Tư thế kỳ dị của hài cốt 'ma cà rồng' tìm thấy ở Ba Lan

Trong những năm gần đây, các nhà khảo cổ đã khai quật được một số bộ hài cốt 'ma cà rồng' ở Ba Lan. Những thi hài này được chôn cất trong tư thế 'đặc biệt' để đảm bảo họ không 'đội mồ sống lại'.

Vào tháng 8/2023, các nhà khảo cổ phát hiện một bộ hài cốt "ma cà rồng" trong một nghĩa trang tập thể vô danh ở làng Pień, gần Ostromecko, Ba Lan. Theo họ, thi hài thuộc về một đứa trẻ qua đời khi 5 - 7 tuổi.

Sau khi qua đời vào khoảng 400 năm trước, đứa trẻ trên bị nghi là "ma cà rồng" nên đã được mọi người chôn trong tư thế úp sấp mặt và bị cùm chân vào nền đất để không thể "đội mồ sống lại".

Trước khi tìm thấy đứa trẻ "ma cà rồng", các chuyên gia cũng đã khai quật được một thi hài nữ cũng tại nghĩa trang trên vào năm 2022. Người phụ nữ "ma cà rồng" bị cùm ở ngón cái và có chiếc liềm chặn ngang cổ để ngăn họ trở về nhà, gieo rắc nỗi ám ảnh, thậm chí làm hại mọi người.

Tháng 6/2023, các công nhân làm đường ở làng Luzino, Đông Bắc Ba Lan tình cờ phát hiện ngôi mộ tập thể của 450 "ma cà rồng". Sau khi nhận được tin báo, các chuyên gia nhanh chóng tới hiện trường kiểm tra.

Theo nhóm khảo cổ, 450 thi hài trong ngôi mộ tập thể đều được chôn cất trong thế kỷ 19. Sau khi qua đời, họ không được chôn cất trong tư thế nằm ngửa như người bình thường.

Thay vào đó, mỗi bộ hài cốt đều có hộp sọ đặt giữa hai chân, kèm theo một đồng xu trong miệng. Do bị nghi ngờ là ma cà rồng nên những người này được chôn theo tư thế rùng rợn, bị "trấn yểm" tàn khốc sau khi qua đời.

Nhiều nền văn hóa cổ xưa có những mô tả về ma cà rồng, bao gồm cả Ba Lan. Tại quốc gia này, người dân bắt đầu sợ ma cà rồng ít nhất từ thế kỷ 11. Họ lo ngại người chết sẽ trèo ra khỏi mộ và rình mò trong đêm như những xác sống (zombie) để tấn công, làm hại con người.

Các nhà khoa học cho hay những người bị nghi ngờ là ma cà rồng thường mắc các bệnh khiến họ trông nhợt nhạt hoặc phải tránh tiếp xúc với ánh sáng. Thậm chí, một vài trường hợp uống máu động vật. Chính vì vậy, sau khi những người này qua đời, người thân chôn cất họ theo tư thế kỳ dị để ngăn ma cà rồng "đội mồ sống lại".

Các chuyên gia hiện đang cố gắng giải mã các căn bệnh mà những người trên mắc phải khiến họ bị coi là ma cà rồng.

Mời độc giả xem video: Thứ duy nhất trong mộ cổ mà đạo chích cũng không dám động tay vào.

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tu-the-ky-di-cua-hai-cot-ma-ca-rong-tim-thay-o-ba-lan-1963899.html