Từ thợ sửa xe đến sáng chế vươn tầm quốc tế

Xuất thân là một thợ sửa xe, ông Đặng Hoàng Sơn ở Vĩnh Long đã có nhiều năm mày mò tạo ra bộ tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ xe máy. Sáng chế này đoạt huy chương vàng do Hiệp hội Sáng chế và Sở hữu trí tuệ thế giới (WLPO) trao tặng.

Dịp Tết, đến xưởng của ông Đặng Hoàng Sơn (56 tuổi) trên đường Phan Văn Đáng (phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), chúng tôi choáng ngợp trước các loại máy móc hiện đại được ông Sơn đầu tư để chế tạo bộ tiết kiệm nhiên liệu.

Nhiều người sẽ rất ngạc nhiên bởi Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sản xuất thương mại Hoàng Sơn trước kia là một thợ sửa xe.

Hình dáng bộ tiết kiệm nhiên liệu do ông Đặng Hoàng Sơn sáng chế

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, ở tuổi thiếu niên, ông Sơn đi làm thuê cho một tiệm sửa xe máy. Sau nhiều năm lành nghề, ông mở cửa hàng bán xe máy cũ.

"Trong thời gian này, tôi hay nghe khách hàng phàn nàn chuyện xe máy chạy hao xăng quá. Tôi liền nghĩ ngay đến việc thiết kế bộ tiết kiệm xăng. Lúc đầu làm ra cái được, cái không, thất bại rất nhiều lần, phải cải tiến liên tục. Tôi mua thêm sách về nghiên cứu, đến năm 2006 thì bộ tiết kiệm nhiên liệu mới được hoàn chỉnh"– ông Sơn cho hay.

Với sản phẩm đầu tay, ông Sơn chỉ dám giới thiệu bằng cách ai mua xe máy sẽ tặng thêm bộ tiết kiệm xăng để xem phản ứng của khách hàng.

Bộ thiết bị có hơn 30 chi tiết

Năm 2015, ông Sơn mang bộ tiết kiệm xăng dự Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa do tỉnh Vĩnh Long tổ chức và đoạt giải 3. Sau đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long mời các chuyên gia về động cơ đốt trong tại các tỉnh, thành để có đóng góp nhằm đưa sản phẩm ra thị trường.

Trong đó có các chuyên gia từ Trường ĐH Bách Khoa TP HCM đã thử nghiệm các bước cần thiết để so sánh, đối chứng tiêu thụ nhiên liệu và khí thải của xe máy gắn chế hòa khí trước và sau khi lắp bộ tiết kiệm xăng.

Kết quả đánh giả bộ tiết kiệm xăng của ông Sơn có khả năng giúp giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu nhiên liệu và khí thải (CO, HC) cho xe máy trong các điều kiện vận hành.

Trong đó, tiết kiệm tiêu thụ nhiên liệu từ 17,39-40%, phát thải khí ô nhiễm giảm từ 63-85%.

Ông Sơn đầu tư hàng loạt máy móc nhập từ nước ngoài

Ông Sơn cho hay bộ tiết kiệm này gồm hơn 30 chi tiết nhưng có 3 bộ phận chính, như: ống cao su chịu áp lực; tàn ong lọc bụi và vít điều chỉnh.

Để sản xuất số lượng lớn, ông Sơn đã dời cơ sở nhỏ đến nơi rộng rãi với hơn 1.000 m2 trên đường Phan Văn Đáng và 1 cơ sở đặt tại TP HCM.

Vị giám đốc này quyết "chơi lớn" khi nhập 20 máy tiện CNC chuyên dụng từ Nhật Bản với mỗi máy hơn 500 triệu đồng để sản xuất các chi tiết trong thiết bị. Đồng thời, ông cũng tự viết chương trình và vận hành máy CNC.

Bộ tiết kiệm nhiên liệu được đánh giá tiết kiệm xăng và giảm phát thải khí ô nhiễm

"Mỗi tháng tôi bán ra thị trường khoảng 3.000 thiết bị với giá 300.000 đồng/cái. Bộ tiết kiệm xăng có tuổi thọ đến 10 năm nhưng tôi khuyến cáo chỉ sử dụng 3 năm thì nên thay. Tính đến nay, tôi đã bán hàng triệu sản phẩm ra thị trường"- ông Sơn phấn khởi.

Với sáng chế thiết bị tiết kiệm nhiên liệu, ông Sơn nhận rất nhiều bằng khen, huy chương...

Tháng 6-2021, tại Malaysia đã diễn ra cuộc thi sáng chế công nghệ quốc tế do WLPO phối hợp với Malaysia tổ chức.

Sáng chế bộ tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ của ông Sơn đã đoạt huy chương vàng sau khi vượt qua hơn 500 sáng chế trên toàn thế giới. Sản phẩm được đánh giá độc đáo, nhỏ gọn, nhẹ, độ bền cao, tiết kiệm chi phí, giảm thải ô nhiễm môi trường, tăng công suất máy móc, hạn chế tác hại của biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, ông Sơn còn được trao tặng hơn 50 bằng khen, huy chương, kỷ niệm chương. Năm 2017, ông được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp bằng sáng chế độc quyền thiết bị tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ.

Bài-ảnh: Ca Linh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tu-tho-sua-xe-den-sang-che-vuon-tam-quoc-te-19624020412015128.htm