Tự hào bi sắt Trà Vinh

Thể thao Trà Vinh tiếp tục có những bước tiến trong thời gian gần đây. Đặc biệt, năm 2023 được xem là điểm nhấn khi lần đầu tiên các vận động viên (VĐV) thể thao Trà Vinh trở thành nhà vô địch thế giới - Đó chính là VĐV Thạch Thị Ánh Lan và VĐV Kim Thị Thu Thảo ở môn bi sắt (Petanque).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình trao vòng hoa, tiền thưởng cho huấn luyện viên Nguyễn Bảo Long và 02 VĐV Ánh Lan, Thu Thảo của đội tuyển bi sắt Trà Vinh.

Để đạt được những thành tích như nêu trên không tự nhiên mà có, mà phải trải qua một quá trình lâu dài. Nhớ lại những ngày đầu đưa bộ môn bi sắt về Trà Vinh, ông Nguyễn Bảo Long, Trưởng phòng Huấn luyện - Đào tạo (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Trà Vinh), kiêm Huấn luyện viên trưởng đội bi sắt Trà Vinh cho biết: nhận thấy môn bi sắt có thể phát triển được ở Trà Vinh, đầu năm 2005 lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ thể thao (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phân công ông đến Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, học tập cách làm, nhằm phát triển môn bi sắt tại Trà Vinh.

Chấp hành sự phân công đó, sau khi đến các câu lạc bộ bi sắt ở Thành phố Hồ Chí Minh để học hỏi, cuối năm 2005 ông Nguyễn Bảo Long bắt đầu thử nghiệm chuyển các em đang tập luyện môn cầu mây tại Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh sang tập môn bi sắt. Từ 06 VĐV ban đầu đến năm 2006 đội tuyển thêm 02 VĐV nam và 01 VĐV nữ để thành lập đội tuyển bi sắt tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ V tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả thật bất ngờ, ngay lần đầu tiên tham gia giải, các VĐV nữ bi sắt Trà Vinh đoạt Huy chương Đồng nội dung bộ ba.

Từ “cú huých” ban đầu đầy ấn tượng đó, đội tuyển và đội năng khiếu bi sắt Trà Vinh tiếp tục được quan tâm đầu tư để nâng dần số lượng. Vừa làm, vừa học để tích lũy kinh nghiệm từ các địa phương bạn, liên tiếp từ năm 2008 các VĐV bi sắt Trà Vinh đều có mặt và đạt thành tích tại các giải thuộc hệ thống thi đấu cấp khu vực và quốc gia. Đến năm 2010, bi thủ Huỳnh Công Tâm của đội tuyển bi sắt Trà Vinh là cái tên đầu tiên được gọi lên đội tuyển quốc gia để tranh tài tại Sea Games, sau đó là các VĐV Thạch Thị Ánh Lan, Thạch Pha NaRa liên tục được gọi lên tuyển vào các năm 2012, 2015 và 2016… để tranh tài tại các giải đấu khu vực Đông Nam Á, châu Á và thế giới.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Bảo Long cho biết thêm, từ những thành tích mang tính ổn định, bộ môn bi sắt Trà Vinh đã tạo được những mốc son đáng nhớ. Đơn cử như trước thềm Sea Games 30 tại Philippines vào năm 2019, Trà Vinh được Tổng cục Thể dục thể thao quyết định chọn là địa phương tập trung đội dự tuyển bi sắt quốc gia để tập luyện gồm 03 huấn luyện viên và 16 VĐV, trong đó có cả ông Nguyễn Bảo Long được tín nhiệm giao huấn luyện cho đội.

Riêng năm 2023, thành viên đội tuyển bi sắt Trà Vinh liên tục đạt các dấu mốc mới đáng tự hào. Đội bi sắt Trà Vinh xếp thứ Nhất toàn đoàn tại Đại hội thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IX, năm 2023 với 03 Huy chương Vàng, 02 Huy chương Bạc và 03 Huy chương Đồng. Tại các giải đấu thuộc hệ thống quốc gia, đội đoạt 04 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc và 03 Huy chương Đồng.

Đặc biệt, tại giải vô địch châu Á năm 2023 diễn ra tại Malaysia, Thạch Thị Ánh Lan và Kim Thị Thu Thảo của Trà Vinh đã phối hợp cùng 01 bi thủ của Bình Dương để mang về cho Việt Nam tấm Huy chương Vàng nội dung bộ ba nữ. Tiếp theo đó, Ánh Lan và Thu Thảo đã viết tiếp “trang sử” cho bi sắt tỉnh nhà và Việt Nam tại đấu trường thế giới khi lần đầu tiên bước lên bục cao nhất nội dung bộ ba nữ tại giải vô địch thế giới năm 2023 diễn ra tại Thái Lan.

Riêng “cô gái vàng” của bi sắt Trà Vinh - Thạch Thị Ánh Lan còn xuất sắc vào đến trận chung kết nội dung kỹ thuật đơn nữ và đoạt Huy chương Bạc cũng tại giải vô địch thế giới năm 2023. Đây là những thành tích đã làm nức lòng người hâm mộ bộ môn bi sắt ở Trà Vinh và cả nước. Càng tự hào hơn khi chứng kiến hình ảnh cờ Tổ quốc tung bay cùng với Quốc ca Việt Nam được vang lên ở nước bạn trước sự ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế khi các VĐV bước lên bục nhận Huy chương Vàng.

Thành công nối tiếp thành công, thế nhưng tập thể đội tuyển bi sắt Trà Vinh không tự mãn, mà tiếp tục ra sức tập luyện. Hàng ngày theo quan sát của chúng tôi 08 thành viên đội tuyển vẫn kiên trì “nuốt” hết giáo án do huấn luyện viên Nguyễn Bảo Long đề ra để sẵn sàng tham gia các giải trong nước và quốc tế. Sở hữu “bảng vàng” thành tích nhiều nhất đội, 02 bi thủ Thạch Thị Ánh Lan và Kim Thị Thu Thảo hiện trở thành tấm gương sáng cho cả đội noi theo. Riêng Ánh Lan ngoài vai trò chính là VĐV còn kiêm luôn nhiệm vụ huấn luyện viên để cùng ông Nguyễn Bảo Long dìu dắt 17 VĐV năng khiếu.

Tự hào với những thành tích đàn anh, đàn chị đi trước, VĐV trẻ Trương Thị Sô Phương bày tỏ quyết tâm sẽ chăm chỉ tập luyện để tiếp bước. Sô Phương cho biết, em cảm thấy rất may mắn khi được tuyển chọn vào đội năng khiếu bi sắt Trà Vinh, nơi có những đàn anh, đàn chị luôn mang những thành tích đáng tự hào về cho quê hương, đất nước. Theo huấn luyện viên Nguyễn Bảo Long, những cái tên Sô Phương, Xuân Toàn hay Quốc Nhân… là những VĐV kế cận đầy triển vọng của đội tuyển bi sắt Trà Vinh.

Chúng tôi sẽ liên tục phấn đấu để duy trì thành tích, đồng thời luôn động viên, nhắc nhỡ các VĐV không được tự mãn với kết quả mình đạt được. Cùng với đó là việc tiếp cận các phương pháp huấn luyện mới mang tính khoa học cao; tiếp tục săn tìm các VĐV tốt để bổ sung vào các đội năng khiếu và đội tuyển… để bi sắt Trà Vinh mãi là niềm tự hào của các cấp lãnh đạo và người hâm mộ thể thao Trà Vinh - huấn luyện viên Nguyễn Bảo Long khẳng định.

Bài, ảnh: BÁ THI

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/the-thao/tu-hao-bi-sat-tra-vinh-35962.html