Từ Mùng 3 Tết, tàu thuyền có thể chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn

A.I

(KTSG Online) – Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ hôm nay(Mùng 3 Tết), các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, khu vực nam Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-5m. Tất cả tàu, thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Nơi neo đậu tàu thuyền. Ảnh: Baochinhphu.vn

Theo TTXVN, từ đêm 12-2, gió ở các vùng biển trên giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, một số nơi sẽ có mưa, sáng sớm có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, riêng khu vực phía tây Bắc bộ có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vài nơi, trời rét, trưa và chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 13-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C. Từ mùng 3 đến mùng 5 Tết, nhiều nơi có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét, trưa và chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C, có nơi trên 21 độ C. Từ mùng 3 đến mùng 5 Tết, khu vực này có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Ngoài ra, phía bắc khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 20-22 độ C, phía nam 23-25 độ C. Khu vực Tây Nguyên ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ, từ nay đến mùng 5 Tết ít mưa, miền Đông Nam bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Theo TTXVN, bản tin dự báo đặc trưng thủy triều 5 ngày của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, triều cường ở TPHCM có thể xuất hiện và vượt mức báo động III. Cụ thể, ngày 13-2, mực nước đo tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đạt 1,6 m vào lúc 6 giờ 30 phút và 1,57 m vào lúc 20 giờ. Tại trạm Nhà Bè (trên kênh Đông Điền), dự báo mức nước lên cao dao động từ 1,58-1,64m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 3 giờ 30 phút đến 5 giờ 30 phút và 18 đến 19 giờ.

Ở Cần Thơ, vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố đã đến thăm, động viên gia đình bị ảnh hưởng do sạt lở bờ sông Trà Nóc, quận Bình Thủy. Trước đó, sáng 5-2 (26 tháng Chạp)ngành chức năng ghi nhận đoạn sạt lở chiều dài khoảng 25m, làm sạt lở 2 công trình nhà tạm ven sông của 2 hộ dân; 1 công trình nhà tạm khác bị ảnh hưởng rạn nứt phải di dời. Đến chiều 9-2 (30 Tết), tuyến này sạt lở thêm khoảng 25m, rộng từ mép sông vào khoảng 7m. Vị trí sạt lở vào sát nhà của 4 hộ.

Trúc Đào

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/tu-mung-3-tet-tau-thuyen-co-the-chiu-tac-dong-cua-gio-manh-song-lon/