chuẩn và cách đăng ký nguyện vọng sao cho phù hợp.

MC: Qua phân tích phổ điểm thì theo quý thầy cô, điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023 có khiến cho điểm chuẩn ĐH học biến động nhiều không? Dự báo tổ hợp nào có nhiều thay đổi?

TS Nguyễn Quốc Chính, trả lời: Nhìn chung, giữa phổ điểm, điểm chuẩn, điểm sàn các năm không có nhiều thay đổi, thí sinh không nên lo chuyện đó mà nên quan tâm mình cần chọn ngành nào.

Điểm chuẩn của ngành phụ thuộc nhiều yếu tố như số thí sinh đăng ký, chất lượng thí sinh, chỉ tiêu tuyển sinh. Tuy nhiên, tất cả chỉ là tương đối.

Năm nay, Bộ GD-ĐT đã tạo thuận lợi hơn cho thí sinh. Ngành nào muốn học, thí sinh đặt nguyện vọng trước. Năm nay thí sinh cũng chỉ chọn mã ngành, trường chứ không cần chọn tổ hợp.

Ths Phùng Quán trao đổi tại chương trình

ThS Phùng Quán: Năm nay, số lượng thí sinh đông hơn nhưng mặt bằng chung phổ điểm các tổ hợp giảm, ngoại trừ B00, D01. Quan trọng là thí sinh đăng ký vào ngành, trường như thế nào. Hiện nay, thí sinh có xu hướng học Công nghệ thông tin (CNTT) nên ngành này sẽ cao.

Thí sinh lưu ý nên đặt nguyện vọng 1 vào ngành/trường mình yêu thích nhất để tránh trường hợp trúng tuyển vào nguyện vọng mình không thích. Thí sinh nếu đã trúng tuyển sớm cũng nên đặt cho nó 1 nguyện vọng để đảm bảo trúng nếu như các nguyện vọng khác không đủ điều kiện trúng tuyển.

MC: Hiện thí sinh còn rất băn khoăn với mức điểm mình đang có thì nên đăng ký xét tuyển vào ngành nào, trường nào phù hợp và cơ hội trúng tuyển cao. TS Lê Xuân Trường có thể tư vấn cho các em thí sinh đang quan tâm các ngành của Trường ĐH Mở TP HCM nên căn cứ vào những tiêu chí gì khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển?

TS Lê Xuân Trường: Đầu tiên, học sinh phải xác định được ngành mình yêu thích trước khi lựa chọn trường. Mặc dù tỉ lệ đậu vào trường đó không cao, nhưng học sinh yêu thích thì hãy chọn đặt nguyện vọng 1 và giảm dần sự yêu thích ngành nghề cho những nguyện vọng sau.

Nên sắp thứ tự chọn nguyện vọng thông minh để vừa đáp ứng vào trường mình yêu thích, vừa an tâm đậu vào trường. Nếu học sinh đã đậu Trường ĐH Mở bằng hình thức xét tuyển sớm, học sinh không cần lo lắng về việc đăng ký nguyện vọng trên hệ thống, cứ đặt trường ĐH Mở làm nguyện vọng đầu tiên.

MC: Với khối kỹ thuật, theo PGS-TS Trương Nguyễn Luân Vũ thì có nhiều biến động về điểm chuẩn hay không? Thầy có lưu ý gì đối với thí sinh chọn khối ngành kỹ thuật để xét tuyển? Những ngành học nào trong khối kỹ thuật tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM thường có mức điểm chuẩn cao mà thí sinh cần cân nhắc?

PGS-TS Trương Nguyễn Luân Vũ: Thí sinh cần lưu ý nguyên tắc "lọt sàng xuống nia" - nguyên tắc này luôn luôn đúng.

Đầu tiên, thí sinh xác định muốn làm nghề gì, sau đó học ngành gì có nghề đó và sau cùng là chọn trường nào có ngành đó mà phù hợp với điểm thi của mình.

Thí sinh nên tham khảo điểm chuẩn năm trước để đăng ký vào trường.

Về điểm chuẩn, các năm qua khối kỹ thuật lên ngôi, trong đó khối ngành cơ khí, điện, công nghệ thông tin, hóa, xây dựng. Theo tôi, điểm chênh lệch các năm không nhiều.

17 giờ ngày 30-7 là hạn cuối đăng ký xét tuyển. Với thí sinh đã trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển sớm, nếu hài lòng về sự chọn lựa thì đặt ngay làm nguyện vọng 1. Nếu thích ngành, trường khác hơn thì cũng nên đặt cho kết quả trúng tuyển ở phương thức xét tuyển sớm một nguyện vọng để không bị rớt toàn tập.

MC: Với khối ngành kinh tế, ThS Nguyễn Thị Kim Phụng có thể đưa ra một vài nhận định về mức điểm chuẩn của khối ngành này? Những tiêu chí nào khi các em muốn chọn nguyện vọng vào Trường ĐH Tài Chính Marketing?

ThS Nguyễn Thị Kim Phụng: Hiện nay chúng ta có rất nhiều phương thức để tuyển sinh. Học sinh có thể xét tuyển bằng điểm thi THPT hoặc xét tuyển sớm.

Sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT, các trường ĐH công bố mức điểm sàn, nhiều phụ huynh và học sinh lầm tưởng đây là mức điểm chuẩn và tin chắc mình đã đậu vào một trường nào đó.

Thí sinh và phụ huynh cần lưu ý điểm sàn chỉ là mức điểm bắt đầu để trường nhận hồ sơ xét tuyển chứ không phải điểm chuẩn trúng tuyển. Điểm chuẩn trúng tuyển của mỗi trường tăng hay giảm so với điểm sàn sẽ chịu ảnh hưởng từ số lượng hồ sơ nộp vào. Điểm sàn là điều kiện cần và điểm chuẩn là điều kiện đủ.

Khối ngành kinh tế có rất nhiều trường đào tạo. So với mặt bằng chung, dự đoán điểm chuẩn các ngành kinh tế sẽ giảm 0,25 – 1 điểm.

Với những học sinh không đặt nặng vấn đề học phí, năng lực đào tạo của trường ĐH thì nên chọn phương thức xét tuyển sớm để an tâm hơn.

MC: Năm nay thí sinh không giới hạn nguyện vọng đăng ký xét tuyển, vậy theo các chuyên gia, các em nên đặt nhiều hay ít nguyện vọng, làm sao để tránh được rủi ro trong việc đăng ký nguyện vọng?

TS Nguyễn Quốc Chính: Nhiều nguyện vọng hay ít chỉ là tương đối. Theo tôi, 5 nguyện vọng là vừa. Thí sinh nên chọn ngành/trường mình muốn học để đặt nguyện vọng. Thí sinh nên trải nghiệm, theo dõi thông tin, nghe ý kiến của những người đã học, thậm chí đến tận trường để tham quan, trải nghiệm… từ đó giúp cho mình có sự lựa chọn tốt.

Sau khi có sự trải nghiệm, thí sinh sẽ đặt nguyện vọng. Nếu đã trúng tuyển sớm cũng nên đặt cho nó 1 nguyện vọng.

ThS Phùng Quán: Thí sinh nên chia ra 2 nhóm trường. Một là nhóm mơ ước. Hai là nhóm vừa sức. Sau đó xếp thứ tự ưu tiên, nguyện vọng 1 là ưu tiên cao nhất sau đó giảm dần. Thí sinh nên lập ra danh sách để tránh nhầm lẫn. Sau khi đăng ký nguyện vọng thì chuẩn bị cho đợt đóng lệ phí xét tuyển. Không ít thí sinh sau khi đăng ký nguyện vọng lại quên đóng học phí.

MC: Việc chọn ngành, chọn trường rất quan trọng trong thời điểm này, quý thầy có thể cho thí sinh những lời khuyên bổ ích?

PGS-TS Trương Nguyễn Luân Vũ: Trong bối cảnh hiện nay, nhiều trường tăng học phí đã gây áp lực lớn cho thí sinh khi chọn trường. Làm thế nào để vừa có chỗ học vừa có chi phí chấp nhận được? Thí sinh cũng nên tranh thủ tận dụng quỹ học bổng cho những sinh viên học giỏi. Có nhiều ngành, doanh nghiệp tài trợ học phí cho sinh viên để sau này làm việc cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, sinh viên giỏi cũng có thể nhận được tài trợ học bổng của những giáo sư nếu có sự đam mê nghiên cứu.

TS Lê Xuân Trường: Sinh viên nên chọn ngành đam mê, yêu thích. Thí sinh nên lượng sức của mình để chọn trường phù hợp. Ngoài ra, thí sinh cũng có thể chọn ngành phù hợp trong một khối ngành vì điểm chuẩn khác nhau nhưng chuyên môn không khác nhau nhiều và sau này sinh viên vẫn có thể học chuyển đổi.

Thí sinh nên chia ra 3 nhóm trường: Nhóm mơ ước, nhóm có nhiều cơ hội và nhóm đảm bảo đậu, từ đó đặt nguyện vọng.

Trong quá trình học ĐH, nhiều sinh viên chọn đúng ngành yêu thích nhưng chưa phải là trường yêu thích vẫn có thể thành công.

ThS Phùng Quán: Ở ĐH Khoa học Tự nhiên, nếu thí sinh nuốn học CNTT nhưng không đủ điểm vẫn có thể học toán tin; hay không đủ điểm học truyền thông nhưng vẫn có thể học ngành có chương trình đào tạo gần như vậy.

MC: Phổ điểm các tổ hợp môn xét tuyển cho thấy có nhiều thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển đạt mức trên 29 điểm. Liệu có tình trạng điểm chuẩn trúng tuyển vượt mức 30 điểm của một số ngành như những năm trước không?

ThS Phùng Quán: Kết quả điểm thi năm nay không có thí sinh nào đạt điểm 30/3 môn. Quy định mới trong năm nay là điểm thi càng cao thì điểm ưu tiên giảm nên khó có tình trạng điểm chuẩn trên 30.

MC: Trong giai đoạn đăng ký xét tuyển trên hệ thống, thí sinh cần thực hiện thủ tục như thế nào và những mốc thời gian liên quan mà thí sinh cần chú ý?

TS Nguyễn Quốc Chính: Thí sinh đã biết kết quả xét tuyển sớm nhưng đây chưa phải là chính thức. Thí sinh phải đăng ký lại trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Nếu thí sinh muốn sử dụng kết quả đó để học thì chỉ cần 1 nguyện vọng duy nhất.

Nhưng nếu thí sinh thích ngành, trường khác hơn thì đặt nguyện vọng đã trúng tuyển sớm ở thứ tự nguyện vọng sau. Thí sinh sau khi đăng ký phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển, sau cùng là xác nhận nhập học.

ThS Phùng Quán: Trong thời điểm này, học sinh có thể thoải mái điều chỉnh nguyện vọng của mình đến ngày 30-7. Trong giai đoạn này, học sinh cần tìm hiểu kỹ, ưu tiên những trường mình yêu thích trước.

Chương trình Đưa trường học đến thí sinh 2023 nhận được sự đồng hành của các đơn vị:

- Công ty Cổ phần Phân Bón Bình Điền

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TP HCM (HD Bank)

- Tập đoàn Vingroup

- Công ty CP Thương mại và Truyền thông thời đại (Sungroup)

- Trường ĐH Văn Hiến

- Công ty CP UNIBEN;

- Charm Resort

Huy Lân - Huế Xuân, ảnh: Tấn Thạnh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/14-gio-21-7-tu-van-truc-tuyen-biet-diem-thi-dang-ky-nguyen-vong-sao-cho-dung-20230720084311609.htm