Tự hào truyền thống Bộ đội Biên phòng

Trong mỗi thời điểm, dù gian khổ, khó khăn, cán bộ chiến sĩ Biên phòng luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia; giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị 2 bên biên giới.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Chàng Riệc tuần tra trên đường biên.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh luôn nhận được sự giúp đỡ của nhân dân khu vực vùng biên. Người dân tích cực tham gia vào các tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới. Có hàng trăm hộ gia đình đăng ký cùng Bộ đội Biên phòng tham gia phong trào tự quản đường biên mốc giới, góp phần động viên các chiến sĩ Biên phòng vững tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tây Ninh có đường biên giới dài, địa hình tương đối bằng phẳng, có nhiều đường mòn, đường tắt rất thuận lợi cho việc qua lại nhưng gây khó khăn cho công tác kiểm soát, quản lý đường biên. Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã triển khai các biện pháp trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh chống các loại tội phạm, buôn lậu, vi phạm quy chế biên giới; phối hợp địa phương củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn biên giới.

Theo Đại tá Phạm Đình Triệu- Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân khu 7 và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

100% cán bộ chiến sĩ Biên phòng tỉnh nhận thức rõ trách nhiệm, nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ, không để xảy ra điểm nóng trên biên giới. Đặc biệt khi dịch Covid-19 bùng phát, đơn vị làm tốt công tác phòng, chống dịch; phối hợp tốt với các lực lượng duy trì hoạt động của 159 tổ, chốt phòng, chống dịch trên biên giới, bảo đảm thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội; phối hợp tốt với lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia giải quyết các tình huống khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng Tây Ninh chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tập huấn kỹ thuật nghiệp vụ, ngoại ngữ cho cán bộ nhân viên làm việc tại cửa khẩu. Trong vòng 5 năm (2015-2020), lực lượng Biên phòng xác lập và đấu tranh thành công 7 chuyên án.

Trong đó có 5 chuyên án về tội phạm ma túy, bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ 41,7kg heroin và hơn 62.000 viên ma túy tổng hợp; bắt giữ, xử lý 936 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, trị giá hàng hóa trên 20 tỷ đồng; khởi tố 60 vụ với 80 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 618 vụ với 933 người xuất nhập cảnh trái phép và buôn lậu với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng.

Năm 2021, bắt 459 vụ/550 đối tượng, trong đó có 4 vụ buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy; 125 vụ/23 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại; 48 vụ với 70 đối tượng vi phạm pháp luật khác; 314 vụ/529 người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, đã khởi tố 13 vụ/13 đối tượng, xử phạt hành chính 173 vụ/329 đối tượng vi phạm.

Theo Đại tá Phạm Đình Triệu, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh thường xuyên tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng biên giới vững mạnh toàn diện cả về chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phát huy được sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân và các cơ quan, ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xa Mát tặng quà cho người nghèo vùng biên.

Bộ đội biên phòng- chỗ dựa vững chắc cho chính quyền và nhân dân khu vực biên giới

Thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đưa 165 đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại 90/120 chi bộ ấp trực thuộc Đảng ủy các xã biên giới; phân công 412 đảng viên đồn biên phòng phụ trách 1.475 hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Các đồn biên phòng xây tặng “Mái ấm cho người nghèo biên giới”, chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho người nghèo trị giá trên 15 tỷ đồng. Bộ đội Biên phòng Tây Ninh còn đỡ đầu cho 73 học sinh và nhận 11 cháu làm “Con nuôi đồn biên phòng”.

Về phía địa phương, việc phối hợp gắn kết với các đồn biên phòng được thực hiện chặt chẽ. Đến nay, có 4 huyện, thành phố và 16 sở, ngành tỉnh ký kết đỡ đầu đối với 15 đồn biên phòng và 20 xã biên giới của tỉnh.

Ông Nguyễn Mạnh Tường- Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Tân Khai (xã Tân Lập, huyện Tân Biên) chia sẻ: Từ ngày ấp Tân Khai được thành lập, công tác phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc được thực hiện xuyên suốt.

Bước đầu, cán bộ chiến sĩ Biên phòng động viên người dân khu vực biên giới vượt khó, xây dựng cuộc sống ổn định ở vùng biên. Đồn Biên phòng thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn biên giới để người dân biết. Lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, qua công tác tuyên truyền của cán bộ chiến sĩ Biên phòng, người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, báo nhiều tin cho đồn biên phòng.

“Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Bộ đội Biên phòng đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân. Người dân ở đây tích cực tham gia giữ gìn cột mốc đường biên, bảo vệ chủ quyền quốc gia và xây dựng nông thôn mới”- ông Nguyễn Mạnh Tường nhấn mạnh.

Những kết quả đạt được của Bộ đội Biên phòng đã góp phần lớn vào thành tựu chung của công cuộc xây dựng, phát triển quê hương Tây Ninh. Trung úy Nguyễn Quốc Thiện- Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc khẳng định: “Tôi đã khoác trên mình bộ quân phục của Quân đội nhân dân Việt Nam, nếu cho tôi lựa chọn lại thì tôi vẫn chọn màu áo xanh của Bộ đội Biên phòng”.

Còn Trung úy Võ Mạnh Hùng- Đội trưởng Đội Kiểm soát hành chính Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát cho biết: “Hơn 2 năm công tác trên biên giới, tôi thêm yêu màu áo của Bộ đội Biên phòng, mong muốn được đóng góp sức trẻ để giữ gìn biên cương Tổ quốc, xây dựng đất nước”.

Phương Nguyệt

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/tu-hao-truyen-thong-bo-doi-bien-phong-a142679.html