Tự hào những ngôi trường mang tên Tô Hiệu

Khắc ghi công lao của đồng chí Tô Hiệu - người chiến sĩ cách mạng kiên trung của Đảng đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, nhiều ngôi trường trên địa bàn tỉnh ta mang tên ông nhằm thể hiện sự tri ân, ghi nhớ công ơn to lớn của cha ông, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ.

Giờ học của cô và trò Trường THPT Tô Hiệu, Thành phố.

Giờ học của cô và trò Trường THPT Tô Hiệu, Thành phố.

Ngôi trường đầu tiên chúng tôi đến là Trường THPT Tô Hiệu, Thành phố, thành lập từ năm 1961 của thế kỷ trước, là trường THPT đầu tiên của tỉnh Sơn La. Hơn 60 năm xây dựng và phát triển, lớp lớp thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn kiên trì phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng dạy và học, xứng đáng với ngôi trường có bề dày truyền thống mang tên người chiến sỹ cách mạng Tô Hiệu. Nổi bật, trong năm học 2020-2021, học sinh đạt học lực khá, giỏi của trường đạt trên 54%; hạnh kiểm khá, tốt chiếm gần 99%; đoạt 3 giải Nhất, 12 giải Nhì, 20 giải Ba, 14 giải Khuyến khích tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021; 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021. Đây cũng là lần đầu tiên trong vòng 60 năm qua, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp cao nhất.

Cùng với việc cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang, cuối năm 2021, tượng bán thân liệt sĩ Tô Hiệu được xây dựng đặt vị trí trang trọng trong khuôn viên nhà trường. Thầy giáo Nguyễn Văn Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu, phấn khởi nói: Xây dựng tượng liệt sĩ Tô Hiệu là nguyện vọng của các thế hệ thầy cô giáo và học sinh nhà trường qua các thời kỳ cũng như tình cảm của nhân dân Sơn La với Nhà cách mạng - Liệt sĩ Tô Hiệu. Đây sẽ là nơi tổ chức Lễ dâng hoa, báo công thành tích của thầy và trò nhà trường và là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Tự hào là thế hệ học sinh thứ 60 của nhà trường, em Hoàng Thị Ngọc Hà, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Tô Hiệu, chia sẻ: Tiếp bước truyền thống từ các thế hệ đi trước, chúng em tự nhủ phải phấn đấu rèn luyện, học tập thật tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi. 2 năm học tại trường, em đều là học sinh giỏi, em đoạt giải nhì môn vật lý tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2021. Thế hệ học sinh đang học tập tại trường luôn cố gắng không ngừng để học tập, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, trở thành người có ích cho xã hội, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của ngôi trường mang tên người chiến sĩ cách mạng kiên trung Tô Hiệu.

Chia tay thầy và trò Trường THPT Tô Hiệu, chúng tôi đến Trường tiểu học - THCS Tô Hiệu, ngôi trường nằm gần Quảng trường Tây Bắc ở thành phố Sơn La. Những năm qua, tập thể nhà trường luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc, xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố. Cô giáo Bùi Thị Thu, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: Toàn trường hiện có 29 lớp, 1.043 học sinh khối tiểu học và khối THCS. Trong các năm học, nhà trường đều quan tâm phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, gắn với các cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Chất lượng dạy và học của nhà trường ngày càng được nâng lên. Năm học vừa qua, nhà trường có 2 giáo viên đoạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, 10 giáo viên đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố; 1 học sinh đoạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 3 học sinh đoạt học sinh giỏi cấp thành phố...

Chúng tôi về Trường tiểu học - THCS Tô Hiệu, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn. Cô giáo Phạm Thị Diệu Huyền, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Gần 1.500 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường luôn tự hào được học tập tại ngôi trường mang tên người chiến sĩ cách mạng - liệt sĩ Tô Hiệu. Mỗi giáo viên và học sinh luôn cố gắng học tập, giảng dạy thật tốt. Nhiều thế hệ học sinh qua các thời kỳ luôn phát huy truyền thống ngôi trường mang tên nhà liệt sĩ cách mạng Tô Hiệu mang trí tuệ, công sức cống hiến cho quê hương, đất nước.

Tự hào về truyền thống cách mạng, các nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của liệt sĩ Tô Hiệu; phối hợp với Bảo tàng tỉnh tổ chức các buổi trải nghiệm giáo dục lịch sử tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, tổ chức ngày hội đọc sách về lịch sử địa phương, trong đó có nhiều cuốn sách viết về liệt sĩ Tô Hiệu... giúp các em khơi gợi lòng tự hào và cố gắng hơn trong học tập.

Phát huy niềm tự hào, noi gương tinh thần học tập của đồng chí Tô Hiệu đã biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng, các nhà trường không ngừng phấn đấu, quyết tâm “Dạy tốt, học tốt”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh nhà.

Việt Anh

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/tu-hao-nhung-ngoi-truong-mang-ten-to-hieu-48444