Tự hào 'Ngày Chủ Nhật lao động xã hội chủ nghĩa'

Trong những năm gần đây, phong trào 'Ngày Chủ Nhật lao động xã hội chủ nghĩa', được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) thực hiện đạt hiệu quả tích cực. Từ phong trào này, góp phần chung sức xây dựng huyện nhà đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Đào Đắc Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên tự hào cho biết, phong trào “Ngày Chủ Nhật lao động xã hội chủ nghĩa” nhen nhóm từ khi huyện bắt tay xây dựng nông thôn mới. Xuất phát từ các cuộc phát động đơn lẻ của từng đoàn thể ở các địa phương, như: thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ Nhật xanh, ra quân trồng cây xanh… để tập hợp cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh, trồng hoa, cây xanh dọc các tuyến đường trên địa bàn huyện, nhằm thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, các cuộc phát động còn chưa đi vào chiều sâu, nguồn lực tham gia hạn chế, sức lan tỏa phong trào chưa mạnh mẽ… Do đó, để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, UBND huyện phát động thành phong trào “Ngày Chủ Nhật lao động xã hội chủ nghĩa”. Đến nay, phong trào đã gắn liền và trở thành niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Xuyên. Hiện nay, hàng tuần vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng công an, quân sự và người dân trong toàn huyện sẽ đồng loạt ra quân phát quang, làm cỏ, trồng hoa, cây xanh… và đây là mục đích lớn nhất khi triển khai thực hiện ngày Chủ Nhật lao động xã hội chủ nghĩa. Chỉ tính riêng trong 7 tháng đầu năm 2022, huyện Mỹ Xuyên đã huy động 795 ngày công lao động để chỉnh trang cảnh quan nông thôn thêm sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn.

Đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng quân sự… tham gia “Ngày Chủ Nhật lao động xã hội chủ nghĩa”. Ảnh: MỸ LINH

Là một trong những xã đầu tiên của huyện được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Ngọc Đông được xem là điểm sáng trong các điểm sáng thực hiện phong trào “Ngày Chủ Nhật lao động xã hội chủ nghĩa”. Đồng chí Trịnh Thanh Phong - Chủ tịch UBND xã Ngọc Đông phấn khởi cho biết, để có được con đường đầy hoa dọc hai bên tuyến đường tôm - lúa không thể thiếu sự chăm sóc, vun trồng hàng tuần của cán bộ, công chức, giáo viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng công an, quân sự và người dân trong xã. Làm sao để phong trào đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa, UBND xã đã chủ trương giao mỗi đoàn thể phụ trách trồng, chăm sóc 1 đoạn đường 400 mét; khối đảng, khối UBND, các điểm trường và 7 ấp, mỗi đơn vị chịu trách nhiệm trồng hoa, làm cỏ… đoạn đường 400 mét; đơn vị quân sự, công an thì phụ trách 1.000 mét (do lực lượng đông); ngoài ra các tuyến đường trung tâm sẽ do xã phụ trách chung và cần thiết sẽ huy động các lực lượng cùng thực hiện. Trên cơ sở đó, mỗi đơn vị có trách nhiệm thực hiện công việc được giao sao cho phù hợp và mang lại kết quả cao nhất. Tính đến nay, xã Ngọc Đông xã thực hiện được 119 lượt ngày Chủ Nhật lao động xã hội chủ nghĩa, với trên 2.500 lượt cán bộ, công chức, giáo viên, đoàn viên, hội viên… tham gia trồng, chăm sóc trên 20 đoạn đường hoa, góp phần xây dựng bộ mặt quê hương thêm sáng - xanh - sạch - đẹp.

Theo đồng chí Trịnh Thanh Phong, lúc đầu phát động phong trào, nhiều cán bộ không đồng tình vì cho rằng thứ Bảy, Chủ Nhật là ngày nghỉ, thời gian dành cho gia đình nhưng qua công tác tuyên truyền, vận động, đặc biệt là sự tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu (bí thư, chủ tịch UBND xã) trực tiếp tham gia thực hiện, đã tạo sự chuyển biến trong cán bộ, công chức toàn xã. “Bây giờ chỉ cần thông báo ngày, giờ là anh em ủng hộ hết mình, thậm chí nhiều đoàn thể tranh thủ thêm thời gian để chăm sóc vì thấy đoạn đường hoa của mình chưa đẹp bằng đoàn thể khác, cứ như vậy các đơn vị hăng hái thi đua, thúc đẩy nhau cùng tiến bộ. Cái suy nghĩ “lăn tăn” lúc đầu khi thực hiện phong trào đã dần trở thành niềm vui, niềm tự hào khi tham gia ngày lao động xã hội chủ nghĩa” - một cán bộ xã Ngọc Đông vui vẻ chia sẻ.

Cho đến thời điểm hiện tại, không chỉ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng công an, quân sự tham gia mà phong trào “Ngày Chủ Nhật lao động xã hội chủ nghĩa” còn nhận được sự đồng tình, ủng hộ và tham gia nhiệt tình của đông đảo người dân. Điển hình như vợ chồng ông Trần Văn Thêm và bà Võ Thị Cúc ở ấp Hòa Lời, xã Ngọc Đông. Vợ chồng ông là một trong những người tiên phong của ấp trong thực hiện phong trào vì cho rằng nó rất ý nghĩa và thiết thực. Ngày nào cũng vậy, tranh thủ lúc rảnh rỗi, hai ông bà lại ra lộ trồng hoa, làm cỏ, góp phần làm cho đường quê thêm hương sắc. Còn ông Nguyễn Văn Tiên cũng không chịu thua kém, dù tuổi cao nhưng cứ chiều mát, ông lại ra trồng hoa, chưa kể những lúc địa phương ra quân thực hiện ngày lao động xã hội chủ nghĩa, ông Tiên không vắng buổi nào, nhờ vậy 400 mét đường lộ trước nhà ông đủ các loại hoa đua nhau khoe sắc.

Ông Ngô Văn Khanh - Trưởng Ban nhân dân ấp Hòa Lời, xã Ngọc Đông cho biết, chính nhờ phong trào ngày Chủ Nhật lao động xã hội chủ nghĩa mà tuyến đường ấp Hòa Lời đều được trồng hoa, cây xanh, góp phần cùng xã thực hiện hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Đến thăm ấp Trà Mẹt, xã Tham Đôn, nơi có 100% bà con Khmer sinh sống, phong trào lao động xã hội chủ nghĩa nơi đây phát triển mạnh mẽ. Để chuẩn bị cho cuộc thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu do UBND xã Tham Đôn phát động, mỗi khi xong việc nương rẫy là cô Dương Thị Dôl cùng với các hội viên, đoàn viên trong ấp lại ra lộ làm cỏ, trồng hoa. Để có cây giống cho ấp, cô Dôl tự nhân giống cây bông trang, mười giờ, chiều tím… tại nhà rồi tặng cho địa phương. Anh Thạch Quy Ra - Trưởng Ban nhân dân ấp Trà Mẹt bộc bạch, nhờ sự chung tay góp sức của bà con mà tuyến đường hoa của ấp cơ bản hoàn chỉnh, chỉ cần làm cỏ, dặm thêm ít hoa, cây xanh cho đều là được. Bà con trong ấp rất phấn khởi và tự tin tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu ấp Trà Mẹt sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi sắp tới.

Để phong trào “Ngày Chủ Nhật lao động xã hội chủ nghĩa” đi vào thực chất, đồng chí Tăng Trung Bảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tham Đôn cho biết, ngoài làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, địa phương triển khai thực hiện phong trào gắn với sản phẩm để người dân thấy, dân tin, dân làm theo; đồng thời, cho các đoàn thể thi đua với đoàn thể, ấp thi đua với ấp, tạo động lực để phấn đấu và phát triển, góp phần rất lớn giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên Đào Đắc Hùng khẳng định, xây dựng nông thôn mới là không có điểm dừng và phong trào “Ngày Chủ Nhật lao động xã hội chủ nghĩa” cũng vậy. Phong trào đã và đang huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu… và chắc chắn phong trào sẽ được duy trì và trở thành phong trào không thể thiếu trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Mỹ Xuyên trong tương lai.

MỸ LINH

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/huyen-my-xuyen/tu-hao-ngay-chu-nhat-lao-dong-xa-hoi-chu-nghia-59218.html