Tủ sách là linh hồn của ngôi nhà

Đúc kết của những triết gia, chính trị gia, nhà khoa học, nhà văn nổi tiếng về tầm quan trọng của thư viện và tủ sách trong gia đình.

Thư viện - kho tàng tri thức của nhân loại

Plato (khoảng 424/423 - 348/347 TCN) là triết gia người Athen trong thời Hy Lạp cổ đại, người sáng lập trường phái tư tưởng Platon và Học viện Platon (Akademia), cơ sở giáo dục đại học đầu tiên ở phương Tây. Ông được coi là nhân vật quan trọng trong lịch sử triết học phương Tây và Hy Lạp cổ đại, cùng người thầy của ông, Socrates, và học trò nổi tiếng nhất của ông, Aristotle.

Albert Einstein (1879 - 1955) là nhà vật lý lý thuyết người Đức, được công nhận là một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại. Einstein đã công bố hơn 300 bài báo khoa học và hơn 150 bài viết khác về những chủ đề khác nhau, ông cũng nhận được nhiều bằng tiến sĩ danh dự trong khoa học, y học và triết học... Ông được trao Giải Nobel Vật lý năm 1921. Cuộc đời, tính cách và phong cách nghiên cứu khoa học của ông cho đến nay vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều người trên thế giới.

Umberto Eco (1932 - 2016) là tiểu thuyết gia, nhà phê bình văn học, triết gia, nhà ký hiệu học người Italy. Ông là tác giả của những tiểu thuyết nổi tiếng như: Tên của đóa hồng, Con lắc của Foucault, Hòn đảo ngày xưa, Baudolino, Ngọn lửa bí ẩn của nữ hoàng Loana, Nghĩa địa Praha...

Neil Gaiman (1960) là một tác giả người Anh đa tài, được mệnh danh là “ngôi sao nhạc rock” của văn học thiếu nhi thế giới. Không chỉ sáng tác truyện ngắn, tiểu thuyết, ông còn viết kịch bản điện ảnh. Những tác phẩm nổi bật của ông có thể kể đến loạt truyện tranh The Sandman và các tiểu thuyết Bụi sao, Những vị thần nước Mỹ, Coraline, Câu chuyện nghĩa địa...

Barack Obama (1961) là chính trị gia, luật sư và tác giả người Mỹ gốc Phi, tổng thống thứ 44 của Mỹ từ năm 2009 đến năm 2017. Obama là tổng thống người Mỹ gốc Phi đầu tiên trong lịch sử.

Jon Bing (1944-2014) là nhà văn và giáo sư luật người Na Uy. Ông cũng được coi là người tiên phong trong lĩnh vực công nghệ thông tin và luật thông tin quốc tế.

Lauren Ward (1970) là ca sĩ, diễn viên người Mỹ.

Tủ sách là linh hồn của ngôi nhà

Plato - triết gia Hy Lạp cổ đại.

Cicero (106 TCN - 43 TCN) là một triết gia, chính khách, nhà lý luận chính trị. Ông cũng được xem là một trong những nhà hùng biện vĩ đại nhất La Mã, sở hữu nhiều kĩ xảo đa dạng và khả năng làm chủ ngôn ngữ La-tinh đến độ phi thường.

Napoleon Bonaparte (1769 - 1821) là cựu Hoàng đế Pháp, một trong những vị tướng tài ba bậc nhất thế giới, nổi danh trong cuộc Cách mạng Pháp và lãnh đạo một số chiến dịch thắng lợi trong cuộc Chiến tranh Cách mạng Pháp. Napoleon cũng rất say mê văn học, chăm đọc sách từ khi còn nhỏ.

Hermann Hesse (1877 - 1962) là nhà thơ, tiểu thuyết gia và họa sĩ người Thụy Sĩ gốc Đức, đoạt giải Nobel Văn học năm 1946. Một số tác phẩm nổi bật của ông gồm có Hành trình về phương đông, Demian, Nhà khổ hạnh và gã lang thang, Siddhartha, Sói thảo nguyên, Mối tình của chàng nhạc sĩ...

Anthony J. D'Angelo - tác giả người Mỹ.

Đông Miên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-moi-gia-dinh-can-co-mot-tu-sach-post1433648.html