Tụ tập gây mất trật tự, nhóm thiếu niên lãnh hậu quả

Trong lúc đi chơi, bị nhóm đối phương bất ngờ rượt đuổi đánh, Trịnh Ngọc Như (sinh năm 2007, ngụ khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) bỏ chạy đến nhà Phạm Tuấn Kiệt (sinh năm 2007, ngụ khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên). Sau đó, Kiệt gọi điện thoại 'triệu tập' nhóm bạn bè mang hung khí đi trả thù. Hậu quả, 9 thanh, thiếu niên nam nữ tuổi đời chưa tròn đôi mươi bị lãnh án phạt tù vì hành vi vi phạm pháp luật.

Khoảng 2 giờ ngày 3/7/2023, Như điều khiển xe môtô chở Huỳnh Anh Ngọc (sinh năm 2007, ngụ xã An Hòa, huyện Châu Thành) cùng Nguyễn Quốc Thuận (sinh năm 2007, ngụ cùng xã An Hòa) điều khiển xe môtô chở Phạm Đăng Khoa (sinh năm 2007) đi chơi ở khu vực gần cầu Nguyễn Trung Trực (phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) thì bị nhóm của Phạm Văn Sang (sinh năm 2007) đuổi đánh nên Như, Ngọc, Thuận, Khoa bỏ chạy đến nhà của Kiệt cho biết sự việc và cùng ngủ lại nhà Kiệt.

Để trả thù cho bạn, đến khoảng 8 giờ cùng ngày, Kiệt gọi điện thoại qua ứng dụng Messenger cho Nguyễn Hữu Đoàn (sinh năm 2008), Nguyễn Thành Nhân (sinh năm 2008), Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 2009), Toàn Đá (không rõ họ tên, địa chỉ) kêu tất cả tập hợp tại nhà Kiệt, cùng nhau đi đánh nhóm của Sang.

Sau đó, Toàn Đá điện thoại rủ Phạm Quốc Khang (sinh năm 2000, ngụ ấp Cây Me, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn), đồng thời Khang rủ thêm Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 2006, ngụ ấp Vĩnh Hòa B, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành) và một số bạn bè cùng tham gia.

Theo đó, Ngọc cũng điện thoại rủ Hà Minh Phước (sinh năm 2004, ngụ ấp An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành) và Phước rủ thêm Huỳnh Minh Tiến (sinh năm 2004), Nguyễn Thành Giang (sinh năm 2007, ngụ cùng ấp); Nguyễn Thanh Lắm (sinh năm 2006, ngụ ấp Bình Phú 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) cùng tham gia.

9 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, tất cả các đối tượng trên đến nhà Kiệt, mỗi cá nhân chuẩn bị cho mình 1 cây dao, búa, chỉa, bom xăng làm công cụ tấn công đối phương. Sau đó, tất cả chia nhau đi trên các xe môtô chạy tìm nhóm Sang đánh trả thù.

Khi cả nhóm đến trước nhà của Đặng Thị Mai Hương (ở đường số 2, khu dân cư khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa) thấy Sang, Trần Thanh Quí (sinh năm 2008) và nhóm bạn đang ngồi trong sân nhà nên Ngọc, Lắm, Phước, Phú, Đạt dừng xe lại để đồng bọn ném bom xăng vào trong sân; còn Khang, Giang, Phước, Tú, Tài cầm dao đuổi chém Sang và Quí bỏ chạy.

Thấy vậy, Hương cùng nhóm bạn dùng ghế nhựa đánh trả lại không cho nhóm Khang đuổi theo Sang và Quí. Ngay theo đó, Sang và Quí chạy ra phía sau nhà mỗi người lấy 1 cây chỉa dài khoảng 2,5m rượt đuổi đâm Tú và một vài người trong nhóm gây thương tích, thấy vậy nhóm của Khang lên xe bỏ chạy. Hành vi trên của các đối tượng được camera an ninh của phường Mỹ Hòa ghi lại.

Ngày 3/7/2023, UBND phường Mỹ Hòa có công văn đề nghị xử lý những người có hành vi gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư khóm Tây Khánh 8. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, xác định 9 đối tượng: Khang, Phước, Tiến, Lắm, Giang, Tú, Ngọc, Thuận và Như thực hiện hành vi ném bom xăng vào nhà Hương, tiếp theo dùng dao, chỉa là hung khí nguy hiểm đuổi chém Sang, Quí gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đến ngày 18/7/2023, tất cả bị khởi tố điều tra.

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo lần lượt cúi đầu thừa nhận hoàn toàn hành vi sai trái và hứa sẽ sửa chữa để làm công dân sống có ích cho gia đình và xã hội. Do phần lớn các bị cáo đều là thanh, thiếu niên đang trong độ tuổi trưởng thành nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên sớm nghỉ học, cùng lúc thiếu sự quan tâm sâu sát của gia đình, dẫn đến kết quả tất cả phải kéo nhau vào vòng lao lý.

Qua đó, Hội đồng xét xử cũng giáo dục, dạy dỗ từng bị cáo hướng đến con đường lương thiện sau khi chấp hành xong án phạt tù. Đồng thời, nhắc nhở các bậc cha mẹ, gia đình cần tích cực giáo dục, để nâng cao nhận thức về các quy định của pháp luật; nắm bắt tâm lý thanh, thiếu niên để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm do người ở tuổi vị thành niên gây ra.

Để phòng ngừa tình trạng tội phạm trẻ hóa, trước tiên cần đẩy mạnh giáo dục trong gia đình, vì gia đình có ảnh hưởng rất lớn trong việc hình thành nhân cách mỗi cá nhân. Gia đình phải là chủ thể quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống; kiểm soát được các mối quan hệ xã hội của chính con em mình để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những lệch lạc, sai trái…

Do các bị cáo có hình thành băng nhóm, sử dụng nhiều loại hung khí nguy hiểm, gây hoang mang dư luận nên Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên quyết định áp dụng Điểm b, Khoản 2, Điều 318 của Bộ luật Hình sự xử phạt Khang, Phước và Tiến mỗi bị cáo 2 năm 3 tháng tù; Lắm, Giang, Tú, Ngọc, Thuận và Như mỗi bị cáo 1 năm 3 tháng tù cùng về tội “gây rối trật tự công cộng”.

NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tu-tap-gay-mat-trat-tu-nhom-thieu-nien-lanh-hau-qua-a392713.html