Từ tomboy đến biểu tượng thời trang: Kristen Stewart mặc gì trên thảm đỏ?

Với thành công quá lớn của bộ phim “Twilight”, mỗi khi nhắc đến Kristen Stewart khán giả vẫn thường mường tượng ra hình ảnh cô gái Bella vụng về, ăn mặc giản dị. Nhưng Kristen của thì hiện tại đã tiến một bước dài và mang lại những dấu ấn không thể thay thế cho làng thời trang thế giới.

Kristen Stewart bắt đầu trở thành biểu tượng thời trang khi cô mang giày sneakers lên thảm đỏ sân khấu Annual MTV Movie Awards năm 2009. Cô là nữ diễn viên đầu tiên tự tin thể hiện phong cách khác biệt tại một sự kiện có tính chất trang trọng như vậy, trước khi sneakers trở thành trào lưu và nguồn cảm hứng cho người nổi tiếng khắp thế giới thay vì giày cao gót.

Kristen không trở thành thảm họa, mà thành biểu tượng bởi đã xuất hiện quá đẹp và cá tính.

Với lợi thế hình thể, Kristen khoe dáng gợi cảm trong trang phục của thương hiệu Pháp Herve Leger, tại buổi công chiếu “Adventureland” năm 2009.

Một năm sau đó, Kristen lại hết sức thanh lịch với thiết kế của Monique Lhullier tại thảm đỏ Oscars 2010.

Tại sự kiện gây quỹ Met Gala năm 2011, Kristen mặc đầm xẻ đến từ thương hiệu Proenza Krouler.

Tại Cannes 2012, nàng Bella mặc đầm Reem Acra quảng bá cho phần mới của Twilight: “New Moon”.

Kristen còn mang tới Cannes 2012 một phim nghệ thuật có tên “On the road”. Với thiết kế tôn dáng của Balenciaga, nhiều stylist nhận định cô là Nữ hoàng Cannes năm đó. Cũng trong năm này, Kristen trở thành gương mặt đại diện dòng nước hoa Florabotanica của Balenciaga.

Mái tóc chải cẩn thận, màu son đỏ nữ tính và đầm xuyên thấu của Zuhair Murad, Kristen lại một lần nữa nhận hết sự chú ý về mình tại buổi công chiếu “Breaking Dawn” năm 2012.

Kristen tiếp tục tin dùng váy Reem Acra tại buổi giới thiệu phim “Snow White and the Huntsman” ở Oscar 2013.

Năm 2013, Kristen mặc chiếc áo tweed kinh điển của Chanel tại show diễn của hãng, trở thành gương mặt cho bộ sưu tập lấy cảm hứng phương Tây của Chanel. Cũng từ đó, Kristen rất chăm chỉ lăng xê cho hãng bằng những bộ đầm đẹp trên thảm đỏ.

Tại Lễ trao giải phim Hollywood năm 2014…

Tại Liên hoan phim Cannes 2014…

Tại Liên hoan phim Venice 2015, Kristen đều mặc đầm của Chanel.

Tại buổi công chiếu phim "Still Alice" năm 2015, Kristen mặc đầm của Roksanda.

Mặc đầm xẻ ngực của một nhãn hàng quen thuộc khác là Zuhair Murad tại buổi công chiếu phim “American Ultra” năm 2015.

Tại liên hoan phim New York 2016, Kristen đã cắt thật ngắn mái tóc của mình nhưng vẫn không quên quyến rũ khán giả khi cố tính “bỏ quên” áo trong.

Hình ảnh thảm đỏ mới nhất của Kristen là tại buổi công chiếu phim "Personal Shopper" năm nay. Cô mặc đầm của Chanel và nhận được nhiều lời khen từ các chuyên gia “Cô ấy đã nâng tầm Chanel!”

Kristen Stewart là một trong những ngôi sao kỳ lạ khi đạt được sự cân bằng ở ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood khắt khe: cô có thời trang thảm đỏ rất thanh lịch, quyến rũ nhưng lại ăn diện như một tomboy khi dạo phố; cô không thường xuyên xuất hiện như fashionista trên đường nhưng vẫn ngập trong những hợp đồng đại diện và quảng cáo của những nhãn hàng thời trang hàng đầu; cô có những bộ phim bom tấn hoành tráng nhưng cũng không quên ghi danh ở những Liên hoan phim danh giá nhờ tham gia phim nghệ thuật độc lập; cô bị vô số khán giả ghét bỏ vì sự ngập ngừng khi giao tiếp nhưng cũng nhận được sự ủng hộ và yêu quý của rất nhiều người làm nghề. Có thể nói, sự cân bằng của Kristen là thứ làm nên chất riêng không thể lẫn vào đâu được, cũng là bí quyết đã giúp cô đứng vững trong nghề khi chập chững bước vào từ năm lên 8.

Khánh Vy

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/tu-tomboy-den-bieu-tuong-thoi-trang-kristen-stewart-mac-gi-tren-tham-do-157159/